5 điều cần phải chú trọng dạy con ngay khi còn nhỏ, đừng đợi con học đến cấp 2 mới biết e rằng đã muộn!

03/08/2022 14:14 PM | Sống

Cha mẹ nên làm gì mới có thể giúp con nâng cao học lực, phát triển tối ưu?

Theo nghiên cứu của giáo sư John Hattie tại đại học Melbourne, có 3 yếu tố thực sự có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập của trẻ:

- Thứ nhất: tình hình kinh tế xã hội của gia đình.

- Thứ hai: môi trường văn hóa trong gia đình. Tức là người lớn trong nhà có yêu thích học tập hay không? Trong nhà có cất giữ nhiều sách hay không? Những nguồn tài nguyên liên quan đến học tập đó có thể kích thích sự phát triển trí tuệ của trẻ.

- Thứ ba: mức độ tham gia của phụ huynh. Ví như phụ huynh có thường bầu bạn với con hay không và bầu bạn như thế nào? Cha mẹ có đặt kỳ vọng vào con hay không?

Một điều đáng chú ý nữa là những gia đình ly dị hay người mẹ đơn thân có ảnh hưởng rất ít đối với khả năng học tập của con trẻ, có thể nói là không đáng kể. Nhưng ngược lại, một kỳ nghỉ hè dài có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc học của trẻ rất rõ ràng.

Cả kỳ nghỉ, nếu như trẻ chỉ chơi điện thoại, xem tivi mà không tự mình rèn luyện thì khả năng học tập của trẻ nhất định sẽ bị hổng. Còn nếu cha mẹ biết cách hỗ trợ, bầu bạn cùng con học tập thì sẽ giúp con nâng cao học lực rất nhiều. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu từ những kỳ nghỉ hè của trẻ nhé!

Có câu, dạy con từ thuở còn thơ. Quả thật rất đúng! Đừng đợi đến khi con lớn rồi mới bắt đầu uốn nắn thì đã quá muộn. Sau đây là 5 phương pháp hỗ trợ con tốt nhất mà chúng tôi đã chọn lọc kỹ càng, có lẽ sẽ có thể giúp cho con bạn trải qua kỳ nghỉ hè dài một cách bổ ích và vui vẻ. Hãy cùng con làm 5 điều này càng sớm càng tốt nhé!

5 điều cần phải chú trọng dạy con ngay khi còn nhỏ, đừng đợi con học đến cấp 2 mới biết e rằng đã muộn!  - Ảnh 1.

Điều 1: Cùng con tập một môn thể thao

Chạy bộ, bơi lội, nhảy dây hay đánh cầu lông đều được. Muốn nâng cao nghị lực, sự tập trung của con và rèn luyện cho chúng những đức tính tốt, thì cách đơn giản và hiệu quả nhất chính là tập luyện thể thao. Ai cũng biết chơi thể thao không những cho chúng ta một sức khỏe dẻo dai mà còn bồi dưỡng cho chúng ta rất nhiều đức tính quý giá, như kiên trì, ý chí sắt thép,...

Ngoài ra, có thể nhiều người còn chưa biết, khi chơi trò chơi hay đại loại là một phương thức giải trí nào đó có tính chất thắng thua thì con người sẽ rất dễ bộc lộ ra tính cách thật của mình, bao gồm cả xấu và tốt. Do đó chơi thể thao có thể giúp cha mẹ phát hiện ra được những phẩm chất kém của con để kịp thời hỗ trợ con sửa đổi.

Điều 2: Cùng con kiên trì rèn chữ

Hãy nhân dịp trẻ có thời gian trống, nhắc nhở chúng rèn chữ viết nhiều hơn. Vì ông cha ta thường nói, muốn nhìn người thì cứ nhìn chữ, chữ ngay ngắn thì người sẽ ngay thẳng. Câu nói này không phải có ý "trông mặt mà bắt hình dong", ý chính xác của ông cha ta ngày xưa muốn nói đến chính là khi rèn chữ, chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, vì thế khi nét chữ được mài dũa thành công thì cho thấy người rèn chữ cũng có một đức tính kiên trì rất cao, đáng được khen ngợi.

Ngoài ra, khi con có một nét chữ đẹp thì sau này cũng sẽ dễ dàng gây được ấn tượng tốt cho thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội trong tương lai hơn. Đừng để sau này vì chữ viết xấu mà con phải chịu thiệt thòi.

5 điều cần phải chú trọng dạy con ngay khi còn nhỏ, đừng đợi con học đến cấp 2 mới biết e rằng đã muộn!  - Ảnh 2.

Điều 3: Bồi dưỡng cho con một môn mà con yêu thích

Vẽ tranh, chơi cờ, âm nhạc,… hãy cho chúng học về bất kỳ thứ gì chúng thích, đồng thời cổ vũ trẻ kiên trì theo đuổi đam mê. Việc này có thể giúp trẻ nuôi dưỡng nên tính kiên trì, tự giác, ít nhất có thể giúp con có nhiều sự lựa chọn hơn cho tương lai. Xây dựng một cuộc sống mà con thực sự yêu thích.

Điều 4: Để con đảm nhận một phần công việc nhà

Là một thành viên trong gia đình, con phải biết phụ giúp những việc liên quan đến nhà cửa của mình. Nếu dạy cho con thói quen làm việc nhà từ nhỏ thì khi trưởng thành trẻ sẽ trở thành một người có trách nhiệm. Giả sử có một ngày phải rời xa cha mẹ thì con vẫn sẽ có thể sinh hoạt độc lập, biết tự chăm sóc mình và người khác.

Điều 5: Cùng con đọc sách 20 phút mỗi ngày

Đọc sách là một trong những cách phổ biến nhất mà bậc phụ huynh nào cũng áp dụng để giúp trẻ con tiến bộ trong quá trình học tập. Và ngoài lĩnh vực học tập trong trường lớp ra thì sách cũng sẽ dạy con biết rất nhiều thứ về thế giới bên ngoài.

Sách chính là nguồn thuốc bổ phát triển trí não và tâm hồn cho trẻ hiệu quả nhất. Trong quá trình đọc, hãy khuyến khích trẻ ghi chú lại những kiến thức quan trọng hoặc những đoạn văn yêu thích. Vì khi nhắc lại những thứ mình đã học hoặc đọc sẽ giúp chúng ta ghi nhớ nó sâu hơn. Một lợi ích nữa chính là sau này nếu con có cần dùng tới những kiến thức đó thì cũng có thể tìm lại một cách dễ dàng.

(Washington Post)

Trần Anh

Cùng chuyên mục
XEM