5 lời cảm ơn ấn tượng nhất tháng 6: Khi ta thôi ngại ngần, lời yêu thương trở nên thật ngọt ngào

02/07/2021 19:30 PM | Sống

Với mong muốn lan toả văn hoá cảm ơn tới với tất cả mọi người, khơi dậy những giá trị tốt đẹp, từ 25/5 tới 30/07/2021, VinaPhone khởi động chiến dịch để mỗi người có thể trao đi và nhận được lời cảm ơn nhiều hơn mang tên "#Thank you, Vietnam!". Tính tới ngày 30/6, đã có hơn 300.000 lời cảm ơn được gửi về để lan toả yêu thương

Trong số hàng trăm nghìn lời cảm ơn đầy yêu thương gửi về đó, đây là 5 lời cảm ơn khiến nhiều người xúc động. Không "đao to búa lớn", những lời cảm ơn này được người mẹ gửi tới con của mình, được người con gửi tới gia đình mình và được cả những cá nhân gửi tới những mảnh đời mà họ trân quý, yêu thương.

Facebooker Thuỷ Tiên viết trên trang cá nhân: "Tấm ảnh gia đình do chính tay con gái lớn tô khi con chưa tròn 5 tuổi. Cha mẹ đã rất ngạc nhiên, khi con nói tự tô, tự phối màu. Có con gái đúng là nhất nhé, rất ư là nịnh, từ nhỏ đến lớn hỏi "thương cha hay thương mẹ nhất" luôn có câu trả lời "thương cha, thương mẹ", thương cả hai chứ không ai nhất. Có con gái đầu lòng càng nhất nhất, biết phụ mẹ, biết chăm em, luôn thể hiện vai trò chị gái khi cần. Cám ơn con đã đến bên cha mẹ, con là điều ngạc nhiên của cha mẹ từ lúc hình thành....".

5 lời cảm ơn ấn tượng nhất tháng 6: Khi ta thôi ngại ngần, lời yêu thương trở nên thật ngọt ngào - Ảnh 1.

Trong khi Thuỷ Tiên gửi lời cảm ơn tới con gái vì đã đến bên mình, Facebooker Xuân Tưởng lại nhắc nhở mọi người về sự tri ân, tình cảm dành cho các bậc sinh thành, nuôi dưỡng ta.

Anh viết: "Nhiều người trong chúng ta ngại nói lời yêu, cảm ơn với cha mẹ; tất cả được lấy cớ bằng cuộc sống bận rộn, không đủ thời gian quan tâm, cận kề đấng sinh thành. Ta hiếm khi nói cảm ơn mẹ khi được nấu cho một bữa ăn ngon, hay khi được cha nhắc nhở mang ô vì trời sắp mưa. Nhưng khi được bạn bè cho cục tẩy hay một cốc nước, ta lại không ngần ngại nói lời cảm ơn. Đừng chỉ vì cho rằng cha mẹ là người thân nên không cần khách sáo. Nói cảm ơn cũng là một cách thể hiện tình yêu thương".

5 lời cảm ơn ấn tượng nhất tháng 6: Khi ta thôi ngại ngần, lời yêu thương trở nên thật ngọt ngào - Ảnh 2.

Anh khép lại dòng chia sẻ rất dài của mình bằng câu nói: "Đừng đặt kỳ hạn cho mình, đừng nghĩ rằng tháng rộng ngày dài mà cho phép mình vô tâm. Hãy nói lời yêu thương với cha mẹ và những người yêu thương ngay từ hôm nay"

Đồng cảm với Xuân Trường, một khán giả có tên Ngô Thanh Sang cũng viết: "Trong suốt những năm qua, lời cảm ơn là điều mà chưa bao giờ đứa nhỏ nói với gia đình mình. Trước những sự hi sinh và yêu thương lớn lao đó, nó đã từng nghĩ nếu thời gian được quay ngược trở lại, nó sẽ không cần tồn tại để dành những điều tốt đẹp nhất cho những người còn lại…".

Riêng Facebooker Micky Phạm lại muốn gửi lời cảm ơn tới Đoàn Thanh niên, tới Thanh xuân của chính mình.

"Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" - Luôn xung kích lao vào tâm dịch và khu vực thiên tai; tham gia hỗ trợ mọi công tác phòng, chống dịch, khắc phục hậu quả do thiên tai gât ra; "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" để tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân cài đặt BlueZone; triển khai đồng loạt các chương trình chăm lo, hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh, thiên tai... Tự hào màu áo xanh thanh niên Việt Nam! Tự hào thanh xuân của chúng ta!

