9 triệu chứng Covid-19 mới vừa được cập nhật vào danh sách: Đọc ngay còn phòng tái nhiễm

04/04/2022 13:59 PM | Xã hội

9 triệu chứng Covid-19 mới vừa được cơ quan y tế của Anh bổ sung vào danh sách chính thức.

Sau hơn hai năm đại dịch, các nhà khoa học Anh đã nhiều lần kêu gọi cơ quan y tế nước này cập nhập danh sách triệu chứng Covid-19 chính thức.

Trước đây, danh sách triệu chứng Covid-19 chính thức của Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) chỉ bao gồm 3 triệu chứng: sốt, ho dai dẳng mới xuất hiện, mất hoặc thay đổi khứu giác - vị giác.

Tuy nhiên, NHS vừa cập nhật thêm 9 triệu chứng khác của Covid-19.

9 triệu chứng Covid-19 mới vừa được cập nhật vào danh sách: Đọc ngay còn phòng tái nhiễm - Ảnh 1.

Trước đây, danh sách triệu chứng Covid-19 chính thức của NHS chỉ bao gồm 3 triệu chứng: sốt, ho dai dẳng mới xuất hiện, mất hoặc thay đổi khứu giác - vị giác. (Ảnh minh họa)

9 triệu chứng mới bao gồm:

- Khó thở

- Cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức

- Cơ thể đau nhức

- Đau đầu

- Đau họng

- Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi

- Ăn không ngon

- Tiêu chảy

- Ốm yếu

Website của NHS cho biết: "Các triệu chứng này rất giống với triệu chứng của các bệnh khác, chẳng hạn như cảm lạnh và cúm".

NHS thay đổi danh sách triệu chứng Covid-19 sau khi biến thể Omicron quét qua Vương quốc Anh - với hàng triệu người bị nhiễm đã báo cáo triệu chứng khác so với các biến thể đầu tiên.

Theo ứng dụng theo dõi triệu chứng ZOE Covid, những người bị nhiễm Omicron có thể bị ù tai, đau khớp bất thường và sương mù não. Đọc toàn bộ danh sách 20 triệu chứng nhiễm Omicron mới được cập nhật tại đây .

Dù số ca nhiễm Covid-19 tại Anh gia tăng, vaccine đã giúp số hạn chế số ca bệnh nặng tăng theo. Các quan chức y tế Anh cho biết điều này có nghĩa là Covid-19 có thể được điều trị giống như bất kỳ bệnh đường hô hấp nào khác.

Sự gia tăng số ca nhiễm tại Anh gần đây phần lớn là do BA.2, dòng phụ của Omicron. Dòng phụ này được cho là né miễn dịch tốt hơn và lây lan nhanh hơn.

Tuy nhiên, điều quan trọng là dòng phụ này không gây ra sự gia tăng đáng kể số bệnh nhân nhập viện.

Phần lớn, mọi người sẽ hồi phục sau vài ngày nghỉ ngơi ở nhà. Một số người thậm chí không có triệu chứng.

(Nguồn: The Sun)

Theo Trà My

Cùng chuyên mục
XEM