5 trong số những câu chuyện kỳ lạ nhất được công bố trong năm 2022

01/01/2023 15:30 PM | Công nghệ

Từ những cây nấm có thể nói chuyện với nhau bằng vốn từ vựng gồm 50 từ cho đến xác ướp sơn dương được kéo ra từ sông băng đang tan chảy, đây là những câu chuyện kỳ lạ nhất năm 2022.

1. Gấu Bắc Cực trên đảo Kolyuchin của Nga bắt đầu tiếp quản các tòa nhà bỏ hoang

5 trong số những câu chuyện kỳ lạ nhất được công bố trong năm 2022 - Ảnh 1.

Vào tháng 8 năm 2021, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã người Nga Dmitry Kokh bắt đầu hành trình vượt biển dài 1.200 dặm để chụp ảnh gấu Bắc Cực trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Tuy nhiên, một cơn bão đã buộc con tàu của ông phải thả neo gần đảo Kolyuchin giữa chuyến đi.

Tuy nhiên trong khoảng tời gian này, đảo Kolyuchin đã bị gấu Bắc Cực chiếm giữ. Chúng đã di chuyển vào các tòa nhà đổ nát của một trạm thời tiết cũ ở Bắc Cực.

Hòn đảo này đã bị bỏ hoang vào năm 1992, nhưng ở thời điểm này, một nhóm khoảng 20 con gấu Bắc Cực đã quyết định biến những tòa nhà bỏ hoang trên đảo thành ngôi nhà tạm thời của chúng.

Gấu Bắc Cực vốn rất tò mò và thích khám phá những ngôi nhà đang mở. Và do tập quán săn bắn của con người qua nhiều thế hệ, loài động vật này cũng hình thành xu hướng tìm những nơi trú ẩn khi có sẵn cho chúng. Những bản năng này có thể là một phần lý do khiến những con gấu chuyển đến trạm thời tiết cũ để sinh sống.

Kokh đã chụp những bức ảnh về gấu bắc cực bằng máy bay không người lái có camera điều khiển từ xa với động cơ đẩy có độ ồn thấp, cho phép anh giữ khoảng cách an toàn với các sinh vật này và ít làm phiền chúng nhất có thể.

Kokh nói: "Thiên nhiên luôn gửi cho bạn thứ gì đó khi bạn ít ngờ tới nhất. Chúng tôi đã thấy một số chuyển động trong các cửa sổ. Và khi chúng tôi đến gần - đó là những con gấu! Chưa bao giờ chúng được nhìn thấy trong những tòa nhà đó, vì vậy đó là tình huống vô cùng đặc biệt".

2. Một nghiên cứu mới tiết lộ rằng nấm giao tiếp với nhau bằng từ vựng 50 từ

5 trong số những câu chuyện kỳ lạ nhất được công bố trong năm 2022 - Ảnh 2.

Nấm vẫn là một trong những sinh vật bí ẩn và kỳ lạ nhất trên hành tinh - và trong phần lớn lịch sử, chúng đã bị hiểu sai rất nhiều. Trên thực tế, thuật ngữ mycology (nấm học) không được đặt ra cho đến những năm 1830, và thậm chí sau đó bản chất thực sự của nấm vẫn chưa được hiểu biết rõ ràng cho đến khi có sự ra đời của hóa sinh hiện đại.

Do đó, các nhà khoa học ngày nay thường xuyên tìm hiểu thông tin mới về những sinh vật hấp dẫn này. Một bài báo được xuất bản năm nay trên tạp chí Royal Society Open Science đã xác định một khám phá mới đáng kinh ngạc: Nấm có thể giao tiếp với nhau và nói chuyện thường xuyên.

Andrew Adamatzky, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Giả sử rằng các hoạt động điện tăng đột biến được sử dụng bởi nấm để giao tiếp, chúng tôi thấy rằng nấm có thể giao tiếp với vốn từ lên tới 50 từ. Tuy nhiên, từ vựng cốt lõi của những từ được sử dụng thường xuyên nhất không vượt quá 15 đến 20 từ".

Adamatzky và nhóm của ông đã sử dụng các điện cực để đo các xung điện do nấm phát ra, so sánh các xung điện này với giọng nói của con người.

Ông nói: "Chúng tôi không biết liệu có mối quan hệ trực tiếp giữa các kiểu tăng đột biến ở nấm và lời nói của con người hay không. Nhưng, có nhiều điểm tương đồng trong quá trình xử lý thông tin trong các chất nền sống thuộc các lớp, họ và loài khác nhau". Đồng thời nghiên cứu mới này cung cấp một số hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới kỳ diệu của nấm.

3. Một ngôi nhà nổi nguyên mẫu trị giá 1,5 triệu đô la bị chìm xuống nước ngay tại buổi lễ ra mắt

5 trong số những câu chuyện kỳ lạ nhất được công bố trong năm 2022 - Ảnh 3.

Công ty Ocean Builders có trụ sở tại Panama muốn giúp nhân loại có thể dễ dàng sinh sống trên biển và đã tạo ra SeaPod một nguyên mẫu nhà nổi hiện đại và tiện nghi.

Nhưng bất chấp thiết kế ấn tượng và công nghệ tiên tiến, có vẻ như giấc mơ này đã không được thực hiện, bởi SeaPod đã bị chìm luôn xuống nước ngay tại buổi đầu tiên chính thức ra mắt công chúng

Nguyên mẫu trị giá 1,5 triệu đô la này đã có buổi ra mắt vào tháng 9 trước sự chứng kiến trực tiếp của tổng thống Panama, Laurentino Cortizo.

May mắn thay, không có ai bị thương trong vụ việc và Ocean Builders đã nhanh chóng xác định được vấn đề: Trục trặc máy bơm của tòa nhà đã khiến cho nó bị chìm.

4. Một cặp vợ chồng Ấn Độ đã kiện con trai và con dâu của mình vì chúng không muốn có con

5 trong số những câu chuyện kỳ lạ nhất được công bố trong năm 2022 - Ảnh 4.

Nhiều cuốn sách tâm lý đã được viết về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, bao gồm cả những kỳ vọng mà cha mẹ đặt ra cho con cái của họ.

Nhưng một cặp vợ chồng người Ấn Độ đã kiện con trai và con dâu của của mình với số tiền là 643.000 đô la với lý do "quấy rối tinh thần". Và lý do cụ thể ở đây là mãi mà những đứa con của họ không chịu có em bé.

Sanjeev và Sadhana Prasad lập luận rằng họ đã chi 257.000 đô la để nuôi dạy con trai Shrey Sagar, trả tiền cho khóa đào tạo phi công của anh ta ở Mỹ, sắp xếp cuộc hôn nhân và tài trợ cho đám cưới với hy vọng Sagar và vợ sẽ có con ngay sau đó.

Ông Prasad nói: "Con trai tôi đã kết hôn được sáu năm nhưng chúng vẫn chưa có kế hoạch sinh con". Ông và vợ đã hy vọng sẽ có một đứa cháu để chơi cùng khi nghỉ hưu, nhưng kế hoạch đó đã không thành hiện thực.

Prasad nói: "Vấn đề chính là ở tuổi này chúng tôi cần có cháu, nhưng con trai và con dâu của tôi dường như không có ý định sinh em bé".

5. Xác ướp sơn dương 500 tuổi được tìm thấy bên trong sông băng đang tan chảy

5 trong số những câu chuyện kỳ lạ nhất được công bố trong năm 2022 - Ảnh 5.

Nhiệt độ tăng cao đang khiến hàng loạt sông băng ở dãy núi Alps của Áo tan chảy, bao gồm cả Gepatsch Ferner, sông băng lớn thứ hai ở nước này.

Theo đó điều này đã ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật. Tuy nhiên, băng tan cũng dẫn đến một số khám phá thực sự đáng chú ý, bao gồm xác ướp một con sơn dương đã được bảo quản trong sông băng suốt 500 năm.

Sơn dương Goatelope cổ đại được tìm thấy bởi một nhóm các nhà nghiên cứu về sông băng Alpine do Andrea Fischer dẫn đầu. Da của nó vẫn còn nguyên vẹn và thậm chí còn được bao phủ bởi những chùm lông.

Để bảo quản hài cốt, Fischer đã nhanh chóng bọc xác ướp sơn dương trong một tấm nhựa, dùng băng keo dán kín lại rồi chuyển đến vị trí có thể sơ tán an toàn bằng trực thăng và đưa nó về Bảo tàng Bang Tyrolean để nghiên cứu.

Họ ước tính con sơn dương non này có khả năng khoảng hai tuổi khi chết và nó vẫn bị đóng băng trong băng kể từ đó. Trên thực tế, những phát hiện như thế này rất hiếm.

Nguồn: Allthatsinteresting; Unbelievable; ZME

Theo Đức Khương

Cùng chuyên mục
XEM