3 dấu hiệu trên khuôn mặt cho thấy phổi đang chứa đầy độc tố, uống 1 ly nước mỗi sáng để thanh lọc, giải độc phổi

12/02/2023 21:00 PM | Sống

Là cơ quan hô hấp lớn nhất trong cơ thể, phổi rất dễ bị virus cúm xâm nhập, đặc biệt là sau khi bước vào mùa lạnh. Những người thường xuyên hút thuốc sẽ thấy phổi bị tổn thương, độc tố tích tụ nhiều, về lâu dài khiến sức khỏe bị bào mòn. Vậy làm thế nào để phát hiện phổi bị tổn thương khi nào? Hãy thử nhìn vào 3 dấu hiệu này trên khuôn mặt, nếu có đủ thì phổi của bạn đang dần bị bào mòn rồi đấy!

1. Vùng mũi tối đen

Vì là cơ quan hô hấp nên phổi chủ yếu vận chuyển dưỡng khí từ bên ngoài vào mạch máu thông qua lỗ mũi nhằm bài tiết khí thải từ phổi ra ngoài cơ thể. Tuy nhiên, một khi phổi đã bị tổn thương thì đường hô hấp cũng sẽ bị thay đổi, từ đó khiến các chất độc trong cơ thể không kịp đào thải ra ngoài, dẫn đến tình trạng vùng mũi tối đen.

3 dấu hiệu trên khuôn mặt cho thấy phổi đang chứa đầy độc tố, uống 1 ly nước mỗi sáng để thanh lọc, giải độc phổi - Ảnh 1.

2. Môi thâm đen

Người khỏe mạnh thì môi hồng hào nhưng ngược lại, một khi phổi tích tụ nhiều độc tố thì môi sẽ dần chuyển sang màu đen hoặc tím. Bởi oxy cần được đưa đến các mô khác nhau thông qua phổi nên một khi chất độc từ phổi cản trở quá trình vận chuyển oxy, sắc tố trong mao mạch của môi sẽ tích tụ nhiều và làm xuất hiện vết ố.

3 dấu hiệu trên khuôn mặt cho thấy phổi đang chứa đầy độc tố, uống 1 ly nước mỗi sáng để thanh lọc, giải độc phổi - Ảnh 2.

3. Da xỉn màu

Khi da của chúng ta ẩm và sáng bóng, điều này cho thấy độc tố ít tích tụ trong cơ thể. Nhưng nếu da trở nên xỉn màu, thiếu sức sống thì điều này cho thấy máu lưu thông không thông suốt, phổi tích tụ nhiều độc tố nên lắng đọng lại trên bề mặt da.

3 dấu hiệu trên khuôn mặt cho thấy phổi đang chứa đầy độc tố, uống 1 ly nước mỗi sáng để thanh lọc, giải độc phổi - Ảnh 3.

Uống ngay 1 ly nước mỗi sáng để thanh lọc, giải độc phổi

Và đó chính là nước mật ong, loại nước này không chỉ có tác dụng thanh nhiệt mà còn có tác dụng bổ âm dưỡng phổi. Mỗi sáng sau khi thức dậy, bạn nên uống một ly nước mật ong để thúc đẩy các cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, cơ thể cũng sẽ đào thải độc tố ra ngoài hiệu quả.

3 dấu hiệu trên khuôn mặt cho thấy phổi đang chứa đầy độc tố, uống 1 ly nước mỗi sáng để thanh lọc, giải độc phổi - Ảnh 4.

Nguồn: Sohu

Theo Tiểu Phương

Cùng chuyên mục
XEM