3 dự án 'siêu khủng' ở TP HCM - 60.000 tỷ từng bất động do Covid-19 bao giờ mới về đích?

27/12/2021 07:45 AM | Xã hội

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2021 nhưng 3 dự án trọng điểm, được kì vọng ở TP.HCM vẫn chưa thể hẹn ngày về đích, một phần do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

DỰ ÁN METRO SỐ 1 (BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN)

Dự án Bến Thành - Suối Tiên (tuyến metro số 1) được khởi động từ năm 2006 nhưng đến năm 2009, tổng mức đầu tư dự án được đơn vị tư vấn NJPT của Nhật Bản cập nhật, tính toán lại lên khoảng 47.325 tỷ đồng.

Vì thế, tiến độ dự án gặp nhiều khó khăn và năm 2012 mới có thể khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành và dự kiến đưa vào khai thác năm 2018. Tuy nhiên, sau đó đã được lùi xuống quý IV năm 2021.

 3 dự án siêu khủng ở TP HCM - 60.000 tỷ từng bất động do Covid-19 bao giờ mới về đích? - Ảnh 1.
 3 dự án siêu khủng ở TP HCM - 60.000 tỷ từng bất động do Covid-19 bao giờ mới về đích? - Ảnh 2.

Công trường dự án Bến Thành - Suối Tiên

Tuy nhiên, cuối tháng 11 vừa qua, Ban quản lý đường sắt đô thị đã có công văn hỏa tốc gửi xin lùi ngày vận hành đến cuối quý IV – 2023. Hiện khối lượng toàn dự án đạt 87,5%, cuối năm 2021 đạt 91%.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên dự án bị sụt giảm mạnh nhân công, các chuyên gia nước ngoài và vật tư thiết bị không thể nhập cảnh

DỰ ÁN NGĂN TRIỀU 10.000 TỶ

Được khởi công vào giữa năm 2016 nhằm kiểm soát ngập do triều cường, dự án chống ngập trên sông Sài Gòn được xem là công trình trọng điểm của TP.HCM, tổng kinh phí lên đến 10.000 tỷ đồng.

 3 dự án siêu khủng ở TP HCM - 60.000 tỷ từng bất động do Covid-19 bao giờ mới về đích? - Ảnh 3.
 3 dự án siêu khủng ở TP HCM - 60.000 tỷ từng bất động do Covid-19 bao giờ mới về đích? - Ảnh 4.

Ngổn ngang công trường cống ngăn triều

Dự án có 7 hạng mục bao gồm: 6 cống kiểm soát lớn (bề rộng 40-160m) ở Bến Nghé - Tân Thuận - Phú Xuân - Mương Chuối - Cây Khô - Phú Định và 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh…

Được dự kiến hoàn thành sau 3 năm khởi động để giải quyết vấn đề ngập cho vùng diện tích 750 km2, với khoảng 6,5 triệu dân ở các quận 1, 4, 7, 8 và huyện Bình Chánh, Nhà Bè, thế nhưng đến tháng 4/2018, dự án buộc dừng thi công.

Vào giữa tháng 11/2020, vì vướng mắc ký kết phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành dự án (hợp đồng hết hạn từ tháng 6/2020), dự án tiếp tục ngưng trệ.

Dù tháng 4 năm nay, Chính phủ đã ra Nghị quyết gỡ vướng để tiếp tục nhưng đến nay, các công việc vẫn không có biến chuyển mới. Hiện hạng mục kè mang cống, thảm đá lòng sông đang phải tạm dừng.

Nguyên do UBND TP.HCM chưa ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thực hiện dẫn đến việc chủ đầu tư không đủ kinh phí cấp cho các đơn vị thi công tiếp tục làm việc.

CẦU THỦ THIÊM 2

Công trình cầu Thủ Thiêm 2 dài hơn 1,4 km, trong đó phần cầu dài 886 m với 6 làn xe; thiết kế dây văng với trụ tháp chính cao 113 với vốn đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng.

Dự án thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), động thổ năm 2015. Ban đầu, thành phố dự kiến cầu hoàn thành năm 2018, song gặp nhiều vướng mắc về mặt bằng, nên dự án đã phải lỗi hẹn.

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, tuy nhiên, dự án cầu Thủ Thiêm 2 là một trong những công trình được phép thi công trong thời gian giãn cách xã hội tại TP HCM và là công trình hiếm hoi hoàn thành đúng kế hoạch cam kết với UBND TPHCM.

Cầu Thủ Thiêm 2 đã hợp long vào tháng 09/2021 và dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng vào quý 2/2022.

 3 dự án siêu khủng ở TP HCM - 60.000 tỷ từng bất động do Covid-19 bao giờ mới về đích? - Ảnh 5.

Cầu Thủ Thiêm 2 sau khi đã hợp long.

 3 dự án siêu khủng ở TP HCM - 60.000 tỷ từng bất động do Covid-19 bao giờ mới về đích? - Ảnh 6.

Cầu Thủ Thiêm 2 có vị trí quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa trung tâm Tp HCM và bán đảo Thủ Thiêm.

Theo chủ đầu tư, hiện nay, cầu đã hoàn thành trụ tháp, lắp đặt dầm thép, căng cáp dây văng với 56/56 bó, tiếp tục thi công bê tông bản mặt cầu vị trí kết nối với Cầu dẫn Nhánh chính hoàn thành trước đó.

Phía cầu dẫn Quận 1: đã hoàn thành kết cấu dầm cầu dẫn Nhánh chính, Nhánh N2, đang tổ chức thảm bê tông nhựa, thi công phân đoạn cuối cùng kết cầu dầm Nhánh N1 và kết cấu bê tông sàn giảm tải nhánh N1 và N2, kế hoạch hoàn thành toàn bộ kết cấu dầm trước tết Âm lịch 2021.


Theo Phạm Phú Tuấn

Từ khóa:  cầu Thủ Thiêm
Cùng chuyên mục
XEM