53 tỷ đồng tiền cắt cỏ 24km trên đại lộ Thăng Long được chi như thế nào?

16/08/2016 21:15 PM | Kinh doanh

Trước thông tin tiền cắt cỏ, một ít trúc đào, một ít hoa dâm bụt trên đại lộ Thăng Long tiêu tốn 53 tỷ đồng mỗi năm cho 24km khiến nhiều người dân không khỏi giật mình. Nhiều người cũng đặt câu hỏi số tiền ấy được chi như thế nào?


Thông tin tới cử tri quận Hoàn Kiếm sáng 15/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khiến ai cũng phải ngỡ ngàng khi cho hay, chỉ 24km ở Đại lộ Thăng Long nhưng một năm riêng tiền cắt cỏ và một ít trúc đào, một ít hoa dâm bụt cũng tiêu tốn 53 tỷ đồng.

Thông tin tới cử tri quận Hoàn Kiếm sáng 15/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khiến ai cũng phải ngỡ ngàng khi cho hay, chỉ 24km ở Đại lộ Thăng Long nhưng một năm riêng tiền cắt cỏ và một ít trúc đào, một ít hoa dâm bụt cũng tiêu tốn 53 tỷ đồng.


Như vậy, mỗi năm mất khoảng 2,2 tỷ đồng cho 1km và mỗi tháng khoảng 180 triệu đồng, vậy là mỗi ngày khoảng 6 triệu đồng/km.

Như vậy, mỗi năm mất khoảng 2,2 tỷ đồng cho 1km và mỗi tháng khoảng 180 triệu đồng, vậy là mỗi ngày khoảng 6 triệu đồng/km.


Với số tiền cắt tỉa lớn như vậy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng sẽ rất lãng phí nên đã yêu cầu tất cả các quận dừng toàn bộ việc cắt tỉa cây hoa cảnh và cỏ tại các vườn hoa, chỉ để lại một số điểm trung tâm như ở quận Hoàn Kiếm. Việc dừng này tiết kiệm khoảng 700 tỷ đồng mỗi năm.

Với số tiền cắt tỉa lớn như vậy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng sẽ rất lãng phí nên đã yêu cầu tất cả các quận dừng toàn bộ việc cắt tỉa cây hoa cảnh và cỏ tại các vườn hoa, chỉ để lại một số điểm trung tâm như ở quận Hoàn Kiếm. Việc dừng này tiết kiệm khoảng 700 tỷ đồng mỗi năm.


Khi nghe tin đại lộ Thăng Long phải chi số tiền 53 tỷ đồng để cắt cỏ, một ít trúc đào, một ít hoa dâm bụt đã khiến nhiều người dân rất quan tâm.

Khi nghe tin đại lộ Thăng Long phải chi số tiền 53 tỷ đồng để cắt cỏ, một ít trúc đào, một ít hoa dâm bụt đã khiến nhiều người dân rất quan tâm.


Sáng 16/8, theo ghi nhận của chúng tôi, một số nơi ven đại lộ Thăng Long cỏ mọc um tùm gần ven lối vườn hoa.

Sáng 16/8, theo ghi nhận của chúng tôi, một số nơi ven đại lộ Thăng Long cỏ mọc um tùm gần ven lối vườn hoa.


Ven đại lộ, các công nhân vẫn tiếp tục có mặt thực hiện công việc cắt tỉa cỏ ở đây.

Ven đại lộ, các công nhân vẫn tiếp tục có mặt thực hiện công việc cắt tỉa cỏ ở đây.


Một số công nhân miệt mài nhặt rác...

Một số công nhân miệt mài nhặt rác...


... số khác thì cắt cỏ.

... số khác thì cắt cỏ.


Cỏ ven nơi trồng hoa này vẫn chưa được cắt tỉa gọn gàng.

Cỏ ven nơi trồng hoa này vẫn chưa được cắt tỉa gọn gàng.


Có lẽ phần tốn công sức nhất là những thảm cỏ ở giữa đường.

Có lẽ phần tốn công sức nhất là những thảm cỏ ở giữa đường.


Tiết lộ từ các công nhân này cho biết, họ đến từ Công ty Vườn thú Hà Nội (Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội) và thực hiện cắt cỏ theo tháng. Khi hỏi thông tin những nhân viên này từ chối không chia sẻ.

Tiết lộ từ các công nhân này cho biết, họ đến từ Công ty Vườn thú Hà Nội (Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội) và thực hiện cắt cỏ theo tháng. Khi hỏi thông tin những nhân viên này từ chối không chia sẻ.


Một số khu vực còn được đặt biển cấm thả trâu bò.

Một số khu vực còn được đặt biển cấm thả trâu bò.


Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này thì lãnh đạo Công ty Vườn thú Hà Nội từ chối thông tin và cho biết hỏi Sở Xây dựng Hà Nội. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đang trình các lãnh đạo Sở để có câu trả lời cho báo chí.

Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này thì lãnh đạo Công ty Vườn thú Hà Nội từ chối thông tin và cho biết hỏi Sở Xây dựng Hà Nội. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đang trình các lãnh đạo Sở để có câu trả lời cho báo chí.

Cùng chuyên mục
XEM