4 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư đại tràng, có thể xuất hiện trước từ 3 tháng - 2 năm

06/05/2023 06:59 AM | Sống

Theo một nghiên cứu mới, những người trẻ tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng có khả năng cao gặp phải 4 triệu chứng này.

4 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư đại tràng 

Theo nghiên cứu được công bố vào ngày 4 tháng 5 vừa qua trên Tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia, Mỹ, những bệnh nhân mắc ung thư đại tràng dưới 50 tuổi đã xuất hiện 4 triệu chứng khởi phát bao gồm: đau bụng, đi ngoài ra máu, tiêu chảy và thiếu máu trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 2 năm trước khi được chẩn đoán bệnh.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Washington đã phân tích dữ liệu của hơn 5.000 bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng trước 50 tuổi. Kết quả, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có 1 trong 4 triệu chứng kể trên tăng gần gấp đôi nguy cơ mắc ung thư đại tràng.

Những người có 2 triệu chứng tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng lên 3,5 lần; những người có 3 hoặc 4 triệu chứng tăng nguy cơ mắc bệnh lên 6,5 lần.

4 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư đại tràng, có thể xuất hiện trước từ 3 tháng - 2 năm - Ảnh 1.

Triệu chứng đau bụng, đi ngoài ra máu, tiêu chảy và thiếu máu có thể xuất hiện trong khoảng từ 3 tháng đến 2 năm trước khi người bệnh được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng.

Ung thư đại tràng gia tăng ở người trẻ

Những phát hiện này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp những người trẻ tuổi xác định các dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh. Bởi ung thư đại tràng đang có xu hướng gia tăng ở những người trẻ tuổi. Theo dữ liệu của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, tỷ lệ ung thư mắc ung thư đại tràng ở những người dưới 55 tuổi đã tăng gấp đôi (từ 11% lên 20%) từ năm 1995 đến 2019.

Những người trẻ tuổi thường chỉ phát hiện ra ung thư đại tràng khi ung thư đã chuyển sang giai đoạn tiến triển. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong số những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng, hơn một nửa số người dưới 50 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư ở giai đoạn ba hoặc bốn, trong khi đó chỉ có 40% những người trên 50 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư ở giai đoạn muộn. 

Thế nhưng, các triệu chứng của ung thư đại tràng, chẳng hạn như mệt mỏi, đi ngoài ra máu và sụt cân, có thể bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác, khiến người trẻ bỏ qua việc sàng lọc ung thư đại tràng sớm (do nhóm bệnh nhân dưới 50 tuổi được coi là nhóm có nguy cơ mắc ung thư đại tràng thấp).

GS.TS David Greenwald tại Khoa Tiêu hóa của Trường Y khoa Icahn, Mỹ cho biết: “Các dấu hiệu như đi ngoài ra máu có thể cảnh báo ung thư đại trực tràng ở những người trẻ, dưới 50 tuổi, nhưng thường bị nhiều người bỏ qua hoặc họ chỉ cho rằng bản thân bị trĩ hoặc mắc các vấn đề tiêu hóa thông thường”.

Chuyên gia Yin Cao cho biết: "Có nhiều bệnh nhân đã xuất hiện các triệu chứng khởi phát của ung thư đại trực tràng từ sớm nhưng lại được chẩn đoán bệnh rất muộn".

4 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư đại tràng, có thể xuất hiện trước từ 3 tháng - 2 năm - Ảnh 2.

Có nhiều bệnh nhân đã xuất hiện các triệu chứng khởi phát của ung thư đại trực tràng từ sớm nhưng lại được chẩn đoán bệnh rất muộn.

Nguyên nhân khiến ung thư đại tràng trẻ hóa

Các nhà khoa học cho biết tỷ lệ mắc ung thư đại tràng đang gia tăng ở những người trẻ tuổi. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do lối sống không lành mạnh ở người trẻ tuổi.

Chế độ ăn ít chất xơ và nhiều thịt đỏ, thịt chế biến là các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng.

Bên cạnh đó, tỉ lệ béo phì cũng đang gia tăng ở giới trẻ. Đây cũng là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến nghị những người từ tuổi 45 và những người có người thân từng mắc ung thư đại tràng nên khám sàng lọc ung thư sớm.

Việc phát hiện ung thư đại tràng ở giai đoạn sớm là chìa khóa để giảm thiểu nguy cơ tử vong ở người bệnh và tăng hiệu quả điều trị. Theo đó, khoảng 90% người mắc ung thư đại tràng có tỷ lệ sống sót sau 5 năm nếu ung thư được phát hiện sớm và khối u không di căn sang các bộ phận khác của cơ thể.

Theo Mộc Miên

Cùng chuyên mục
XEM