362 người chết, bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán tiếp nhận bệnh nhân cúm corona

03/02/2020 08:43 AM | Xã hội

Trung Quốc, sáng 3/2 báo cáo 57 ca thiệt mạng mới, nâng tổng số người chết vì bệnh hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra trên toàn thế giới là 362 người.

Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc ngày 3/2 xác nhận có thêm 56 ca thiệt mạng mới. Đây là ngày có số ca chết người vì virus corona cao nhất từ trước đến nay.


Tính đến cuối ngày 2/2, tỉnh Hồ Bắc xác nhận có thêm 2.103 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm loại virus nguy hiểm này là 11.177 người.

Trong ngày 2/2, Trùng Khánh cũng có một trường hợp chết, nâng tổng số người chết vì bệnh hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra thành 362 trên toàn thế giới.

Đến nay, mới chỉ có một ca thiệt mạng được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc. Đó là người đàn ông Trung Quốc 44 tuổi qua đời ở Philippines hôm 2/2.

Theo cập nhật của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục tính đến sáng 3/2 là 17.205, với 2.829 ca mới phát hiện trong ngày hôm qua.

Truyền thông Nhà nước Trung Quốc hôm 2/2 đưa tin, nước này đã hoàn thành việc xây dựng 1 trong 2 bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán, để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm chủng mới của virus corona.

Cụ thể, bệnh viện Hỏa Thần Sơn (Huoshenshan), với 1.000 giường bệnh đã được hoàn thành trong 8 ngày xây dựng và có thể bắt đầu tiếp nhận các bệnh nhân vào hôm nay 3/2.

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được xây dựng dựa trên mô hình Bệnh viện Tiểu Thang Sơn - vốn được xây dựng ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc trong 6 ngày hồi xảy ra đại dịch SARS năm 2003. Ngoài Hỏa Thần Sơn, một bệnh viện thứ 2 mang tên Lôi Thần Sơn cũng đã khởi công với mục đích tương tự.


Theo PHƯƠNG ANH (Nguồn: Reuters,CGTN)

Cùng chuyên mục
XEM