9 nhà băng Việt vừa biến động thượng tầng: Chuyển giao loạt ghế Chủ tịch và CEO chỉ trong 3 tháng, một nửa sếp tiếp quản là "thanh niên" 8X

06/08/2021 09:46 AM | Kinh doanh

Theo thống kê từ cuối tháng 4 tới nay, đã có 5 ngân hàng thay đổi vị trí Chủ tịch, 3 ngân hàng thay đổi vị trí Tổng giám đốc.

Làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao được bắt đầu từ cuối tháng 4, tại ngân hàng Vietbank. Theo đó, ông Dương Nhất Nguyên được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. Ông Nguyên là con trai ông Dương Ngọc Hòa - nguyên Chủ tịch Vietbank và bà Trần Thị Lâm - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm.

Ông Dương Nhất Nguyên sinh năm 1983, khi đó trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam. Dù còn trẻ, ông Nguyễn đã sở hữu profile với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh - tài chính - ngân hàng. Ông Nguyên từng có thời gian dài làm việc tại các công ty thuộc Tập đoàn Hoa Lâm sau đó tham gia Ban điều hành Vietbank từ đầu năm 2013.

9 nhà băng Việt vừa biến động thượng tầng: Chuyển giao loạt ghế Chủ tịch và CEO chỉ trong 3 tháng, quá nửa sếp tiếp quản là thanh niên 8X - Ảnh 1.

Ông Dương Nhất Nguyên

Chỉ 1 tháng sau khi Vietbank thay Chủ tịch, đến lượt Kienlongbank làm điều tương tự khi bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hằng làm Chủ tịch. Bà Trần Thị Thu Hằng sinh năm 1985, trẻ hơn ông Dương Nhất Nguyên và do đó thế chỗ ông Nguyên để trở thành Chủ tịch trẻ nhất hệ thống ngân hàng.

Trước khi về Kienlongbank, bà Hằng là người của Sunshine Group khi nắm giữ nhiều vị trí quan trọng, như CEO của Sunshine Group, Phó Chủ tịch Sunshine Homes, CEO Sunshine Tech. Bà Hằng cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng khi từng trải qua các vị trí quản lý tại LienVietPostBank và MSB.

9 nhà băng Việt vừa biến động thượng tầng: Chuyển giao loạt ghế Chủ tịch và CEO chỉ trong 3 tháng, quá nửa sếp tiếp quản là thanh niên 8X - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Thu Hằng

Đầu tháng 7, cả 2 ngân hàng vốn Nhà nước là VietcombankVietinbank cùng nói lời chia tay Chủ tịch. Ông Lê Đức Thọ rời Vietinbank do được điều động, phân công làm Bí thư tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Nghiêm Xuân Thành rời Vietcombank do được điều động, phân công làm Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang.

Đến thời điểm hiện tại, Vietcombank và Vietinbank chưa có Chủ tịch mới. 2 người được giao phụ trách Hội đồng quản trị tại 2 ngân hàng đều là những người đang đại diện 30% vốn Nhà nước.

Cụ thể, ông Đỗ Việt Hùng được giao phụ trách Hội đồng quản trị Vietcombank và ông Trần Văn Tần được giao phụ trách Hội đồng quản trị Vietinbank.

Ông Đỗ Việt Hùng sinh năm 1970, gia nhập Vietcombank từ cuối năm 1992 và từ năm 1994 chuyển sang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Từ năm 2019, ông Hùng gia nhập Hội đồng quản trị Vietcombank, đại diện 30% vốn Nhà nước tại ngân hàng.

Ông Trần Văn Tần sinh năm 1968, cũng từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Nhà nước. Từ tháng 5/2019, ông Trần Văn Tần đảm nhiệm chức vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị tại Vietinbank.

9 nhà băng Việt vừa biến động thượng tầng: Chuyển giao loạt ghế Chủ tịch và CEO chỉ trong 3 tháng, quá nửa sếp tiếp quản là thanh niên 8X - Ảnh 3.

Ông Đỗ Việt Hùng

9 nhà băng Việt vừa biến động thượng tầng: Chuyển giao loạt ghế Chủ tịch và CEO chỉ trong 3 tháng, quá nửa sếp tiếp quản là thanh niên 8X - Ảnh 4.

Ông Trần Văn Tần

Cuối tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Quốc Dân bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh Hương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Hương trước đó là CEO tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam - Sun Group.

Bà Hương sinh năm 1980, có kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực kiểm toán - tài chính ngân hàng - quản lý điều hành doanh nghiệp. Bà Hương từng làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính - chiến lược TPBank và làm Phó Giám đốc phụ trách khối tài chính/kế toán trưởng Ngân hàng SeABank.

9 nhà băng Việt vừa biến động thượng tầng: Chuyển giao loạt ghế Chủ tịch và CEO chỉ trong 3 tháng, quá nửa sếp tiếp quản là thanh niên 8X - Ảnh 5.

Bà Bùi Thị Thanh Hương

Bên cạnh các ngân hàng nói trên, còn phải kể đến trường hợp LienVietPostBank bầu ông Lê Đức Thụy vào Hội đồng quản trị và sau đó bổ nhiệm ông Thụy làm Phó Chủ tịch. Mặc dù không làm Chủ tịch, nhưng nhiều thông tin cho rằng, quyền lực của Bầu Thụy tại ngân hàng không hề nhỏ.

Báo cáo tài chính của Thaiholdings (công ty do bầu Thụy sáng lập và trực tiếp sở hữu 24,5%) cho thấy tại thời điểm cuối tháng 6/2021, tổng giá trị khoản đầu tư của Thaiholdings và các công ty con vào LienVietPostBank lên tới 1.244 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ Thaiholdings chỉ nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 512 tỷ đồng. Như vậy, các công ty con trong hệ thống của Thaiholdings còn đang sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 732 tỷ đồng tại LienVietPostBank.

Ngoài ra, Bầu Thụy hiện cũng là người sở hữu nhiều cổ phiếu LienVietPostBank nhất trong số các lãnh đạo hiện nay của ngân hàng.

9 nhà băng Việt vừa biến động thượng tầng: Chuyển giao loạt ghế Chủ tịch và CEO chỉ trong 3 tháng, quá nửa sếp tiếp quản là thanh niên 8X - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Đức Thụy

Cùng với 6 ngân hàng có biến động ở Hội đồng quản trị, còn có 3 ngân hàng thay vị trí Tổng giám đốc trong thời gian qua.

Hồi tháng 3/2021, Ngân hàng BIDV đã bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lâm làm Tổng giám đốc, sau hơn 2 năm ngân hàng khuyết vị trí này.

Ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, gia nhập BIDV từ năm 1997. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, ông Lâm đã được giao làm Phó Tổng giám đốc phụ trách ban điều hành ngân hàng từ cuối năm 2018.

9 nhà băng Việt vừa biến động thượng tầng: Chuyển giao loạt ghế Chủ tịch và CEO chỉ trong 3 tháng, quá nửa sếp tiếp quản là thanh niên 8X - Ảnh 7.

Giữa tháng 5, Ngân hàng SCB quyết định giao ông Trương Khánh Hoàng đảm nhận vị trí quyền Tổng Giám đốc SCB thay cho ông Jeremy Chen. Ông Trương Khánh Hoàng sinh năm 1986, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Giám sát phụ trách Thị trường vốn & Quan hệ đầu tư tại CTCP Tập đoàn Nova; Giám đốc phụ trách Tài chính dự án cấp cao tại CTCP Phát triển Bất động sản Alpha King.

Tại SCB, ông Hoàng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Tái thẩm định, Phó Tổng giám đốc phụ trách Điều hành Khối Phê duyệt Tín dụng và Xử lý nợ, Phó Tổng giám đốc thường trực.

9 nhà băng Việt vừa biến động thượng tầng: Chuyển giao loạt ghế Chủ tịch và CEO chỉ trong 3 tháng, quá nửa sếp tiếp quản là thanh niên 8X - Ảnh 8.

Ông Trương Khánh Hoàng

Gần đây nhất, SHB giao nhiệm vụ phụ trách điều hành ngân hàng cho ông Võ Đức Tiến, sau khi ông Nguyễn Văn lê từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Ông Võ Đức Tiến sinh năm 1962, đã có 37 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, và gia nhập SHB từ năm 2016.

9 nhà băng Việt vừa biến động thượng tầng: Chuyển giao loạt ghế Chủ tịch và CEO chỉ trong 3 tháng, quá nửa sếp tiếp quản là thanh niên 8X - Ảnh 9.

Ông Võ Đức Tiến

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM