7 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất làng công nghệ Mỹ

15/06/2019 08:55 AM | Kinh doanh

Sheryl Sandberg, Meg Whitman hay Judy Faulkner là một vài hình mẫu điển hình cho những người phụ nữ tài năng và quyền lực nhất làng công nghệ - những người đã tự tay gây dựng nên khối tài sản hàng tỷ USD.

Tạo chí danh tiếng Forbes gần đây vừa công bố danh sách những người phụ nữ tự lập giàu có nhất nước Mỹ. Đáng chú ý, có tới 23 trong số 80 phụ nữ có tên trong danh sách hiện đang làm trong ngành công nghệ.

Trong số 23 người này, có 7 nữ tỷ phú và 16 người còn lại cũng là các nữ giám đốc điều hành (CEO), người sáng lập, lãnh đạo của các công ty công nghệ sở hữu tài sản hàng trăm triệu USD.

Trong khuôn khổ bài viết này, BizLIVE chỉ xin điểm tên 7 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất làng công nghệ, theo dữ liệu của Forbes và Business Insider.

1. Meg Whitman - tài sản 3,8 tỷ USD

7 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất làng công nghệ Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh: AP

Tuổi: 62

Meg Whitman là cựu CEO của Hewlett-Packard và eBay. Dưới thời Whitman làm CEO (từ năm 1998 đến 2009), doanh số của eBay đã tăng từ 5,7 triệu USD lên 8 tỷ USD. Hiện bà là CEO của Quibi - một nền tảng video dạng ngắn đã huy động được 1 tỷ USD vốn đầu tư kể từ khi thành lập vào năm 2018.

2. Judy Faulkner - tài sản 3,6 tỷ USD

7 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất làng công nghệ Mỹ - Ảnh 2.

Ảnh: Judy Faulkner

Tuổi: 75

Judy Faulkner là người sáng lập và CEO của Epic Systems - một công ty cung cấp phần mềm hồ sơ y tế cho một số trung tâm y tế lớn nhất nước Mỹ. Công ty này đã kiếm được gần 3 tỷ USD doanh thu trong năm 2018.

3. Thai Lee - tài sản 3 tỷ USD

7 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất làng công nghệ Mỹ - Ảnh 3.

Ảnh: YouTube/Harvard Business School

Tuổi: 60

Thai Lee là CEO của SHI International - một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ cho hàng loạt khách hàng doanh nghiệp lớn như Boeing hay AT&T. SHI được thành lập vào năm 1989 bởi Lee và chồng cũ. Năm 2018, doanh thu của công ty đạt 10 tỷ USD.

4. Sheryl Sandberg - tài sản 1,7 tỷ USD

7 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất làng công nghệ Mỹ - Ảnh 4.

Ảnh: Greg Sandoval/Business Insider

Tuổi: 49

Từ năm 2008 cho đến nay, Sheryl Sandberg luôn là một trong những giám đốc điều hành hàng đầu tại Facebook. Ngay cả khi Sandberg phải đối mặt với những lời chỉ trích, thậm chí, yêu cầu bà rời ghế giám đốc vận hành, bà vẫn nổi tiếng trong công ty và giúp công ty vượt qua nhiều bê bối liên tiếp.

5. Jayshree Ullal - tài sản 1,4 tỷ USD

7 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất làng công nghệ Mỹ - Ảnh 5.

Ảnh: Scott Mlyn/CNBC/Getty Images

Tuổi: 58

Từ năm 2008, Ullal là Chủ tịch kiêm CEO của Arista Networks - công ty chuyên cung cấp phần mềm máy tính cho doanh nghiệp mang. Ullal đã đưa Arista Networks phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thành công vào năm 2014. Tuy nhiên, hiện tại mức vốn hóa thị trường của công ty này chỉ hơn 19 tỷ USD.

Arista Networks từng có thời điểm phải cạnh tranh khốc liệt với Cisco. Hai công ty đã vướng vào một loạt các vụ kiện vào năm 2018 và cuối cùng  Arista Networks đã phải đồng ý trả cho Cisco 400 triệu USD.

6. Safra Catz - tài sản 1,1 tỷ USD

7 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất làng công nghệ Mỹ - Ảnh 6.

Ảnh: Oracle

Tuổi: 57

Safra Catz hiện là đồng CEO của công ty phần mềm Oracle. Bà cùng với Mark Hurd đã trở thành đồng CEO của Oracle sau khi người sáng lập Larry Ellison rời vị trí CEO vào năm 2014. Catz nhận được mức lương 40,7 triệu USD vào năm 2017 và trở thành một trong những CEO được trả lương cao nhất năm.

7. Neerja Sethi - tài sản 1 tỷ USD

7 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất làng công nghệ Mỹ - Ảnh 7.

Ảnh: American India Foundation/YouTube

Tuổi: 64

Neerja Sethi là người đồng sáng lập công ty gia công phần mềm Syntel vào năm 1980 với chồng là Bharat Desai. Năm 2018, Syntel đã được mua lại bởi một công ty của Pháp có tên Atos với giá 3,4 tỷ USD. Sau thương vụ này, Sethi đã kiếm được 510 triệu USD từ cổ phần mà bà sở hữu trong công ty.

Theo Kiều Châu

Cùng chuyên mục
XEM