31 tuổi không đủ tiền để mua Rolex, người đàn ông này tự xây một “đế chế đồng hồ” trị giá 180 triệu USD trong chưa đầy 5 năm

29/11/2021 08:15 AM | Kinh doanh

Làm thế nào để thành lập lên một công ty khi vẫn còn đang học cách để làm giàu?

Vào năm 2011, Filip Tysander đã dùng 24.000 USD tiền tiết kiệm để thành lập lên một thương hiệu đồng hồ của riêng mình. Và giờ đây, người đàn ông 31 tuổi này có thể kiếm được 180 triệu USD mỗi năm từ việc bán đồng hồ và tỷ suất lợi nhuận lên đến trên 50%.

Và tất cả đều bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ rất tình cờ.

Giống như tất cả những người trẻ tuổi khác ở Thụy Điển, Tysander rất tò mò về thế giới xung quanh, muốn khám phá bản thân và theo đuổi những ước mơ của riêng mình. Sau khi tốt nghiệp trung học, Tysander có một chuyến du lịch đến Úc. Và tại đây, anh gặp một người đàn ông người Anh, tên là Daniel Wellington, ăn mặc rất thời trang và đeo một chiếc đồng hồ Rolex phối với dây Nato cổ điển. Tysander bị ấn tượng sâu sắc bởi hình ảnh đó và đây cũng là nguồn gốc của thương hiệu triệu đô: Daniel Wellington.

Trong một cuộc phỏng vấn với Veckans Affärer, anh cho biết: "Tôi nhận ra trên thị trường đồng hồ vẫn còn chỗ cho phong cách preppy".

Nhưng tất nhiên, thành công không thể đến trong một sớm một chiều. Trở lại với Thụy Điển, sau nhiều lần bị sa thải, Tysander quyết định tham gia một khóa học kinh doanh và anh thành lập lên hai công ty (bán cà vạt và đồng hồ nhựa trực tuyến). Và cho đến khi tốt nghiệp, anh dùng 24,000 USD mà mình đã tích cóp được từ các dự án kinh doanh trước đó để thành lập lên công ty thứ ba, một công ty mang tính bước ngoặt trong cuộc đời của anh.

Tysander cho biết: "Tôi bắt đầu với một trang web nhỏ, tự thiết kế logo bằng phần mềm Photoshop. Sau đó thì gửi thiết kế qua cho một nhà máy ở Trung Quốc sản xuất dây đeo đồng hồ Nato".

Những chiếc đồng hồ phong cách preppy đã trở lại và đem đến sự thành công rất lớn. Không chỉ vì chất lượng tốt, thiết kế thời trang mà còn vì Tysander đã khai thác được một khoảng trống trong chiến lược tiếp thị của các đối thủ cạnh tranh đã thành danh trước mình, đó là: social media (các phương tiện truyền thông xã hội).

Anh sử dụng những người có tầm ảnh hưởng để giới thiệu sản phẩm của mình. Có thể giờ đây, chiến lược này đã quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng vài năm trước, nó có thể được coi là một bước tiến đột phá. Thương hiệu Daniel Wellington hiện có hơn 2 triệu người theo dõi trên Instagram, vượt xa các thương hiệu đồng hồ khác trên thị trường.

Vào năm 2014, Daniel Wellington đã bán được 1 triệu chiếc đồng hồ và đạt mức doanh thu 70 triệu USD. Trong năm 2015, doanh thu tăng vọt lên 170 triệu USD. Với tỷ suất lợi nhuận lên đến trên 50%, Tysander đã kiếm được khoảng 66 triệu USD vào năm ngoái.

Vì vậy, việc anh sở hữu một căn hộ đắt nhất ở Stockholm cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên.

Đó là một căn penthouse rộng 418 mét vuông ở trung tâm Stockholm với giá 12,8 triệu USD.

Chia sẻ với Veckans Affärer, Tysander nói: "Trước đây, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng công ty của mình có thể phát triển như hiện nay. Tôi thật sự rất may mắn".

31 tuổi không đủ tiền để mua Rolex, người đàn ông này đã xây dựng lên một “đế chế đồng hồ” trị giá 180 triệu USD trong chưa đầy 5 năm - Ảnh 1.

Tysander nói rằng chỉ cần có thời gian và một chút may mắn, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một doanh nhân thông công. Anh rất tâm đắc với một câu nói của tác giả Malcolm Gladwell rằng: "Phải mất tới 10.000 giờ khởi nghiệp, chúng ta mới có thể hiểu mọi thứ đang kết nối với nhau như thế nào."

Mai Phương

Cùng chuyên mục
XEM