7 sự thật về khối tài sản của tỷ phú giàu nhất châu Á

11/02/2020 16:40 PM | Kinh doanh

Chủ tịch đế chế đa ngành Reliance Industries (Ấn Độ) là tỷ phú giàu nhất châu Á với tài sản 55,7 tỷ USD. Ambani kiếm được 4,5 triệu USD/ngày hay 31.200 USD mỗi phút năm 2019.

Tài sản của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani gấp đôi sau 10 năm. Năm 2010, Ambani sở hữu khoảng 27 tỷ USD, còn tài sản hiện nay của ông là 55,7 tỷ USD theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index ngày 11/2. (Ảnh: Getty Images)

7 sự thật về khối tài sản của tỷ phú giàu nhất châu Á - Ảnh 1.

Ambani và gia đình sống trong một tòa nhà cao 27 tầng ở Mumbai với chi phí xây dựng khoảng 1 tỷ USD. (Ảnh: Reuters)

7 sự thật về khối tài sản của tỷ phú giàu nhất châu Á - Ảnh 2.

Dù tài sản của nhiều người giàu tại Ấn Độ sụt giảm trong năm 2019, tỷ phú này vẫn kiếm được 16,4 tỷ USD, chủ yếu nhờ công ty viễn thông Jio của ông. Hãng này hiện có khoảng 340 triệu thuê bao. (Ảnh: Reuters)

7 sự thật về khối tài sản của tỷ phú giàu nhất châu Á - Ảnh 3.

Tài sản của Ambani gấp hơn 3 lần người giàu thứ 2 Ấn Độ - doanh nhân công nghệ Shiv Nadar - người đang sở hữu tài sản trị giá 16,6 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. (Ảnh: Getty Images)


7 sự thật về khối tài sản của tỷ phú giàu nhất châu Á - Ảnh 4.

Trung bình, tỷ phú giàu nhất châu Á kiếm được 4,5 triệu USD/ngày hay 31.200 USD mỗi phút năm 2019. Thu nhập năm ngoái của ông gấp 7,2 triệu lần thu nhập trung bình tại Ấn Độ. (Ảnh: Getty Images)

7 sự thật về khối tài sản của tỷ phú giàu nhất châu Á - Ảnh 5.

Tài sản của Ambani gần bằng GDP năm 2018 của Belarus - 59,6 tỷ USD. (Ảnh: Maxim Weise /EyeEm)

7 sự thật về khối tài sản của tỷ phú giàu nhất châu Á - Ảnh 6.

Tỷ phú này có quan hệ với nhiều người nổi tiếng và quyền lực trên thế giới như cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và CEO Google Sundar Pichai. Bà Clinton và ông Pichai từng tham dự lễ cưới các con của Ambani. (Ảnh: Reuters)

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM