5 thứ người giàu có, khôn ngoan chẳng bao giờ mua, người nghèo ưa khoe mẽ lại cực kỳ muốn sở hữu

11/05/2022 08:03 AM | Kinh doanh

"Khoe khoang tài sản không còn là cách thể hiện sự giàu có nữa", một triệu phú cho biết.

Không ít triệu phú tự thân tiết lộ bí kíp đạt được tự do tài chính là đa dạng hóa thu nhập và tiết kiệm. Họ luôn tìm cách để tài sản tăng lên thay vì chi tiêu. Nếu phải chi, họ sẽ chỉ bỏ tiền cho những thứ thực sự cần thiết.

Theo Business Insider, triệu phú hay những những khôn ngoan về tiền bạc hầu như không bao giờ bỏ tiền ra để mua 5 thứ dưới đây:

Căn nhà ngoài khả năng chi trả

Người khôn ngoan về tiền bạc không muốn mua một ngôi nhà vượt quá khả năng tài chính vì họ biết rằng đó nên là thứ mình không phải vay mượn hay dùng phần lớn tiền tiết kiệm để mua.

Một nữ triệu phú tự thân chia sẻ: "Vợ chồng tôi đã tích cực tiết kiệm để trả tiền mua nhà ở tuổi 40. Chúng tôi chọn một căn nhà nhỏ, vừa tiền để không phải trả quá nhiều tiền và nghỉ hưu thảnh thơi hơn. Nếu mua nhà lớn hơn, chúng tôi sẽ có ít tiền hơn để tiết kiệm và đầu tư cho kế hoạch nghỉ hưu sớm".

Ô tô mới

5 thứ người giàu có, khôn ngoan chẳng bao giờ mua, người nghèo ưa khoe mẽ lại cực kỳ muốn sở hữu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet.

Một chuyên gia tài chính cho biết: "Người sở hữu nhiều triệu, thậm chí là cả tỷ USD vẫn sẽ lái một chiếc ô tô cũ".

Một thống kê cho thấy một chiếc ô tô mới sẽ mất 10% giá trị trong tháng sử dụng đầu tiên và 20% giá trị trong năm đầu tiên. Những người khôn ngoan về tiền bạc đều không thích điều này. Thay vào đó, họ mua xe đã qua sử dụng hoặc vẫn lái chiếc xe cũ từ nhiều năm trước để tiết kiệm. Đối với họ, ô tô chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển. 

Mua hàng bằng thẻ tín dụng

Dù mua món đồ vài USD hay vài nghìn USD, người khôn ngoan về tiền bạc sẽ không sẵn lòng trả lãi suất. Thẻ tín dụng tính lãi hàng tháng, nhiều thẻ còn áp dụng lãi suất len tới 25% hoặc cao hơn. Các triệu phú tự thân cho rằng lạm dụng thẻ tín dụng là một trong những sai lầm tiền bạc của nhiều người.

Tất nhiên, không thể phủ nhận sự tiện dụng của thẻ tín dụng trong đời sống hiện nay nhưng nó có thể biến thành con dao hai lưỡi, khiến bạn chi tiêu quá đà mà không nhận ra. Theo thời gian, bạn sẽ bị phụ thuộc vào việc vay mượn qua thẻ, cứ chi tiêu rồi lại gồng mình chịu lãi cao và trả nợ.

Đồ hiệu sang chảnh

5 thứ người giàu có, khôn ngoan chẳng bao giờ mua, người nghèo ưa khoe mẽ lại cực kỳ muốn sở hữu - Ảnh 2.

Ảnh: Internet.

Ngay cả khi có thừa khả năng chi trả, người khôn ngoan về tiền bạc cũng ít quan tâm đến các thương hiệu xa xỉ. Vậy nên mới có chuyện các triệu phú và cả tỷ phú thế giới ăn vận giản dị, dùng những món đồ bình dân.

Họ có xu hướng chú trọng đến chất lượng thay vì số lượng. Một triệu phú tự thân cho biết: "Khoe khoang tài sản, vật chất không còn là cách thể hiện sự giàu có nữa. Tại Mỹ, 1% dân số giàu nhất đã chi tiêu cho vật chất ít hơn kể từ năm 2007. Họ đang chi tiêu nhiều hơn cho sự riêng tư, sức khỏe và giáo dục".

Tổ chức đám cưới tốn kém

Bầt kì ai từng tổ chức đám cưới đều biết sự kiện này tốn kém ra sao. Ngay cả khi chưa làm điều đó, người khôn ngoan về tiền bạc cũng không có ý định vung tiền quá nhiều cho ngày này.

Một anh chàng 25 tuổi đã tiết kiệm được hơn 100.000 USD và đang hướng tới mục tiêu trở thành triệu phú, tự do tài chính, cho biết một trong những điều giúp anh tích lũy được khoản tiền trên là tổ chức đám cưới có chi phí thấp. Vợ chồng anh chỉ chi khoảng 10.000 USD cho ngày trọng đại của mình.

Nguồn: BI

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM