6 năm lỗ gần 2.000 tỷ đồng, VTV "dọa" thoái vốn tại K+

19/04/2016 19:41 PM | Kinh doanh

Với số lỗ lũy kế đã lên tới gần 2.000 tỷ đồng sau 6 năm của K+, VTV dọa sẽ thoái vốn nếu đơn vị này không đưa ra được giải pháp tăng trưởng, giảm lỗ trong thời gian tới.

Theo báo cáo của VTV (Đài truyền hình Việt Nam) gửi Văn phòng Chính phủ mới đây, năm từ 2009 đến 2015, K+ liên tục lỗ. Số lỗ lũy kế sau 6 năm đã lên mức 1.979 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2009, K+ lỗ sau lãi vay 59,5 tỷ đồng. Con số này tiếp tục tăng lên gần 400 tỷ đồng vào năm 2014.

Tháng 6/2015, K+ bất ngờ tuyên bố đạt điểm hòa vốn. Tuy nhiên, sau khi tái cơ cấu lại gói cước (sáp nhập 2 gói cước Access và PremiumHD+ làm 1), cuối năm 2015, liên doanh này vẫn bị lỗ với 83 tỷ đồng.

Trái ngược với tình trạng trên, trong 6 năm qua, số lượng thuê bao, doanh thu tăng trưởng của K+ vẫn ở mức khá. Hiện tại, doanh nghiệp này đang phục vụ khoảng 800.000 thuê bao, chiếm khoảng 8% tổng số thuê bao truyền hình trả tiền tại Việt Nam.

Theo lý giải của VTV trong báo cáo, một trong những nguyên nhân khiến K+ lâm vào tình trạng này là vốn vay chiếm tới 77%. Vị chi mỗi năm, đơn vị này phải trả lãi vay là 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các nguyên nhân khác cũng được VTV đề cập trong báo cáo là tình trạng vi phạm bản quyền, thị trường cạnh tranh, nền kinh tế khó khăn chung hay chiến lược kinh doanh không phù hợp…

Với tình hình này, VTV cho biết sẽ đàm phán lại với đối tác để tìm giải pháp tăng hiệu quả kinh doanh, giảm lỗ. Hiện Đài Truyền hình Việt Nam VTV đang sở hữu 51% vốn liên doanh này. Tuy nhiên,công ty mẹ của K+ lại khẳng định, quyền điều hành của doanh nghiệp này thuộc về phía họ.

Trong trường hợp tiếp tục thua lỗ, VTV sẽ đề nghị thoái vốn tại liên doanh này và có phương án cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Hiện tại, liên doanh dự kiến số lỗ sẽ tiếp tục tăng lên 260 tỷ đồng năm 2016 và 120 tỷ đồng vào năm 2017.

Mỹ Lan

Cùng chuyên mục
XEM