41% doanh nhân triệu phú sinh ra trong nghèo khó, nếu bạn muốn giàu thì hãy dẹp ngay tư tưởng mình kém may mắn đi!

09/10/2016 08:30 AM | Kinh doanh

Giàu và nghèo không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Chúng ta hoàn toàn có thể quyết định mình trở nên giàu có hay nghèo nàn xuất phát từ thói quen, cách suy nghĩ, cảm xúc hoặc lựa chọn trong cuộc sống.

Trong một nghiên cứu 5 năm về thói quen hàng ngày của người giàu và người nghèo, tác giả Thomas C. Corley tiết lộ người giàu không tin rằng họ có được may mắn. Họ tin rằng họ đã tự tạo ra may mắn cho chính mình.

“May mắn, dù theo cách này hay cách khác, cũng là một yếu tố quan trọng quyết định thành công hay thất bại của mỗi người” – Corley viết.

Từ nghiên cứu của mình, vị tác giả này đã rút ra một số kết luận về người giàu.

41% triệu phú tự thân trong nghiên cứu của ông sinh ra từ gia đình nghèo khó. Họ bắt đầu cuộc sống mà không hề có may mắn.

87% người giàu tin rằng may mắn do chính họ tạo ra chứ không phải sẵn có.

Người giàu cho rằng có rất nhiều nhân tố quyết định thành công bao gồm:

Họ có cha mẹ yêu thương, chăm sóc và đầy trách nhiệm.

Họ được dạy những thói quen tốt từ cha mẹ.

Họ được nuôi lớn lên từ niềm tin “không có gì là không thể”.

Họ được bố mẹ quan tâm chu đáo từ bài tập về nhà đến việc học hành, thành tích ở trường.

Họ có ít nhất một người hướng dẫn, dạy họ về những thói quen thành công, truyền cảm hứng và khích lệ họ đi đến thành công.

Họ là những người ham học hỏi và học suốt đời.

Họ có nhiều bạn, đặc biệt là những người bạn giống họ.

Họ rất chăm chỉ.

Họ sống nguyên tắc.

Họ biết tiết kiệm.

Họ không sợ đối mặt với rủi ro.

Họ đam mê sự giàu có.

Họ kiên trì theo đuổi ước mơ đến cùng.

Họ quyết tâm thiết lập và đạt được mục tiêu.

Họ tập thể dục mỗi ngày, luôn tràn đầy năng lượng và có sức khỏe tốt.

Bên cạnh đó, trong nghiên cứu này, tác giả Thomas C. Corley cũng kết luận rằng, giàu và nghèo không phụ thuộc vào hoàn cảnh.

Chúng ta hoàn toàn có thể quyết định mình trở nên giàu có hay nghèo nàn xuất phát từ thói quen, cách suy nghĩ, cảm xúc hoặc lựa chọn trong cuộc sống.

Nếu bạn có những thói quen xấu và không thể thay đổi chúng, bạn sẽ khó có thể trở nên giàu có.

Nếu bạn không đọc sách để tích lũy kiến thức hàng ngày, bạn sẽ không thể trở nên giàu có.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể thành công, ý nghĩ đó sẽ kìm hãm bạn suốt đời.

Nếu bạn chi tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được, bạn sẽ không thể làm giàu.

Nếu bạn chi tiêu ít hơn số tiền bạn kiếm được và đầu tư một cách thông minh, bạn có thể nghỉ hưu sớm trong sự giàu có.

Nếu bạn kiên trì theo đuổi ước mơ, bạn sẽ tăng cơ hội giàu có của mình lên gấp 10 lần.

Nếu bạn quyết tâm thực hiện các mục tiêu của mình, bạn sẽ có cuộc sống mà bạn mơ ước.

Khi bạn nỗ lực làm bất cứ việc gì để cải thiện cuộc sống của mình, phần thưởng mà bạn nhận lại sẽ tiền bạc và sự giàu có.

Khánh Ly

Cùng chuyên mục
XEM