5 chi tiết nhỏ về lễ đăng quang của Vua Charles mà không mấy người nhận ra

08/05/2023 15:59 PM | Sống

Hàng triệu người trên thế giới đã theo dõi lễ đăng quang của Vua Charles. Tuy nhiên, tại sự kiện vẫn còn những chi tiết nhỏ nhưng ý nghĩa mà chỉ có ai tinh mắt mới nhận ra.

Nếu đã chứng kiến lễ đăng quang của Vua Charles, chắc hẳn rất nhiều người cảm thấy choáng ngợp và ấn tượng với độ hoành tráng của buổi lễ. Tuy nhiên, có lẽ vì có quá nhiều tình tiết diễn ra trong vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ mà chúng ta không thể nắm được hết những chi tiết ẩn trong sự kiện, đặc biệt là khi các chi tiết này lại nằm ở phục trang của người tham dự. Hãy cùng điểm qua những điều mà nhiều người đã bỏ lỡ.

Chiếc váy của Vương hậu Camilla

Chiếc váy trong lễ đăng quang của bà Camilla có thêu những họa tiết về vùng nông thôn của nước Anh. Theo CNN, chiếc váy đăng quang màu ngà, bạc và vàng được thiết kế bởi Bruce Oldfield, một nhà thiết kế người Anh. Được biết, thương hiệu của Bruce Oldfield, thành lập hơn 50 năm, có mối quan hệ thân thiết với bà Camilla. Chất liệu của bộ váy là Peau de Soie (một loại vải có độ bóng, nhẹ và mịn màng). Nhà may lâu đời Stephen Walters ở Suffolk, Anh chính là bộ phận chịu trách nhiệm dệt chiếc váy cho bà Camilla.

6 chi tiết nhỏ về lễ đăng quang của Vua Charles mà không mấy người nhận ra - Ảnh 1.

Chiếc váy được trang trí bởi những dải may đặc trưng của phong cách Oldfield, phần đuôi váy ngắn và những nét thêu tinh  xảo và cầu kỳ của những dải hoa cúc, hoa lưu ly, hoa hoàng liên và hoa pimpernel đỏ, thể hiện tình yêu thiên nhiên và cảnh quan nông thôn Anh quốc của Đức Vua và Vương hậu. 

Oldfield nói thêm về thiết kế: “Một yếu tố thú vị của chiếc váy chính là nó phản ánh tình cảm nồng nàn của quốc vương đối với thiên nhiên và nông thôn một cách hiện đại và linh hoạt hơn”. 

Theo Women’s Wear Daily, phần gấu áo phía trước cũng có những hình bông hoa với ý nghĩa đặc biệt: Hình hoa hồng (đại diện cho nước Anh), hoa kế sữa (đại diện cho Scotland), hoa thủy tiên vàng (đại diện cho Xứ Wales) và cỏ ba lá non (đại diện cho Bắc Ireland). 

Ngoài ra, trên chiếc váy còn có hình hai chú chó cưng của bà là Beth và Bluebell, được bà nhận nuôi vào năm 2011 và 2012. 

Chiếc vòng cổ kim cương của Camilla

Bà Camilla đeo chiếc vòng cổ kim cương Garrard mà Nữ vương Elizabeth II đã từng đeo trong lễ đăng quang năm 1953. Theo Royal Collection Trust, chiếc vòng cổ ban đầu được tặng cho Nữ vương Victoria năm 1858, được làm từ 25 viên kim cương và một mặt dây chuyền kim cương 22 carat, được gọi là kim cương Lahore. Đây là một trong những viên kim cương yêu thích của Nữ vương Victoria và bà đã từng đeo nó trong Lễ Hân hoan Bạch Kim. 

6 chi tiết nhỏ về lễ đăng quang của Vua Charles mà không mấy người nhận ra - Ảnh 2.

Trang phục và phụ kiện của Vương phi Kate

Tương tự chiếc váy của Vương hậu Camilla, Vương phi Kate cũng mặc một chiếc váy có hình thêu mang tính biểu tượng. Kate Middleton đã diện chiếc váy Alexander McQueen được thiết kế riêng cho cô và được thêu các loại quốc hoa của Vương quốc Anh, là hoa hồng, hoa kế sữa, hoa thuỷ tiên vàng và cỏ ba lá.

Ngoài ra, Vương phi xứ Wales cũng vinh danh cố Vương phi Diana và Nữ vương Elizabeth bằng phụ kiện trang sức của mình.

Ở buổi lễ, Kate đã cũng đeo một đôi hoa tai ngọc trai của cố Vương phi Diana, một chiếc vòng cổ kim cương 3 sợi của Nữ vương Elizabeth. Đây là một động thái tinh tế của Kate nhằm vinh danh và tưởng nhớ Vương phi Diana và Nữ vương Elizabeth.

Harry không mặc quân phục

Vương tử Harry gây chú ý khi không mặc quân phục mà chỉ diện một bộ vest đơn giản tới dự lễ đăng quang và cài huy chương quân đội lên áo. Theo Insider, Harry đã từng phục vụ trong Quân đội Anh 10 năm và có 4 huân chương: Afghanistan Service Medal vì tham chiến tại Afghanistan, 3 huân chương Đại lễ Vàng, Kim cương và Bạch kim. Tại buổi lễ, Harry không có vai trò chính thức vì anh cùng Meghan đã tuyên bố rút khỏi Vương thất. 

6 chi tiết nhỏ về lễ đăng quang của Vua Charles mà không mấy người nhận ra - Ảnh 4.

Chiếc váy của Vương tôn nữ Beatrice 

Vương tôn nữ Beatrice khiến những người theo dõi phải trầm trồ khi cô xuất hiện tại Tu viện Westminster trong chiếc váy tông màu hồng nổi bật đến từ thương hiệu Beulah London. Lý do cô chọn bộ trang phục này bởi vì chiếc váy có tên là “Sienna”, trùng với tên con gái của cô, Elizabeth Sienna. Chiếc váy này được bán với mức giá 695 bảng (20,6 triệu VNĐ) trên trang web của Beulah. 

Theo Hạ Khương

Cùng chuyên mục
XEM