8 tài xế biết bản thân dương tính SARS-CoV-2 nhưng khai gian dối để vào Bà Rịa-Vũng Tàu

02/09/2021 15:14 PM | Xã hội

8 tài xế của Công ty CP đầu tư xây dựng TN biết bản thân dương tính với SARS-CoV-2 nhưng đã khai báo gian dối, dùng giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 để “thông chốt” trên quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ để vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 2/9, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra xử lý 10 tài xế và Công ty CP đầu tư xây dựng TN, trong đó có 8 tài xế nghi mắc COVID-19, khai báo gian dối, dùng giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 để "thông chốt". Cụ thể, 10 tài xế của Công ty CP đầu tư xây dựng TN biết bản thân dương tính với SARS-CoV-2 nhưng vẫn dùng giấy chứng nhận kết quả âm tính với COVID-19 trước đó để thông chốt kiểm soát trên quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/7, Công ty CP đầu tư xây dựng TN có lệnh điều động 10 tài xế ngụ trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, gồm Ngô Thành L. (31 tuổi), Lê Hồng Ph. (23 tuổi), Nguyễn Văn C. (31 tuổi), Trần Quang Kh. (31 tuổi), Lê Hoàng H. (25 tuổi), Ngô Thanh T. (27 tuổi), Phạm Quốc M. (34 tuổi), Lưu Văn Tr. (35 tuổi), Nguyễn Chí T. (32 tuổi) và Hoàng Tr. (33 tuổi) để áp tải hàng siêu trọng đi Đắk Lắk.

Ngày 18/8, các tài xế bắt đầu áp tải cánh quạt gió đi từ cảng Ba Son (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đi Đắk Lắk. Ngày 26/8, sau khi về đến một khách sạn ở Bình Dương, các tài xế được Công ty CP đầu tư xây dựng TN đưa đi lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả âm tính.

Sau khi có kết quả âm tính, các lái xe về lại cảng Ba Son, đến tối 27/8 tiếp tục áp tải hàng lên lại Đắk Lắk. Ngày 28/8, các tài xế về đến khu vực Tân Vạn, tỉnh Bình Dương thì được Công ty CP đầu tư xây dựng TN cho người đến test nhanh COVID-19. Kết quả, có 8 người dương tính với SARS-CoV-2 nên công ty yêu cầu 10 tài xế quay về Bà Rịa-Vũng Tàu để điều trị.

Trên đường về, khi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Đồng Nai và trên quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ các tài xế không khai báo việc bản thân có kết quả kiểm tra nhanh dương tính COVID-19 ngày 28/8 mà sử dụng kết quả âm tính với SARS-CoV-2 của ngày 26/8 để qua chốt.

Về đến TP.Bà Rịa, Lê Hồng Ph., Nguyễn Chí T., Hoàng Tr. đến Bệnh viện Bà Rịa khai báo và được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa. Riêng Ngô Thành L., Nguyễn Văn C., Trần Quang Kh., Ngô Thanh T., Lưu Văn Tr. và Lê Hoàng H., Phạm Quốc M. (là F1) không vào bệnh viện khai báo mà tiếp tục di chuyển.

Trên đường đi, những người này đã bị lực lượng chức năng huyện Long Điền kiểm tra, áp tải về Trung đoàn Minh Đạm để thực hiện việc cách ly, xử lý theo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng ký văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng Công ty Ba Son khẩn trương rà soát, xác định tất cả các trường hợp có liên quan đến nhóm tài xế của Công ty CP đầu tư xây dựng TN để làm cơ sở điều tra dịch tễ, xác định nguồn lây nhiễm và có biện pháp xử lý ngay. Theo lời khai của các tài xế, trong quá trình vận chuyển hàng, nhóm tài xế này có vào cảng Ba Son ở thị xã Phú Mỹ vào ngày 18/8 và 26-27/8/2021.

Duy Quang

Cùng chuyên mục
XEM