4 siêu công ty tỷ đô hội tụ tại ‘thung lũng Silicon Việt Nam’

02/12/2022 14:13 PM | Kinh doanh

Khu vực đường Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy - Hà Nội) từ trụ sở FPT đến trụ sở MobiFone chỉ dài khoảng 500 m nhưng có đến 4 công ty thuộc top lớn nhất Việt Nam.

Phường Yên Hòa và phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy là nơi tập trung nhiều tập đoàn lớn, trong đó có khu vực chỉ dài khoảng 500 m nhưng có tới 4 công ty công nghệ thuộc top đầu Việt Nam như: Viettel, FPT, Samsung, MobiFone. Các tập đoàn này tạo ra công ăn việc làm, thu hút hàng nghìn lao động, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước.

4 siêu công ty tỷ đô hội tụ tại ‘thung lũng Silicon Việt Nam’ - Ảnh 2.

Nhờ vị trí thuận tiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư, cùng mạng lưới giao thông không ngừng hoàn thiện, nơi đây được coi là khu “đất vàng”, “thung lũng Silicon" của Hà Nội, trở thành một địa chỉ hấp dẫn cho các nhà đầu tư và người dân tới sinh sống.

4 siêu công ty tỷ đô hội tụ tại ‘thung lũng Silicon Việt Nam’ - Ảnh 3.

Nằm tại lô D26, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, tòa nhà trụ sở Viettel có diện tích 23.710 m², là công trình đầu tiên của Việt Nam đầu tư hệ thống vận hành thông minh đồng bộ, giám sát và điều khiển bằng hệ thống âm thanh - hình ảnh. Hết năm 2021, Viettel có hơn 40.000 lao động và có kết quả kinh doanh tốt nhất trong ngành với doanh thu đạt hơn 270.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 40.000 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 32.000 tỷ đồng. Năm 2022, thương hiệu Viettel tăng 99 bậc với giá trị 8,758 tỷ USD, đứng thứ 227 toàn cầu, đứng số 1 tại Đông Nam Á và nằm trong top 3 thương hiệu giá trị nhất cả nước.

4 siêu công ty tỷ đô hội tụ tại ‘thung lũng Silicon Việt Nam’ - Ảnh 4.

Tọa lạc tại số 10 Phạm Văn Bạch, Tổ hợp văn phòng của FPT nằm ngay vị trí đắc địa với 4 mặt tiền; tiệm cận khu vực Duy Tân, nơi tập trung nhiều tòa văn phòng cho thuê với hàng nghìn doanh nghiệp trong nước và quốc tế đang hoạt động. Tổng thể khu “đất vàng” này có diện tích gần 16.000 m2. Khu tổ hợp văn phòng FPT Tower được đánh giá là một trong những không gian làm việc đẹp nhất hiện nay. Công trình cung cấp chỗ làm việc cho khoảng 9.000 nhân lực ngành công nghệ thông tin. Đây cũng là một trong những toà nhà áp dụng các công nghệ hiện đại bậc nhất. Năm 2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt lần lượt 35.657 tỷ đồng và 6.335 tỷ đồng, tăng 19,5% và 20,4% so với cùng kỳ.

4 siêu công ty tỷ đô hội tụ tại ‘thung lũng Silicon Việt Nam’ - Ảnh 5.

Tọa lạc trên khu đất có diện tích 4.950m2 khu đô thị mới Yên Hòa Cầu Giấy, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung Việt Nam có trụ sở tại tòa nhà PVI. Hiện tại, nơi đây có khoảng 2.000 kỹ sư đang làm việc, nghiên cứu về điện thoại di động, laptop và các sản phẩm điện tử thông minh. Tại Việt Nam, Samsung đang vận hành tất cả 6 nhà máy tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP. Hồ Chí Minh, một trung tâm nghiên cứu phát triển R&D tại Hà Nội và một pháp nhân bán hàng, tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 110.000 nhân lực. Năm 2021, doanh thu của Samsung Việt Nam đạt 74,2 tỷ USD, tương đương 20% GDP của Việt Nam.

4 siêu công ty tỷ đô hội tụ tại ‘thung lũng Silicon Việt Nam’ - Ảnh 6.

Khu vực này cũng là nơi được Đại sứ quán Mỹ thuê để xây trụ sở mới. Trụ sở Đại sứ quán Mỹ sẽ tọa lạc trên khu đất rộng 32.000 m2, ở vị trí “đất kim cương” được cho là đắc địa với 4 mặt tiền. Tổng ngân sách dự toán để xây dựng là 1,2 tỷ USD. Đây không những là trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ còn là biểu trưng cho dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

4 siêu công ty tỷ đô hội tụ tại ‘thung lũng Silicon Việt Nam’ - Ảnh 7.

Cũng nằm trên trục đường này là Văn phòng Tổng Công ty viễn thông MobiFone. Tại Việt Nam, MobiFone là một trong số các doanh nghiệp Viễn thông – Công nghệ thông tin – Nội dung số lớn nhất, là nhà cung cấp mạng thông tin di động đầu tiên, với hơn 30% thị phần. Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, công ty này ghi nhận doanh thu ước đạt 31.099 tỷ đồng, hoàn thành 103,6% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 4.960 tỷ đồng, đứng thứ 22 trong Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam. Đây là thương hiệu được dự báo sẽ tăng trưởng cao nhờ vào việc trở thành nhà mạng di động đầu tiên tại Việt Nam được cho phép dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại di động trên cả nước.

4 siêu công ty tỷ đô hội tụ tại ‘thung lũng Silicon Việt Nam’ - Ảnh 8.

Khu vực này còn là nơi đặt trụ sở của nhiều công trình thương mại, dịch vụ, hành chính, văn hóa, giáo dục. Trong ảnh là Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

4 siêu công ty tỷ đô hội tụ tại ‘thung lũng Silicon Việt Nam’ - Ảnh 9.

Tại khu vực này có Viện Huyết học Truyền máu Trung ương - cơ sở điều trị bệnh máu lớn nhất cả nước. Nơi đây có hệ thống phòng xét nghiệm hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực huyết học với đội ngũ chuyên gia, cán bộ, nhân viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, được người bệnh và nhân dân tin tưởng.

4 siêu công ty tỷ đô hội tụ tại ‘thung lũng Silicon Việt Nam’ - Ảnh 10.

Bản đồ khu vực đắc địa, là trụ sở của nhiều tập đoàn lớn.

Theo Thúy Hà

Cùng chuyên mục
XEM