5 tỷ phú giàu nhất ủng hộ tiền cho Joe Biden tranh cử

02/11/2020 13:44 PM | Xã hội

Trong số những người ủng hộ Joe Biden có vợ chồng cựu CEO Microsoft Steve Ballmer; vợ đồng sáng lập Apple Steve Jobs và người thừa kế đế chế kẹo Mars.

Theo thống kê của Forbes, kể từ tháng 7 năm nay, hơn 70 tỷ phú và vợ/chồng của họ đã quyên góp cho các ủy ban ủng hộ cựu Phó Tổng thống Joe Biden, với số tiền từ dưới 1.000 USD đến hàng triệu USD. Trong khi đó, có ít nhất 27 tỷ phú đã quyên góp cho các chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump.

5 người Mỹ giàu nhất ủng hộ Biden có tổng tài sản trị giá 160,4 tỷ USD. Họ đến từ California, New York, Virginia và làm giàu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ, tài chính, mỹ phẩm, công nghiệp thực phẩm.

Steve và Connie Ballmer

Giá trị tài sản ròng: 69,7 tỷ USD

Đóng góp cho các ủy ban và Super-PAC (Siêu ủy ban hành động chính trị) hỗ trợ Biden: 500.000 USD (Unite the Country), 5.600 USD (Biden for President), 100.000 USD (Biden Victory Fund)

Dù Steve Ballmer – cựu CEO Microsoft - không trực tiếp ủng hộ tiền cho chiến dịch tranh cử của Biden, vợ ông Connie Ballmer đã quyên góp hơn 100.000 USD cho các ủy ban ủng hộ Biden và đảng Dân chủ vào đầu năm nay.

Steve Ballmer rời hội đồng quản trị của Microsoft năm 2014. Cùng năm đó, ông chi 2 tỷ USD mua đội bóng rổ LA Clippers. Trong chu kỳ bầu cử năm 2020, vợ chồng tỷ phú này đã đóng góp ít nhất 7,7 triệu USD cho rất nhiều chiến dịch của đảng Dân chủ và Super-PAC. (Ảnh: AFP/Getty Images)

5 tỷ phú giàu nhất ủng hộ tiền cho Joe Biden tranh cử - Ảnh 1.

Jacqueline Mars

Giá trị tài sản ròng: 28,9 tỷ USD

Đóng góp cho các ủy ban và Super-PAC hỗ trợ Biden: 500 USD (Biden for President)

Mars, người được thừa kế một phần ba Mars – đế chế kẹo có doanh thu 35 tỷ USD, đã quyên góp 500 USD cho chiến dịch của Biden hồi tháng 1 và đóng góp 1.000 USD cho chiến dịch của Thượng nghị sĩ bang Minnesota Amy Klobuchar vào tháng 3.

Jacqueline Mars làm việc tại công ty gia đình gần 20 năm và là thành viên hội đồng quản trị cho đến năm 2016. Con trai của bà, Stephen Badger - đã quyên góp hơn 17.000 USD cho đảng Dân chủ trong chu kỳ bầu cử này, bao gồm cả Joe Biden - hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. (Ảnh: Bloomberg)

5 tỷ phú giàu nhất ủng hộ tiền cho Joe Biden tranh cử - Ảnh 2.

Jim và Marilyn Simons

Giá trị tài sản ròng: 23,5 tỷ USD

Đóng góp cho các ủy ban và Super-PAC hỗ trợ Biden: 2.800 USD (Biden for President), 978.400 USD (Biden Action Fund), 100.000 USD (Biden Victory Fund), 3 triệu USD (Unite the Country), 4 triệu USD (Priorities USA Action).

Kể từ năm 2019, cựu giám đốc quỹ đầu cơ Simons và vợ Marilyn đã quyên góp hơn 20 triệu USD cho các hoạt động chính trị liên bang, bao gồm 978.400 USD cho quỹ Biden Action Fund và 4 triệu USD cho Priorities USA Action, một Super-PAC ủng hộ Biden.

Năm 1982, Simons thành lập quỹ đầu cơ Renaissance Technologies có trụ sở tại New York, hiện quản lý tài sản 80 tỷ USD. Tỷ phú 82 tuổi này nghỉ hưu vào năm 2010. (Ảnh: Getty Images)

5 tỷ phú giàu nhất ủng hộ tiền cho Joe Biden tranh cử - Ảnh 3.

Leonard Lauder và Judith Glickman Lauder

Giá trị tài sản ròng: 19,7 tỷ USD

Đóng góp cho các ủy ban và Super-PAC hỗ trợ Biden: 2.800 USD (Biden for President)

Con trai cả của nhà sáng lập đế chế mỹ phẩm Estee Lauder, Leonard Lauder đã hỗ trợ các thành viên đảng Dân chủ trên khắp nước Mỹ từ Alabama đến Minnesota. Vợ ông, Judith Glickman Lauder cũng quyên góp 2.800 USD cho Biden vào năm 2019 và có 2 khoản đóng góp cho đảng Dân chủ ở Maine - nơi bà sở hữu một ngôi nhà.

Vợ chồng tỷ phú này đã đóng góp ít nhất 115.000 USD cho các hoạt động của đảng Dân chủ trong chu kỳ bầu cử 2020. Lauder, 83 tuổi, gia nhập công ty của mẹ mình vào năm 1958 và sau đó lãnh đạo việc mua lại nhiều thương hiệu bao gồm MAC, Aveda và Bobbi Brown. Ông từ chức CEO vào năm 1999. (Ảnh: Getty Images)

5 tỷ phú giàu nhất ủng hộ tiền cho Joe Biden tranh cử - Ảnh 4.

Laurene Powell Jobs

Giá trị tài sản ròng: 18,6 tỷ USD

Đóng góp cho các ủy ban và Super-PAC hỗ trợ Biden: 2.800 USD (Biden for President), 710.600 USD (Biden Victory Fund)

Laurene Powell Jobs là một trong những người ủng hộ cặp đôi Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris (ứng viên phó tổng thống Mỹ). Bà đã đóng góp hơn 1,5 triệu USD cho các hoạt động của đảng Dân chủ từ năm 2019.

Nữ tỷ phú này được thừa kế tài sản từ người chồng quá cố Steve Jobs – đồng sáng lập Apple. Năm 2016, bà ra mắt quỹ Emerson Collective Foundation với món quà trị giá 1,2 tỷ USD, chủ yếu là cổ phiếu của Disney. (Ảnh: TechCrunch/Getty Images)

Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM