5 chai nước hoa đắt nhất thế giới năm 2020 cho giới siêu giàu, chai đắt nhất mất hơn 1.500 giờ để hoàn thành lọ đựng

01/11/2020 19:34 PM | Kinh doanh

Cùng với sự đắt đỏ, những chai nước hoa này cũng chỉ được bán ra với số lượng giới hạn vì thành phần và cách gia công tốn kém.

Không giống như món đồ mỹ phẩm làm đẹp trên gương mặt, nước hoa là cách giúp bạn ghi lại dấu ấn khó phai bởi những mùi hương khác nhau. Đặc biệt, nước hoa chắc hẳn sẽ là "trợ thủ đắc lực" cho bất kì ai khi giao tiếp với người đối diện.

Trên thị trường hiện nay, người dùng có quá nhiều sự lựa chọn về nước hoa với chất lượng, kiểu dáng và muôn vàn những loại giá cả khác nhau. Tuy nhiên, 5 chai nước hoa đắt nhất thế giới năm 2020 sẽ khiến bạn bất ngờ tới khó tin, có những góc nhìn mới lạ hơn về nước hoa và lý do vì sao chúng lại có giá đắt đỏ tới như vậy.

1. DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle – giá khoảng 1 triệu USD/chai

DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance có trị giá lên tới hơn 1 triệu USD/chai (hơn 23 tỉ VNĐ), và cũng là loại nước hoa đắt nhất thế giới trong năm 2020.

Chai nước hoa này được trang trí bởi 2.909 viên đá quý được cắt bằng tay có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có một viên Paraiba Tourmaline màu ngọc lam 1,65 carat từ Brazil; một viên Sapphire Cabochon hình bầu dục 7,18 carat từ Sri Lanka, 15 viên kim cương hồng rực rỡ sống động từ Úc nặng 1,28 carat, 4 viên kim cương hình tròn hoa hồng nặng 0,32 carat, viên Ruby hình bầu dục 3,07 carat và viên kim cương cắt hình hoa hồng 4,03 carat.

 5 chai nước hoa đắt nhất thế giới năm 2020 cho giới siêu giàu, chai đắt nhất mất hơn 1.500 giờ để hoàn thành lọ đựng  - Ảnh 1.

Mỗi viên đá nói trên đều được đặt bằng tay để mô phỏng đường chân trời của Thành phố New York.

Quá trình này mất gần 1.500 giờ để hoàn thành, biến "quả táo" này trở nên đắt giá" nhất trong Bộ sưu tập DKNY Delicious. Đặc biệt hơn cả, số tiền thu được từ việc bán chai nước hoa này sẽ được quyên góp cho Tổ chức từ thiện chống lại nạn đói.

2. Clive Christian No. 1 Imperial Majesty – giá khoảng 3 tỉ VNĐ

Clive Christian số 1 Imperial Majesty được xem là một "sáng tạo kỳ diệu" của nhà chế tạo nước hoa nổi tiếng thế giới Roja Dave. Một chai Clive Christian No.1 Imperial Majesty có giá khoảng 12,721 USD, tương đương khoảng 3 tỉ VNĐ. Hương thơm mê hoặc của nước hoa này được tạo ra bằng cách sử dụng tinh dầu hoa hồng tự nhiên như rễ Orris, quế Ý, vani Tahitian, ylang-ylang, hoa nhài và rsa centaflis.

 5 chai nước hoa đắt nhất thế giới năm 2020 cho giới siêu giàu, chai đắt nhất mất hơn 1.500 giờ để hoàn thành lọ đựng  - Ảnh 2.

Ngoài mùi hương được chế tạo kì công, một chai nước hoa Roja cũng được điêu khắc tỉ mẩn với vỏ ngoài mạ vàng 18 carat kèm thêm một viên kim cương 5 carat đính trên thân chai.

3. Baccarat Les Larmes Sacrees de Thebes – khoảng 160 triệu VNĐ/chai

Với xuất phát điểm là nhà sáng tạo ra các sản phẩm pha lê lập dị, Baccarat bước vào ngành công nghiệp nước hoa vào khoảng những năm 1990 và tạo ra kiệt tác Les Larmes Sacrees de Thebes có giá 6.800 USD/ chai (tương đương khoảng 160 triệu VNĐ). Và Baccarat Les Larmes Sacrees de Thebes là một trong ba mùi hương phiên bản, được phát hành giới hạn độc quyền bởi thương hiệu Baccarat.

Hương thơm quyến rũ của Baccarat là sự kết hợp của trầm hương, húng quế, myrtle, xạ hương, ylang-ylang, hoa nhài, gỗ đàn hương, hổ phách,… và cả bạch đậu khấu.

 5 chai nước hoa đắt nhất thế giới năm 2020 cho giới siêu giàu, chai đắt nhất mất hơn 1.500 giờ để hoàn thành lọ đựng  - Ảnh 3.

Tinh chất nước hoa cũng được đặt tinh vi trong một chiếc lọ hình kim tự tháp độc đáo làm từ tinh thể thạch anh tím.

4. Chanel Grand Extrait – khoảng 100 triệu VNĐ/chai

Chanel từ lâu đã là thương hiệu đình đám được yêu thích trên toàn cầu, đặc biệt trong phân khúc nước hoa. Và Chanel Grand Extrait - một trong những dòng nước hoa độc quyền đầu tiên của Chanel đã trở thành một cú hích lớn với "dân sành". Chai nước hoa này xếp vị trí thứ 4 trong danh sách những chai nước hoa đắt đỏ bậc nhất thế giới trong năm 2020 với hơn 4200 USD/chai.

 5 chai nước hoa đắt nhất thế giới năm 2020 cho giới siêu giàu, chai đắt nhất mất hơn 1.500 giờ để hoàn thành lọ đựng  - Ảnh 4.

Được biết, Chanel Grand Extrait được đánh giá có mùi nữ tính tinh tế, đậm hương Jasmine kèm thêm Grasse, Rose de Mai, ylang-ylang và 1% aldehyde hóa học đặc trưng của Chanel.

5. Gardenia Les Exclusifs de Chanel phiên bản Extrait – khoảng 90 triệu VNĐ/chai

Loại nước hoa khác của Chanel cũng được coi là "điểm dừng chân" của những người yêu thích mùi hương trên toàn thế giới chính là là Gardenia Les Exclusifs de Chanel. Với giá 3,800 USD/chai (tương đương khoảng 90 triệu VNĐ), Les Exclusifs de Chanel phiên bản Extrait chính loại nước hoa đứng thứ 5 trong số nước hoa có giá thành cao nhất thế giới trong năm 2020.

 5 chai nước hoa đắt nhất thế giới năm 2020 cho giới siêu giàu, chai đắt nhất mất hơn 1.500 giờ để hoàn thành lọ đựng  - Ảnh 5.

Gardenia Les Exclusifs de Chanel phiên bản Extrait có hương thơm tươi mát, ngấm vào vườn cây mà Coco Chanel tạo ra vào năm 1924, được coi là di sản của nhà mốt trứ danh sau khi Coco qua đời.

Nước hoa này cũng được đựng trong chai thủy tinh hình viên kim cương hoành tráng và được niêm phong bởi nghệ thuật "baudruchage" – bao cổ chai bằng màng mịn, giữ chai bằng sợi bông trắng ngọc trai và dán kín bằng con dấu sáp màu đen để bảo vệ và bao quanh mùi hương huyền thoại.

Hà Anh - WeBuy

Từ khóa:  nước hoa
Cùng chuyên mục
XEM