3 điều nếu làm khi 20 tuổi bạn chắc chắn sẽ trở nên giàu có

10/02/2021 10:24 AM | Kinh doanh

Tôi không gặp khó khăn về tài chính, nhưng tôi cũng sẽ giàu có hơn nhiều nếu tôi làm đúng 3 bước trên.

Tôi đã dành phần lớn những năm tuổi 20 của mình để theo đuổi ước mơ kinh doanh, hầu hết đều thất bại. Tôi không hối tiếc nhưng khi nhìn lại, tôi hối hận vì đã không làm ba điều cơ bản trong khi theo đuổi những ý tưởng này: đầu tư vào quỹ chỉ số, phát triển kỹ năng viết và xây dựng khách hàng. Tôi không gặp khó khăn về tài chính, nhưng tôi cũng sẽ giàu có hơn nhiều nếu tôi làm đúng 3 bước trên.

Người xưa nói rằng hạnh phúc được tìm thấy ở hiện tại. Nhưng tôi cũng tin rằng: việc nhìn nhận đúng vấn đề mình đã làm cũng rất có giá trị, không phải cho tôi, mà cho bạn. Nếu bạn hiểu được niềm nuối tiếc của tôi, bạn sẽ tránh được vết xe đổ đó.

Vì vậy, không cần phải quảng cáo thêm, đây là ba mẹo làm giàu mà tôi ước mình đã sử dụng khi mới 20 tuổi.

1. Quỹ đầu tư theo chỉ số (Index Funds) là người bạn tốt nhất của bạn

Vài tháng trước, tôi đã xem sơ một tài khoản hưu trí mà tôi không nghĩ đến trong nhiều năm. Những gì tôi thấy đã khiến tôi bị sốc. 26.500 USD mà tôi đã đóng góp trong suốt 8 năm qua đã biến thành 60.000 USD. Sinh lời 33.500 USD, tất cả chỉ cần nhấp vào "Xác nhận giao dịch" vài lần trên trang web.

Thành thật mà nói, nếu không phải vì cha mẹ tôi thúc giục tôi bỏ tiền vào quỹ chỉ số, có lẽ tôi đã không bao giờ biết chúng là gì. Sự thật là tôi rất mù về tài chính, bởi vì tôi là người có não phải và thờ ơ bẩm sinh với những con số, hoặc vì tôi lớn lên trong một gia đình trung lưu và chưa bao giờ cảm thấy sự đe dọa của nghèo đói.

Tại sao lại đưa tiền của bạn vào quỹ chỉ số? Đơn giản. Nạp 350 USD/ tháng vào quỹ chỉ số và nhờ lãi kép, bạn sẽ trở thành triệu phú sau 40 năm.

Các cổ phiếu riêng lẻ có thể về 0, nhưng theo thời gian, thị trường chứng khoán nói chung luôn đi lên. Thay vì theo dõi từng cổ phiếu riêng lẻ, quỹ chỉ số lên xuống theo toàn bộ thị trường chứng khoán. Vì vậy, một số năm nó có thể đi xuống và một số năm nó có thể tăng lên, nhưng về lâu dài, nó luôn tăng lên. Điều đó làm cho quỹ chỉ số trở thành một khoản đầu tư an toàn và có khả năng sinh lời rất cao.

Ngược lại, bạn ngày càng nghèo đi nếu để tiền trong ngân hàng. Tỷ lệ lạm phát trung bình hàng năm kể từ năm 1913 là khoảng 3%, nhưng lãi suất trung bình chỉ ở mức 0,06%.

2. Chỉ làm những gì bạn giỏi

Tôi đã yêu khái niệm khởi nghiệp ở trường đại học. Không thể cưỡng lại được viễn cảnh trở thành ông chủ của chính mình trong khi vẫn giàu có. Nhưng có một vấn đề. Các lớp học về khởi nghiệp của tôi chỉ giới thiệu những loại hình khởi nghiệp trên Forbes: các thương hiệu thương mại điện tử mang tính cách mạng, mạng xã hội đang phát triển, các công ty năng lượng nhằm cứu lấy môi trường.

