3 người tử vong trong vụ cháy nhà ở Sài Gòn: Nạn nhân nhỏ nhất mới 1 tuổi, căn nhà khoá nhiều ổ nên việc phá cửa gặp nhiều khó khăn

07/12/2019 10:30 AM | Xã hội

Quá trình tiếp nhận thông tin, lực lượng đã có mặt ở hiện trường tiến hành công tác chữa cháy. Tuy nhiên, do căn nhà được khoá bằng 3-4 ổ khoá bên trong nên việc phá cửa gặp nhiều khó khăn, mất thời gian. Khi vào được bên trong, 2 người phụ nữ cùng 1 cháu bé đã tử vong.

Hơn 8h30’ ngày 7/12, Công an TPHCM đang phối hợp cùng lực lượng PCCC TPHCM vẫn đang phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cháy khiến 2 người phụ nữ và 1 cháu bé tử vong ở khu vực.

Theo lực lượng PCCC TPHCM cho biết, khoảng 1h28 phút, lực lượng nhận được tin báo cháy ở căn nhà nằm trên đường Võ Thị Nhờ (Hẻm 487 Huỳnh tấn phát cũ), phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM.

Khoảng 1h34 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC & cứu nạn cứu hộ Công an quận 7 cùng một số đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường tiến hành chữa cháy.

3 người tử vong trong vụ cháy nhà ở Sài Gòn: Nạn nhân nhỏ nhất mới 1 tuổi, căn nhà khoá nhiều ổ nên việc phá cửa gặp nhiều khó khăn - Ảnh 1.

Công an phong toả hiện trường. Ảnh: C.T

Vừa có mặt, lực lượng tiến hành tiếp cận hiện trường căn nhà bị cháy. Tuy nhiên, cánh cửa sắt căn nhà bị khoá bên trong bằng 3-4 ổ khoá nên lực lượng phải dùng dụng cụ để phá cửa. Việc phá cửa gặp nhiều khó khăn.

Đến 1h39 phút, lực lượng phá cửa vào bên trong dập lửa. Sau khi dập xong, lực lượng phát hiện 2 người phụ nữ cùng 1 cháu bé tử vong ở tầng 2 ngôi nhà. Vụ cháy còn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Bước đầu danh tính 3 nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Ngọc D. (SN 1974), bà Nguyễn Thị Mai H. (SN 1978) và cháu Nguyễn Mai Th. (SN 2018, cùng ngụ quận 7).

Gần 9h cùng ngày, hiện trường vẫn đang được công an phong toả để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Như đã thông tin, khoảng 1h30 cùng ngày, một số người dân sinh sống ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà nằm ở địa chỉ số 487 đường này. Mọi người hô hoán và tìm cách dập lửa.

3 người tử vong trong vụ cháy nhà ở Sài Gòn: Nạn nhân nhỏ nhất mới 1 tuổi, căn nhà khoá nhiều ổ nên việc phá cửa gặp nhiều khó khăn - Ảnh 2.

Do căn nhà bị khoá 3-4 ổ khoá bên trong nên việc phá cửa gặp nhiều khó khăn.

Lúc này, trong căn nhà có 2 người phụ nữ và 1 cháu bé bị mắc kẹt bên trong tìm cách thoát ra bên ngoài. Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy, bít mất lối thoát nên những người này mắc kẹt bên trong.

3 người tử vong trong vụ cháy nhà ở Sài Gòn: Nạn nhân nhỏ nhất mới 1 tuổi, căn nhà khoá nhiều ổ nên việc phá cửa gặp nhiều khó khăn - Ảnh 3.

Vụ cháy khiến 2 người phụ nữ và 1 cháu bé tử vong.

Nhận tin, Công an quận 7 đã phối hợp cùng lực lượng PCCC TPHCM điều động nhiều phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn sau đó.

Vụ cháy khiến cho 3 nạn nhân tử vong trong căn phòng 16 mét vuông. Vụ cháy còn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo MINH TUỆ

Cùng chuyên mục
XEM