3 người mua 22.000 khẩu trang y tế ở Việt Nam bán qua Lào để kiếm lời

25/03/2020 22:28 PM | Xã hội

Nhóm người Việt Nam thu mua được 22.000 chiếc khẩu trang đã tìm cách bán qua biên giới Lào để bán kiếm lời khi nước bạn có các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Ngày 25/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết vừa cùng lực lượng Hải Quan bắt giữ vụ vận chuyển lậu 22.000 chiếc khẩu trang y tế từ Việt Nam sang Lào.

Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe đầu kéo BKS 36C-39323 và xe khách mang BKS 38B-00215 thì phát hiện có nhiều thùng giấy trên xe. Kiểm tra các thùng giấy, cơ quan chức năng tìm thấy 22.000 chiếc khẩu trang y tế.

Nhóm người có liên quan đến vụ vận chuyển trên là Hoàng Bá Quỳnh (SN 1981, quê ở Bắc Giang), Nguyễn Hải Nam (SN 1972) và vợ là Nguyễn Thị Nam (SN 1977, quê ở Hà Tĩnh) không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số khẩu trang bị tịch thu.

Làm việc với cơ quan chức năng, 3 người khai thu mua khẩu trang ở nhiều nơi để bán qua nước bạn Lào kiếm lời khi nước này vừa phát hiện 2 ca đầu tiên dương tính với Covid-19.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã lập biên bản, bàn giao số tang vật trên cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

 3 người mua 22.000 khẩu trang y tế ở Việt Nam bán qua Lào để kiếm lời - Ảnh 3.

Theo Đinh Thức

Cùng chuyên mục
XEM