6 chân dài gốc Á danh giá của làng mốt thế giới: Nổi bật là 'nàng thơ' gốc Việt

20/02/2023 16:20 PM | Sống

Với tầm vóc và bề dày thâm niên hoạt động ở làng mốt, 6 chân dài gốc Á này sở hữu giá trị thương hiệu khủng.

Nếu một người mẫu đã "oanh tạc" tại sàn diễn ở 4 kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, diễn cho show Haute Couture của các nhà mốt danh tiếng, nắm trong tay bản hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm cao cấp hay sở hữu mức thù lao khiến những người mẫu khác phải ngước nhìn... thì rất có thể chân dài ấy đã yên vị trong "Money List" - bản danh sách những người mẫu có tiếng tăm nhất thế giới, theo chuyên trang uy tín models.com. 

"Money List" bao gồm 3 hạng mục: A-Listers (những cái tên kỳ cựu), Beauty Contracts (nắm trùm mảng skincare, mỹ phẩm... cao cấp) và High Earners (những gương mặt có mức cát xê khủng). Hạng mục này hiện chỉ có tổng cộng 87 người mẫu nữ gồm Naomi Campbell, Kate Moss, Gisele Bündchen, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid, Cara Delevingne, Irina Shayk,... và 6 cái tên đến từ châu Á. Họ có thể lạ lẫm với một số người, nhưng đối với giới yêu thời trang, đây đều là những chân dài đình đám đại diện cho một thế người mẫu có thực tài, đi lên và dẫn đầu ở môi trường vốn có tính đào thải rất cao.

Jade Nguyễn (High Earners)

Sở hữu chiều cao 1m76, số đo 80-60-89 cm, gương mặt đậm chất Á Đông nhưng phảng phất nét "tây tây" hiện đại và có chút hoang dại, Jade Nguyễn nhanh chóng lọt tầm ngắm của nhiều nhà mốt quốc tế, đặc biệt là các thương hiệu tôn vinh lối thiết kế thời trang phóng khoáng. Cô đã liên tục xuất hiện ở những show lớn như Chanel, Dior, Etro, Chloé, Jacquemus...

"Ngũ đại chân dài" gốc Á "cao giá" nhất làng mốt, nhìn bề dày thành tích mà phát nể - Ảnh 1.

Cô hiện là người mẫu trẻ hoạt động tại Paris dưới sự quản lý của Elite Model - công ty quản lý người mẫu hàng đầu thế giới. Mang dòng máu Việt - Pháp chảy trong huyết quản, phong cách thời trang của Jade Nguyễn chịu ảnh hưởng nhiều từ hình tượng "Parisian chic". 

"Ngũ đại chân dài" gốc Á "cao giá" nhất làng mốt, nhìn bề dày thành tích mà phát nể - Ảnh 2.

Jiali Zhao (High Earners)

Jiali Zhao sinh năm 2000 tại Trung Quốc. Năm 2018, cô nàng góp mặt trong show diễn Resort của nhà mốt Prada và tạo nên chú hích đầu, chính thức thu hút sự chú ý của truyền thông và bắt đầu đánh dấu sự nghiệp tại sàn diễn quốc tế. 

"Ngũ đại chân dài" gốc Á "cao giá" nhất làng mốt, nhìn bề dày thành tích mà phát nể - Ảnh 3.

Dù mới gia nhập ngành công nghiệp tỷ đô này được 5 năm, người đẹp Trung Hoa Dân Quốc đã nắm trong tay bảng thành tích đáng nể với 83 show diễn cùng với 39 chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu cao cấp như Chanel, Chanel Haute Couture, Dior, Lanvin, Fendi, Balenciga, Jil Sander... Bên cạnh đó, cô còn là gương mặt trên 25 trang bìa của các tạp chí danh giá như Harper's Bazaar China, Wonderland China, Elle China...

"Ngũ đại chân dài" gốc Á "cao giá" nhất làng mốt, nhìn bề dày thành tích mà phát nể - Ảnh 4.

Chu Wong (High Earners)

Sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông cùng mái tóc tém mạnh mẽ, Chu Wong nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ. Kể từ khi xuất hiện trên sàn diễn quốc tế từ năm 2015 đến nay, cô đã tham gia tổng cộng 260 show của các nhà mốt như Versace, LV, Bottega Veneta, Jil Sander, Jacquemus, Raf Simons, Lanvin, Stella McCartney, Balmain, JPG... Cô xuất hiện trên 25 trang bìa tạp chí Vogue China, Style, Marie Claire China, L'Officiel China, The New York Times Style...

"Ngũ đại chân dài" gốc Á "cao giá" nhất làng mốt, nhìn bề dày thành tích mà phát nể - Ảnh 5.

Soo Joo Park (Beauty Contracts)

Soo Joo Park được mệnh danh là "Ma nữ" sàn catwalk bởi mái tóc nhuộm vàng bạch kim đặc trưng, tạo hình ảnh đặc trưng cho tên tuổi người mẫu. Chân dài sinh năm 1986 tự hào là người châu Á đầu tiên trở thành người phát ngôn của L'Oréal. 

Cô còn là gương mặt cho các chiến dịch quảng bá, sải bước trên khắp các sàn diễn của một loạt thương hiệu xa xỉ như Loewe, Lanvin, Fendi, Moschino, Tom Ford... Trước Jennie (BLACKPINK), Soo Joo là sao nữ Hàn Quốc đầu tiên được coi là "Chanel sống", thậm chí được chính cố Giám đốc sáng tạo Karl Lagerfeld lựa chọn làm gương mặt đại sứ. Theo models.com, Soo Joo đã tham gia tổng cộng 216 show, trở thành gương mặt của 60 trang bìa trên các tạp chí danh giá.

"Ngũ đại chân dài" gốc Á "cao giá" nhất làng mốt, nhìn bề dày thành tích mà phát nể - Ảnh 7.

FeiFei Sun (A-Listers)

FeiFei Sun sinh năm 1989, là một trong những người mẫu nổi tiếng của làng mốt quốc tế, đồng thời là niềm tự hào của xứ tỷ dân. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 2008, từng bước đạt thành tích với 404 show diễn của các thương hiệu lớn như Alexander McQueen, Balenciaga, Chanel, Jil Sander, Hermès, Céline, Dior, Valentino... Cô cũng được biết đến với vai trò là đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton và Dior. 

"Ngũ đại chân dài" gốc Á "cao giá" nhất làng mốt, nhìn bề dày thành tích mà phát nể - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, FeiFei Sun là người mẫu châu Á đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue Italia số tháng 1/2013, sau đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Paris, Anh, iD và nhiều tạp chí danh giá khác, với tổng 41 trang bìa. Không chỉ thế, cô còn là gương mặt trong 73 chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu cao cấp như Prada, Lane Crawford, Chanel Beauty, Giorgio Armani Beauty, Diesel, DKNY... gần đây nhất là Louis Vuitton x Yayoi Kusama và Tiffany & Co. 

"Ngũ đại chân dài" gốc Á "cao giá" nhất làng mốt, nhìn bề dày thành tích mà phát nể - Ảnh 9.

Liu Wen (A-Listers)

Nhiều người hẳn sẽ quen mặt Liu Wen - nàng mẫu có một sự nghiệp quá đỗi vẻ vang tại thị trường thời trang quốc tế. Năm 2009 là thời kỳ đỉnh cao khi Liu Wen trở thành người mẫu Trung Quốc đầu tiên thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn Victoria's Secret, đồng thời góp mặt tại 79 show diễn trong mùa Thu Đông ở New York, London, Milan.  

6 chân dài gốc Á "cao giá" của làng mốt: Nổi bật là 1 "nàng thơ" gốc Việt đình đám  - Ảnh 11.

Năm 2010, cô trở thành người mẫu châu Á đầu tiên lọt vào danh sách Người mẫu có thu nhập cao nhất do Forbes bình chọn với thu nhập trị giá hơn 4 triệu đô. Trong suốt sự nghiệp vẻ vang, Liu Wen đã sải bước trên 405 show diễn và nắm trong tay 148 hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu cao cấp như Chanel, Jean Paul Gaultier, Hermès, Calvin Klein, Hugo Boss, Estee Lauder... Bên cạnh đó, chân dài có tổng 120 lần là gương mặt trang bìa trên nhiều tạp chí Vogue của Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Ý và Nhật Bản, Harper's Bazaar và tạp chí V Magazine.

Theo Tử Đan

Cùng chuyên mục
XEM