80% số xe ô tô nhập về nước tuần qua có xuất xứ Trung Quốc, Mexico

01/06/2018 19:03 PM | Kinh doanh

Trong 161 ô tô dưới 9 chỗ ngồi được nhập khầu về nước tuần qua, 65 chiếc có xuất xử Trung Quốc, 65 chiếc nhập khẩu từ Mexico.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần vừa qua (25 - 31/5/2018), có 161 ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi được nhập khẩu về nước. Trị giá khai hải quan của số xe trên là gần 3,24 triệu USD.

Đáng chú ý, đa số ô tô nhập khẩu về nước có xuất xứ ngoài khu vực ASEAN. Cụ thể: 65 chiếc từ Trung Quốc, 65 chiếc từ Mexico, 11 chiếc từ Đức, 11 chiếc từ Nhật Bản.

 80% số xe ô tô nhập về nước tuần qua có xuất xứ Trung Quốc, Mexico  - Ảnh 1.

Trước đó, Việt Nam từng nhập khẩu lượng lớn ô tô từ ASEAN. Nhiều mẫu được ưa chuộng đều có xuất xứ từ những những nước trong khu vực: Toyota Fortuner nhập khẩu từ Indonesia, Ford Ranger nhập khẩu từ Thái Lan, Honda Civic nhập khẩu từ Thái Lan,…

Thái Lan và Indonesia cũng từng được kỳ vọng sẽ dẫn đầu về  số lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam sau khi các cam kết giảm thuế nhập khẩu về 0% có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 80% số xe ô tô nhập về nước tuần qua có xuất xứ Trung Quốc, Mexico  - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Bên cạnh ô tô dưới 9 chỗ ngồi, còn có 139 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo hơn 5,37 triệu USD được nhập khẩu về nước. Theo Tổng cục Hải quan, 57% số xe này được nhập khẩu từ Nhật Bản (79 chiếc). Số còn lại được nhập từ Hàn Quốc (39 chiếc), Trung Quốc (18 chiếc), Belarus (10 chiếc),…

Đồng thời, cả nước cũng chi gần 40,75 triệu USD để nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô. Nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu từ Nhật Bản (10,9 triệu USD), Thái Lan (hơn 9 triệu USD), Trung Quốc (6,2 triệu USD), Hàn Quốc (3,8 triệu USD), Đức (3,8 triệu USD),…

Theo An Bình

Từ khóa:  ô tô , mexico
Cùng chuyên mục
XEM