5 lời cảm ơn ấn tượng nhất tháng 6: Khi ta thôi ngại ngần, lời yêu thương trở nên thật ngọt ngào - Ảnh 3.

Tham gia vào chiến dịch, không chỉ các cá nhân, mà các tổ chức, đoàn thể cũng rất tích cực trong việc lan toả yêu thương và lòng cảm ơn. Trên fanpage của mình, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh "biểu dương" và cảm ơn ý thức tuyệt vời của các em nhỏ khi trở thành F1 phải đi cách ly.

"Để phòng chống dịch, việc cách ly các F1, F2 là điều rất quan trọng tránh mầm bệnh len lỏi trong cộng đồng và lây nhiễm cho người khác sau khi phát hiện có ca F0. Không chỉ người lớn mà có rất nhiều F1 khi vào khu cách ly tập trung là các em nhỏ, các em học sinh. Với độ tuổi con non nớt, các em có thể chưa hiểu được hết sự nguy hiểm của dịch bệnh, sự nỗ lực của người lớn để chiến đấu với COVID-19, nhưng ý thức của các em khiến cho mọi người phải nể phục và khen ngợi.

Xin cảm ơn ý thức tuyệt vời của các em và chúc các em sẽ luôn mạnh khỏe, an toàn, mạnh mẽ vượt qua thời gian cách ly để sớm được trở về với gia đình; đồng thời cũng sẽ học được thêm nhiều bài học về tinh thần vượt khó, sự thích nghi với hoàn cảnh, việc tuân thủ kỷ luật và giá trị của tình yêu thương".

5 lời cảm ơn ấn tượng nhất tháng 6: Khi ta thôi ngại ngần, lời yêu thương trở nên thật ngọt ngào - Ảnh 4.

Hãy biến lời cảm ơn thành lời hiển nhiên

Cũng trong chiến dịch "#Thank you, Vietnam!" của VinaPhone, bộ ba nghệ sĩ Suni Hạ Linh - Hoàng Dũng - Dế Choắt đã cùng hợp tác và cho ra mắt MV mang tên Nói Lời Hiển Nhiên. Các nghệ sĩ cùng ekip đã khéo léo, lồng ghép thông điệp và giá trị nhân văn vào trong MV, mang đến cho khán giả một góc nhìn hoàn toàn mới và tạo nên một bức tranh đẹp mang ý nghĩa lớn lao về thông điệp lời cảm ơn.

5 lời cảm ơn ấn tượng nhất tháng 6: Khi ta thôi ngại ngần, lời yêu thương trở nên thật ngọt ngào - Ảnh 5.

Nói Lời Hiển Nhiên chỉ lên sóng không lâu nhưng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số đều dành những bình luận tích cực và khẳng định đây chính là một trong những sản phẩm mang ý nghĩa nhân văn nhất ở thời điểm này.

Bên cạnh những câu hát ngọt ngào của Hoàng Dũng - Suni Hạ Linh thì verse rap của Dế Choắt cũng được quan tâm hơn cả. Từng câu chữ của Quán quân Rap Việt như "rót" vào tai và chạm đến trái tim người nghe ngay lập tức. Những câu rap lặp đi lặp lại dù ngắn nhưng lại mang một ý nghĩa rất lớn: "Nói đi đừng chờ gì nữa! Nói đi đừng ngại gì nữa!". Quả thật như vậy, những lời cảm ơn dù biết rằng thật khó để nói ra nhưng hãy gạt bỏ hết sự ngại ngần hay còn lăn tăn chờ đợi để có thể nói ra tình cảm mà bấy lâu nay chúng ta chưa có cơ hội để thể hiện.

Chắc chắn Nói Lời Hiển Nhiên sẽ còn là một sản phẩm được cộng đồng mạng phải nhắc đến nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Những lời cảm ơn chân thành luôn tạo ra những cảm xúc tốt đẹp dành cho đối phương.

Khi chúng ta cùng nhau lan toả 1 triệu lời cảm ơn, quỹ 5 tỷ đồng sẽ được VinaPhone đóng góp nhằm xây nhà cho những hoàn cảnh khó khăn.

Gửi thông điệp cảm ơn đầy chất riêng của bạn ngay bây giờ tại http://thankyouvietnam.com.vn/

Ánh Dương

Từ khóa:  sống
Cùng chuyên mục
XEM