4 nhà máy Samsung tại Việt Nam lãi gần 4 tỷ USD sau 9 tháng

05/12/2022 14:58 PM | Kinh doanh

Sau 9 tháng 2022, 4 nhà máy của Samsung tại Việt Nam đem về tổng doanh thu khoảng 56,6 tỷ USD và lợi nhuận gần 4 tỷ USD.

4 nhà máy Samsung tại Việt Nam lãi gần 4 tỷ USD sau 9 tháng - Ảnh 1.

Tập đoàn Samsung Electronics (Hàn Quốc) vừa công bố số liệu tài chính chi tiết quý 3/2022, trong đó có kết quả kinh doanh của 4 nhà máy tại Việt Nam, gồm Samsung Electronics Vietnam (Samsung Bắc Ninh), Samsung Electronics Vietnam Thainguyen (Samsung Thái Nguyên), Samsung Display Vietnam và Samsung Electronics HCMC CE Complex.

Theo đó, trong quý 3/2022 vừa qua, tổng doanh thu 4 nhà máy này đạt 18,7 tỷ USD, tăng 4,5% so với quý 2/2022 nhưng giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu 4 nhà máy của Samsung đạt khoảng 56,6 tỷ USD.

4 nhà máy Samsung tại Việt Nam lãi gần 4 tỷ USD sau 9 tháng - Ảnh 2.

Về lợi nhuận, 4 nhà máy lãi 1,25 tỷ USD trong quý 3/2022, nâng lợi nhuận 9 tháng lên gần 4 tỷ USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

4 nhà máy Samsung tại Việt Nam lãi gần 4 tỷ USD sau 9 tháng - Ảnh 3.

Trong cơ cấu doanh thu 4 nhà máy, Samsung Thái Nguyên vẫn là nguồn thu chủ lực, khi đem về 6,5 tỷ USD. Tuy nhiên, đây là mức doanh thu thấp nhất của nhà máy Samsung Thái Nguyên trong hơn 1 năm qua.

Đáng chú ý, doanh thu của Samsung Display Việt Nam tăng mạnh và lên cao hơn doanh thu của Samsung Bắc Ninh, lần lượt là 5,8 tỷ USD và 5,3 tỷ USD.

Trong khi đó, doanh thu Samsung Electronics HCMC CE Complex giảm xuống chỉ đạt 1 tỷ USD.

4 nhà máy Samsung tại Việt Nam lãi gần 4 tỷ USD sau 9 tháng - Ảnh 4.

Mới đây, thông tin từ truyền thông Hàn Quốc cho biết, Samsung sẽ giảm sản lượng điện thoại thông minh xuống khoảng 13% trong năm 2023, tương đương khoảng 30 triệu đơn đặt hàng, chủ yếu là các mẫu tầm trung và cấp thấp, do doanh số bán smartphone sụt giảm trên toàn cầu.

Trong đó, tỷ lệ sản xuất điện thoại thông minh tại nhà máy ở Việt Nam, hiện đang chiếm 50% sản lượng toàn tập đoàn trong năm nay, sẽ giảm xuống còn 40% vào năm 2023, dù hãng vẫn tuyên bố Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu của mình.

Theo dữ liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam, sản lượng điện thoại thông minh giảm 9,3% xuống còn 20,6 triệu chiếc trong tháng 11 so với một năm trước đó. Tổng sản lượng điện thoại thông minh của 11 tháng đầu năm giảm xuống còn 6,1%, khiến giá trị xuất khẩu loại mặt hàng này của Việt Nam trong tháng 11 đã giảm 1% so với tháng trước và giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này phần lớn là do Samsung, nhà sản xuất lớn nhất của đất nước đã cắt giảm việc sản xuất và xuất khẩu điện thoại thông minh tại Việt Nam trong tháng 11, ngay trước mùa bán hàng Giáng sinh, một dấu hiệu mới cho thấy “gã khổng lồ” Hàn Quốc đang buộc phải thích nghi với sự suy giảm nhu cầu toàn cầu.

Thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3 do thu nhập khả dụng của người tiêu dùng bị cắt giảm bởi lạm phát gia tăng.

Mặc dù vậy, Samsung vẫn đặt mục tiêu nâng tỷ lệ điện thoại có thể gập lại, lên một nửa tổng doanh số bán điện thoại thông minh vào năm 2025 và biến chúng thành một trụ cột khác của công ty bên cạnh dòng chủ lực Galaxy S và một danh mục chính trong phân khúc cao cấp.

Samsung dự kiến các lô hàng điện thoại thông minh có thể gập lại sẽ đạt 26 triệu chiếc trên toàn cầu vào năm tới, từ mức ước tính 16 triệu chiếc trong năm nay. Công ty cho biết họ đang làm việc trên các yếu tố hình thức khác, chẳng hạn như điện thoại thông minh có màn hình có thể cuộn lại.

Như vậy, theo các nhà phân tích việc cắt giảm sản lượng ở Việt Nam chỉ phản ánh sự sụt giảm sản xuất chung của Samsung, chứ không phải là sự chuyển hướng sản xuất sang các nước khác.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM