3 người một nhà đột ngột tử vong, nguyên nhân do món đồ gần như gia đình nào cũng có

14/03/2022 09:54 AM | Công nghệ

Đôi vợ chồng và anh con trai qua đời trong cùng một ngày, nguyên nhân tử vong liên quan đến vật dụng vô cùng quen thuộc.

Ngày 10/12/2020, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại căn hộ của ông Omar Manan (80 tuổi) ở Jurong, Singapore. Thời điểm đó, người ta nghi ngờ nguyên nhân khiến 3 người nhà ông Omar tử vong là vì bị điện giật. Tới ngày 9/3 vừa qua, kết quả điều tra cuối cùng đã được công bố.

Theo đó, bình nóng lạnh của căn hộ được lắp đặt theo cách cũ từ năm 1971, dẫn đến việc chập dây điện gây rò rỉ điện. Khi bật bình nóng lạnh trong lúc tắm, dòng điện đã truyền thẳng xuống vòi hoa sen, khiến ông Omar bị điện giật. Thấy chồng bị ngã, bà Asmah Bujang (66 tuổi) nhanh chóng vào phòng tắm để đỡ ống dây, do không biết sự tình nên cũng bị điện giật theo.

Anh Muhamad Ashikin Omar (45 tuổi, con trai ông Omar và bà Amash) không liên lạc được với bố mẹ nên không khỏi lo lắng, vội cùng con gái đến kiểm tra. Ngay khi phát hiện bố mẹ gặp chuyện trong nhà tắm, anh lao nhanh đến giúp đỡ mà không nhận ra hai người bị điện giật, cuối cùng trở thành nạn nhân thứ 3.

3 người một nhà đột ngột tử vong, nguyên nhân do món đồ gần như gia đình nào cũng có - Ảnh 1.

Căn hộ nơi vợ chồng ông Omar sinh sống từ những năm 1970. Ảnh: Lianhe Zaobao/ Straits Times

Con gái của anh Muhamad kể lại, cô bé nhìn thấy bố hét lên "Mẹ ơi" rồi chạy đến chỗ ông bà và nhanh chóng ngã xuống. Sau khi nhận được cuộc gọi từ con gái, vợ anh Muhamad đã trình báo sự việc với cảnh sát.

Quá trình điều tra cũng cho thấy việc sử dụng phích cắm 3 chạc là yếu tố gây nguy hiểm, nếu được thay bằng công tắc 2 cực thì vụ tai nạn có thể đã không xảy ra. Các chuyên gia cho hay, công tắc 2 cực nên được dùng cho những thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng như lò nướng, lò vi sóng, điều hòa hoặc bình nóng lạnh.

Để sử dụng bình nóng lạnh một cách an toàn và tiết kiệm điện, mọi người cần đặc biệt lưu ý những điều sau:

Chọn dung tích phù hợp với nhu cầu sử dụng

Việc lựa chọn dung tích bình nóng lạnh phù hợp với nhu cầu là điều vô cùng quan trọng vì việc này ảnh hưởng tới công suất sử dụng cũng như khả năng tiêu hao điện năng. Nếu chọn bình nóng lạnh có dung tích càng lớn thì càng tiêu hao nhiều điện năng tiêu thụ.

Lựa chọn thương hiệu uy tín và chất lượng

Bạn cần chú ý tới thương hiệu khi mua bình nóng lạnh. Sản phẩm thuộc thương hiệu uy tín và chất lượng được áp dụng nhiều công nghệ ngày hiện đại tiên tiến, có khả năng tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Việc mua hàng trôi nổi, thương hiệu không uy tín không chỉ gây lãng phí tiền bạc, tiêu hao nhiều điện năng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm.

Không bật bình nóng lạnh 24/24 giờ

Cắn điện bình nóng lạnh 24/24 giờ là điều không nên vì rất nguy hiểm, dễ gây ra rò rỉ điện do hoạt động quá tải và tiêu tốn rất nhiều điện năng. Tốt nhất bạn nên đun đủ nước nóng và ngắt điện trước khi sử dụng, với bình loại vừa thường thời gian đun trong khoảng 15 – 20 phút là được.

Lưu ý khi lắp đặt

Theo các chuyên gia, bình nóng lạnh cần được treo cố định trên tường, cách sàn nhà tắm 1,5m và cách bồn tắm từ 2m trở lên.

Với loại bình nước nóng trực tiếp, vỏ bình nóng lạnh đã có một đầu dây để chờ tiếp đất (còn gọi là dây "mát"). Dây này có tác dụng triệt tiêu dòng điện nếu chẳng may có hiện tượng rò, nhất thiết phải nối đất cho thiết bị. Bạn nhất định phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng khi lắp đặt, đồng thời kiểm tra lại bộ phận này.

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì bình nóng lạnh

Bạn có thể kiểm tra bình nóng lạnh bằng cách dùng đơn giản là dùng bút thử điện để thử vào đường ống nước hoặc trực tiếp vào nước, từ đó giúp phát hiện sự cố sớm để giải quyết kịp thời, tiết kiệm chi phí và hạn chế xảy ra tai nạn nguy hiểm.

Theo Đinh Kim

Cùng chuyên mục
XEM