5 đại học của Việt Nam vào top 500 thế giới về kỹ thuật và công nghệ

08/04/2022 19:30 PM | Kinh doanh

Theo bảng xếp hạng mới công bố của Quacquarelli Symonds (QS), Việt Nam có 5 trường đại học được vào top 500 thế giới về lĩnh vực vực kỹ thuật và công nghệ.

Theo đó, tổ chức QS của Anh mới đây công bố về bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực trong năm 2022. Bảng xếp hạng được công bố sau khi đánh giá 1.543 trường đại học tại 88 địa điểm khác nhau trên toàn thế giới với 51 nhóm ngành học. Số nhóm ngành này được chia thành 5 lĩnh vực, bao gồm: Khoa học Xã hội và Quản lý, Kỹ thuật và Công nghệ, Nghệ thuật và Nhân văn, Khoa học Đời sống và Y học, Khoa học Tự nhiên.

 5 đại học của Việt Nam vào top 500 thế giới về kỹ thuật và công nghệ - Ảnh 1.

Đại học Bách Khoa Hà Nội xếp hạng thứ 360 và Đại học Quốc gia TP HCM xếp hạng thứ 362. Ảnh: QS

Đặc biệt, trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, Việt Nam có 5 trường đại học được xếp hạng, bao gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội (xếp thứ 360), Đại học Quốc gia TP HCM (xếp thứ 362), Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp thứ 386), Đại học Duy Tân (401) và Đại học Tôn Đức Thắng (450).

 5 đại học của Việt Nam vào top 500 thế giới về kỹ thuật và công nghệ - Ảnh 2.

Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường của Việt Nam được xếp hạng thứ 360 trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ trên thế giới, theo QS. Ảnh: HUST

Như vậy, trong số 5 trường đại học của Việt Nam được xếp hạng ở lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ trên thế giới, Đại học Bách khoa Hà Nội có thứ hạng cao nhất (360). Trong lĩnh vực này, nhiều nhóm ngành của trường được xếp hạng như Kỹ thuật Điện – Điện tử; Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin; Khoa học Vật liệu; Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo; Toán học.

Đặc biệt, sau hai năm xuất hiện trong bảng xếp hạng QS, đây là năm đầu tiên nhóm ngành Toán học của Đại học Bách khoa Hà Nội xếp hạng ở vị trí thứ 351 - 400 trên thế giới và số 1 Việt Nam.

Ngoài ra, nhóm ngành Khoa học Vật liệu của Đại học Bách khoa Hà Nội dù lần đầu tiên được xếp hạng nhưng đã chiếm vị trí cao nhất trong số các trường đại học tại Việt Nam và nằm trong nhóm 401 - 410 thế giới năm 2022.

QS được coi là một trong những tổ chức xếp hạng đại học uy tín nhất trên thế giới hiện nay, bên cạnh Times Higher Education - THE (Anh) và Academic Ranking of World Universities - ARWU (Trung Quốc).

Để đưa ra xếp hạng các trường đại học trên thế giới, QS đã tiến hành đánh giá các nhóm ngành dựa trên 4 thước đó, bao gồm: Danh tiếng học thuật; Số lượng trung bình trích dẫn trên một bài báo; Uy tín của trường đại học theo đánh giá của nhà tuyển dụng lao động; Chỉ số H-index đo năng suất nghiên cứu khoa học và mức độ ảnh hưởng của các công bố.

Ngoài ra, trong bảng xếp hạng lĩnh vực trên thế giới năm 2022, QS có sử dụng thêm một chỉ số về IRN (hay mạng lưới nghiên cứu quốc tế) nhằm đo hiệu quả của việc hợp tác nghiên cứu với những đối tác quốc tế.

Bài viết tham khảo nguồn: QS, topuniversities, HUST

https://soha.vn/5-dai-hoc-cua-viet-nam-vao-top-500-the-gioi-ve-ky-thuat-va-cong-nghe-20220407180305264.htm

Theo Minh Hằng

Cùng chuyên mục
XEM