4 kiểu người dù bạn giàu hay nghèo cũng không nên kết giao hoặc cầu cạnh

18/09/2022 13:55 PM | Sống

'Gần mực thì đen gần đèn thì sáng', dù giàu hay nghèo cũng đừng kết bạn tùy tiện.

Ở đời, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện kết bạn, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện nhờ vả. Có tiền, nói gì cũng thành lời hay ý đẹp, người ngồi nghe bạn cũng tấm tắc khen hay; Khi bạn không có tiền, lời nói chẳng còn giá trị gì, thậm chí còn bị chế giễu.

Vì vậy, có rất nhiều điều bất ngờ trong cuộc sống mà chúng ta phải trải qua rồi mới rút ra được những bài học xương máu cho mình.

4 kiểu người dù bạn giàu có cũng không được kết giao

1. Những người bất trung, bất hiếu

Khi có tiền, không nên kết giao với những kẻ coi thường cha mẹ của mình. Bởi đến người thân máu mủ ruột rà còn đối xử không tốt, vậy bạn lấy gì để bảo đảm họ cũng sẽ trung thành với một người xa lạ như bạn. Họ đến với bạn đôi khi chỉ vì tư lợi mà thôi.

2. Những kẻ lười biếng

4 kiểu người dù bạn giàu hay nghèo cũng không nên kết giao hoặc cầu cạnh - Ảnh 1.

Những người không thích làm việc, suốt ngày chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng thì làm gì có chuyện tay trắng lập nên cơ đồ. Họ thấy có lợi thì tìm đến, thấy phiền phức sẽ rời đi. Vì vậy, đừng kết bạn với những người lười, bởi họ sẽ sẵn sàng rời bỏ bạn khi bạn nghèo hoặc không còn giá trị lợi dụng nữa.

3. Người không giữ chữ tín

Ở đời, giữa người với người quan trọng nhất là giữ chữ tín. Nếu lỡ kết giao với một người bất tín thì hãy sớm từ bỏ mối quan hệ này, bởi giữ lại một kẻ không đáng tin bên mình, bạn chỉ có thể tự mình "nếm trải" từ thất vọng này đến thất vọng khác mà thôi.

4. Kẻ gian xảo, quá mưa mô

Những người không đứng đắn, lươn lẹo thì nên tránh càng xa càng tốt, ngay cả khi bạn không có tiền.

Khi bạn có tiền, những người này sẽ tiếp cận để lợi dụng, thậm chí là thao túng bạn. Họ là kiểu người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tiếp cận người khác nhằm đạt được mục đích, thậm chí khi gặp phiền phức, họ còn kéo bạn vào cuộc và biến bạn thành đồng mưu, đồng lõa với họ.

Hơn nữa, đây là những kiểu người cực kỳ nguy hiểm, vì lúc nào miệng nói có vẻ chân thành với bạn, luôn hướng về bạn. Nhưng sau lưng, bạn sẽ không biết được trong lòng họ đang nghĩ hay toan tính điều gì. Những người như vậy sẽ chỉ lợi dụng bạn để tiến thân mà thôi.

4 kiểu người dù bạn nghèo khó cũng không nên cầu cạnh

1. Người chế giễu mình

Con người chúng ta ai cũng có lòng tự trọng, chỉ khi nghèo khó mới phải đi vay mượn, cầu cạnh người khác. Tuy nhiên, làm người thì nhất định phải có phẩm giá, nếu ai đó chế giễu, khinh thường bạn thì đừng cầu mong họ sẽ giúp đỡ bạn. Bởi thực tế, họ chẳng mảy may bận tâm đến sự khó khăn của bạn đâu, còn nếu họ giúp, liệu bạn có thoải mái khi nhận sự giúp đỡ từ họ không?

2. Người không hiểu mình

4 kiểu người dù bạn giàu hay nghèo cũng không nên kết giao hoặc cầu cạnh - Ảnh 2.

Trong cuộc sống này, tìm được người thực sự hiểu mình là rất khó. Vì vậy, với những người đã không hiểu bạn, thì việc dựa dẫm hay cầu cạnh chẳng có tác dụng gì, đôi khi, vì điều này sẽ khiến họ hiểu lầm về bạn.

3. Người cùng cảnh ngộ

Với những người có hoàn cảnh khó khăn như bạn, họ còn chưa lo được cho bản thân mình thì sao có thể giúp bạn. Vậy nên, dù bạn có nhờ vả thì điều mà bạn nhận lại cũng chỉ là sự từ chối từ họ mà thôi.

4. Người luôn coi mình ở trên người khác

Người luôn coi mình ở trên mọi người là kiểu người luôn coi thường khác. Khi bạn dựa dẫm vào họ, thay vì ra tay giúp đỡ, họ sẽ lấy việc bạn nhờ vả để chế giễu bạn. Vậy, bạn sẽ chọn nhận lấy sự giúp đỡ đó hay giữ lại chút tự tôn cho mình?

(Theo Sohu)

theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM