6 dấu hiệu cho thấy bạn mắc nợ quá nhiều

30/06/2021 20:55 PM | Sống

Khi mắc nợ quá nhiều, bạn sẽ rất khó thoát ra, vậy đâu là những dấu hiệu cho thấy bạn đang lâm vào tình trạng này?

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc trả nợ hoặc các khoản thanh toán của bạn quá cao mà bạn không thể hoàn thành nhiều việc khác, bạn có thể đã mắc nợ quá nhiều.

Ngay cả khi bạn có thể quản lý các khoản thanh toán của mình, nợ quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề tài chính khác như không thể tiết kiệm tiền, thiếu các khoản thanh toán hóa đơn và phải vay thêm tiền chỉ để duy trì cuộc sống.

Dưới đây là một vài dấu hiệu cho thấy bạn có nhiều nợ hơn mức bạn có thể xử lý.

1. Bạn không biết bạn nợ bao nhiêu

Che giấu các khoản nợ không làm cho nó biến mất. Trên thực tế, nếu bạn cố tình phớt lờ khoản nợ của mình, bạn có thể nghi ngờ việc mình có nhiều khoản nợ hơn mức bạn có thể xử lý và bạn chỉ sợ phải đối mặt với nó.

Lấy một bản sao của các báo cáo tín dụng và bảng sao kê tài khoản gần đây nhất của bạn từ các chủ nợ để tạo danh sách các tài khoản và số dư hiện tại của bạn. Điều này sẽ cho bạn biết chính xác số tiền bạn nợ.

2. Thiếu tiền dẫn đến thanh toán chậm

Nếu số tiền trả nợ cao hơn thu nhập, đó là một dấu hiệu chắc chắn rằng bạn có quá nhiều nợ. Không có đủ tiền cho các khoản thanh toán hàng tháng có nghĩa là bạn thỉnh thoảng bỏ lỡ các khoản thanh toán, điều này làm cho vấn đề nợ của bạn càng trở nên tồi tệ hơn.

6 dấu hiệu cho thấy bạn mắc nợ quá nhiều - Ảnh 1.

Thanh toán trễ gây ra các khoản thanh toán chậm và lãi suất cao hơn. Ảnh minh họa

Hãy xem xét kỹ chi tiêu hàng tháng của bạn, việc này có thể giúp bạn tìm ra những thứ bạn có thể loại bỏ để chi trả các hóa đơn một cách tốt hơn.

3. Bạn nhận được những cuộc điện thoại nhắc thu nợ

Khi nhân viên thu nợ bắt đầu gọi cho bạn, các khoản nợ của bạn đã trở nên quá hạn và có thể không thể trả được. Đặc biệt với các khoản thanh toán hóa đơn điện nước, nếu thanh toán chậm bạn sẽ bị cắt điện, nước. Với hóa đơn tín dụng, ngân hàng có thể sẽ tính lãi suất cao theo quy định và can thiệp bằng pháp luật nếu cần thiết.

6 dấu hiệu cho thấy bạn mắc nợ quá nhiều - Ảnh 2.

Khi bạn đã bắt đầu nhận được những cuộc điện thoại nhắc nợ thì tình hình đã trở nên rất nghiêm trọng rồi. Ảnh minh họa.

4. Bạn đã tiêu hết tiền tiết kiệm của mình

Bản thân việc không có tiền tiết kiệm không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn có nhiều nợ hơn khả năng xử lý. Nếu bạn tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình để cố gắng trả nợ hoặc trang trải cuộc sống, đó là lúc bạn cần biết mình có vấn đề về nợ.

6 dấu hiệu cho thấy bạn mắc nợ quá nhiều - Ảnh 3.

Khi bạn đã phải sử dụng tiền tiết kiệm để sinh hoạt, thì có nghĩa là sớm thôi, bạn sẽ không thể trả được nợ. Ảnh minh họa.

5. Bạn cần thẻ tín dụng để tồn tại

Khi bạn phải mua hàng tạp hóa bằng thẻ tín dụng, đó là dấu hiệu của việc bạn không có đủ tiền để duy trì lối sống của mình. Bạn có thể không kiếm đủ tiền hoặc bạn có thể xử lý sai số tiền bạn đang kiếm được. Dù bằng cách nào, bạn phải tìm ra cách để tồn tại bằng thu nhập bạn tạo ra hoặc tăng thu nhập của mình lên.

6 dấu hiệu cho thấy bạn mắc nợ quá nhiều - Ảnh 4.

Thẻ tín dụng có thể giúp bạn vượt qua được 1 tháng, nhưng đến hạn thanh toán, nó sẽ lại khiến bạn mắc kẹt. Ảnh minh họa.

6. Vay mượn để thanh toán hóa đơn

Nếu bạn phải vay tiền từ bạn bè, gia đình hoặc nhận tiền ứng trước vào thẻ tín dụng, bạn chắc chắn có vấn đề về nợ. Nhận tiền mặt từ thẻ tín dụng là cách tồi tệ nhất để sử dụng. Bởi bạn sẽ bị tính lãi suất cao hơn so với mua hàng thông thường.

Vì vậy, hãy lập một kế hoạch ngay bây giờ để giảm chi phí và tăng nguồn thu nhập của bản thân. Bạn sẽ sống trong khả năng của mình mà không phải vay mượn bất kỳ ai.

TN

Cùng chuyên mục
XEM