Trong những năm sau khi tốt nghiệp, tôi đã dành rất nhiều năng lượng để cố gắng xây dựng các dự án tương tự, nhưng không thành công. Hóa ra đó không phải là định mệnh của tôi. Tôi không có bản năng kinh doanh mà nó yêu cầu. Kết quả là, tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian để theo đuổi những ngõ cụt.

Thay vào đó, điều tôi nên làm là nỗ lực gấp đôi thứ mà tôi luôn giỏi: viết. Năm nay, tôi nghiêm túc với sự nghiệp tự do của mình và đã kiếm được nhiều tiền hơn, nhờ nó mà tôi đã kiếm được số tiền bằng tám năm qua cộng lại. Nếu tôi tập trung vào điểm mạnh của mình ngay từ đầu thay vì theo đuổi những gì mới nhất, nóng nhất, chắc chắn tôi sẽ là một copywriter tự do toàn thời gian.

Trớ trêu thay, viết lách ngày nay là khởi nghiệp kinh doanh. Chỉ cần nhìn vào phân khúc bản tin email, bạn sẽ thấy: không thiếu những nhà văn đang điều hành các doanh nghiệp phát đạt.

3. Xây dựng thương hiệu của bạn

Một thành tựu gần đây mà tôi có thể chỉ ra là @goldenretrievers tăng lên hai triệu người theo dõi trên Instagram. Nhưng thay vì hài lòng với những tiến bộ mà mình đã đạt được, tôi sẽ từ bỏ tất cả để đổi lấy 100.000 người theo dõi thương hiệu của riêng tôi. @goldenretrievers là tài khoản quản lý được xây dựng dựa trên nội dung của những người sáng tạo khác, điều này có nghĩa là tiềm năng kiếm tiền của nó bị hạn chế.

Thương hiệu cá nhân là nơi có sức mạnh thực sự. Chỉ cần nhìn vào những người sáng tạo như Graham Stephan, kiếm được hơn 1 triệu USD trên YouTube, và Michelle Schroeder-Gardner, người cũng kiếm được hơn 1 triệu USD qua blog makesenseofcents.com của mình.

Internet cung cấp cho bạn vô số cách để xây dựng khán giả. Mạng xã hội cũng là một cách tuyệt vời, nó không chỉ có Instagram, YouTube và Twitter. Michal Eisikowitz gần đây đã xây dựng một công ty viết quảng cáo ấn tượng bằng cách đăng các mẹo viết bài trên LinkedIn. Tất nhiên, chiến lược tốt nhất vẫn là xây dựng danh sách email, điều mà tôi hiện đang theo đuổi.

Việc phát triển thương hiệu cá nhân là một quá trình chậm chạp, tốn nhiều công sức và có thể mất vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Nhưng dần dần, sự hiện diện của bạn sẽ bắt đầu nổi lên. Và khi bạn đạt được 10.000 người theo dõi, sáu con số bắt đầu được tạo ra, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả công việc đều rất xứng đáng.

Điểm mấu chốt là tôi ước mình đã bắt đầu sớm hơn. Mỗi công cụ này sẽ tạo ra thu nhập của bạn theo thời gian, vì vậy bạn bắt đầu càng sớm thì cuộc sống tài chính của bạn càng tốt.

Nhưng cho dù bạn đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, bắt đầu không bao giờ là quá muộn. Các quỹ chỉ số sẽ không biến mất. Bạn sẽ luôn tìm thấy các công ty cần dịch vụ tự do của bạn. Và thế giới luôn tìm kiếm những người có những điều thú vị. Dù bạn 30, 40 hay 80, vẫn còn thời gian để gặt hái những lợi ích.

Tuy nhiên, nếu bạn dưới 25 tuổi, bạn đặc biệt may mắn. Hãy học hỏi từ những hối tiếc của tôi, sau đó tận dụng những cơ hội này. Về lâu dài, bạn sẽ có một tài chính tốt hơn và tôi đảm bảo rằng bạn sẽ biết ơn vì điều đó.

Nguồn: MD

Mộc Dương

Từ khóa:  làm giàu
Cùng chuyên mục
XEM