7 thực phẩm lành tính, tốt ngang ngửa thuốc tránh thai được lưu truyền trong dân gian

19/04/2022 08:59 AM | Sống

Ngoài các biện pháp tránh thai hiện hành, các chị em có thể tham khảo phương pháp sử dụng thực phẩm tự nhiên để áp dụng trong cuộc sống tình dục hàng ngày.

Đối với những gia đình eo hẹp về kinh tế hoặc đã quá đông con thì việc các bà vợ mang thai sẽ trở thành gánh nặng về cả tinh thần lẫn vật chất. Song, một sự thật khá bất công đối với các chị em phụ nữ đó là: Đàn ông rất ghét phải sử dụng các biện pháp tránh thai, nhất là phải mặc ''áo mưa'' khi lâm trận hoặc kiềm chế bản thân để xuất tinh ngoài.

Do đó, nếu muốn tránh thai, người phụ nữ buộc phải dùng thuốc hoặc đặt vòng. Nhưng việc này ít nhiều sẽ gây hại cho sức khoẻ cơ thể, ảnh hưởng đến nội tiết tố và tử cung.

Vậy, để làm sao để thoả mãn nhu cầu của cả 2 giới mà vẫn tránh được mang thai ngoài ý muốn? Đó chính là sử dụng ''nguồn thuốc'' tự nhiên mà chúng ta có thể ăn hàng ngày. Dưới đây là 7 loại thực phẩm quen thuộc có tác dụng ngừa thai hiệu quả được lưu truyền trong dân gian:

Nước dừa

Theo quan niệm của người xưa, nước dừa là loại thực phẩm có tính hàn, sử dụng nhiều có thể khiến cho tử cung bị lạnh. Từ đó dẫn tới việc khó thụ thai. Chính vì vậy, rất nhiều nữ giới chọn giải pháp uống nước dừa sau khi quan hệ để tránh thai.

Rau cần

7 thực phẩm lành tính, tốt ngang ngửa thuốc tránh thai được lưu truyền trong dân gian  - Ảnh 1.

Rau cần làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới

Theo thực nhiệm của các bác sỹ nước ngoài cho thấy, đàn ông ăn nhiều rau cần có thể khiến cho tinh hoàn bị cướng chế, từ đó có tác dụng sát tinh, giảm thiểu số lượng tinh trùng. Thanh niên nam có sức khỏe tốt, khả năng sinh dục tốt ăn liên tục rau cần nhiều ngày, lượng tinh trùng sẽ giảm rõ rệt thậm chí còn khó mà thụ thai được. Tình trạng này sẽ trở lại bình thường sau vài tháng dừng ăn rau cần.

Quế

Quế là một loại gia vị tuyệt vời để thêm hương vị cho thực phẩm, nhưng nó cũng được cho là tác nhân gây kích thích tử cung, và gây sảy thai, ngăn ngừa mang thai.

Cà rốt

Cà rốt chứa nhiều chất carotene, nhiều loại vitamin và thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Một số nghiên cứu của tại New Jersey – Mỹ cho thấy, phụ nữ sau khi ăn cà rốt liên tục, lượng carotene được hấp thụ vào sẽ gây mất kinh nguyệt, kiềm chế sự rụng trứng và chức năng thông thường của buồng trứng. Vì vậy cà rốt còn có tác dụng trong việc tránh thai.

Rượu

Một nghiên cứu cho thấy rượu có thành phần chính là ethanol. Ethanol có thể làm tăng nồng độ catecholamine của cơ thể, khiến co thắt mạch máu, chức năng sinh tinh thay đổi và tinh hoàn bị teo.

7 thực phẩm lành tính, tốt ngang ngửa thuốc tránh thai được lưu truyền trong dân gian  - Ảnh 2.

Một người đàn ông uống quá nhiều rượu dễ bị vô sinh và những đứa con dễ bị dị tật. Còn với phụ nữ, rượu có thể dẫn đến hiện tượng kinh nguyệt không đều, giảm ham muốn tình dục hoặc ngừng rụng trứng.

Thảo dược

Một loại thảo dược có tên Queen Anne (còn có tên hạt cà rốt) được sử dụng ở thời cổ đại và cả hiện đại ở vùng nông thôn Bắc Carolina. Họ sử dụng làm thuốc và uống trong 7 ngày sau khi giao hợp để giúp ngăn ngừa sự thụ thai.

Rễ gừng được coi là loại thảo dược mạnh nhất bạn có thể dùng để thúc đẩy kinh nguyệt. Pha rễ gừng giã nát vào nước sôi, uống vài lần một ngày trong khoảng năm ngày để ngừa thai.

Rau ngót

Rau ngót có chứa một lượng lớn Papaverin - một chất có tác dụng thúc đẩy cơ trơn của mạch máu, co thắt tử cung, nên dễ dẫn tới sẩy thai.

Chính vì vậy, có nhiều chị em cho rằng nữ giới có thể phòng tránh nguy cơ mang thai ngoài ý muốn bằng cách uống nước rau ngót sống sau khi quan hệ, hoặc ăn rau ngót hàng ngày. Các chuyên gia cũng cho biết, sử dụng nhiều rau ngót có thể làm giảm khả năng thụ thai của nữ giới sau khi quan hệ tình dục.

7 thực phẩm lành tính, tốt ngang ngửa thuốc tránh thai được lưu truyền trong dân gian  - Ảnh 3.

Lưu ý khi sử dụng thực phẩm tự nhiên ngừa thai

Nhìn chung các loại thực phẩm nêu trên đều được truyền miệng và lưu truyền trong dân gian, chưa được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về mặt khoa học. 

Sử dụng thực phẩm để tránh thai là biện pháp đơn giản, nhanh chóng, giá thành rẻ, dễ tìm kiếm và dễ sử dụng. Tuy nhiên, phương pháp này chưa mang lại hiệu quả cao mà chỉ mang tính chất hỗ trợ. Hơn nữa, một số loại thực phẩm, đặc biệt là thảo dược nếu sử dụng trong thời gian quá dài cũng có thể gây ra các tác dụng phụ như giảm ham muốn, giảm chất lượng tinh trùng, rối loạn kinh nguyệt, mệt mỏi, buồn nôn...Bởi vậy, các bạn hãy tham khảo kỹ lưỡng và cân nhắc trước khi sử dụng.

Nguồn tham khảo: BV Hồng Ngọc

7 thực phẩm lành tính, tốt ngang ngửa thuốc tránh thai được lưu truyền trong dân gian  - Ảnh 4.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM