3 câu hỏi nhất định phải trả lời, 5 cách dễ nhất để "rót tiền" vào đầu tư: Đừng BỎ QUA nếu bạn muốn làm giàu tuổi 20

03/03/2022 07:59 AM | Sống

Vốn ít gần như là trở ngại lớn nhất khi nghĩ về đầu tư, nhưng đã có cách...

Nghĩ về đầu tư giống như nhìn chằm chằm vào một vòng xoáy của sự mơ hồ. Đối với người mới bắt đầu, có một loạt các khái niệm phức tạp và biệt ngữ bạn cần hiểu rõ. Tất nhiên, cả những sự biến động và rủi ro liên quan. Thêm vào đó, có vẻ như nguồn vốn ít ỏi là điều khiến bạn “chùn bước” khi nghĩ về đầu tư.

Vậy thì đừng lo lắng nữa! Kéo hết bài viết này, bạn chắc chắn sẽ “pick" được hình thức đầu tư phù hợp với nguồn vốn của bản thân.

 3 câu hỏi nhất định phải trả lời, 5 cách dễ nhất để rót tiền vào đầu tư: Đừng BỎ QUA nếu bạn muốn làm giàu tuổi 20 - Ảnh 1.

1. Phong cách đầu tư - Bạn muốn dành bao nhiêu thời gian để đầu tư tiền của mình?

Thế giới đầu tư chia thành hai phe chính khi nói đến cách đầu tư tiền: đầu tư chủ động và đầu tư thụ động. Cho dù có những điểm khác nhau nhất định, nhưng cả hai chiến lược đầu tư này đều có thể đem lại cho bạn khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Miễn là bạn tập trung vào dài hạn, không chỉ tìm kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn (hay nói cách khác là đầu tư lướt sóng).

Đầu tư chủ động có nghĩa là dành thời gian để tự nghiên cứu các hình thức khác nhau. Sau đó, tự mình xây dựng, theo dõi và duy trì danh mục đầu tư của bản thân. Tức là bạn sẽ phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức trong câu chuyện đầu tư của bản thân mình. Có thể đến mức mất ăn mất ngủ vì nó!!! (Vì đầu tư không hề đơn giản).

Đầu tư thụ động giống như đưa một chiếc máy bay vào chế độ lái tự động. Bạn vẫn sẽ nhận được kết quả tốt về lâu dài, tuy có thể lợi nhuận không lớn như việc dành nhiều thời gian như đầu tư chủ động.

2. Tình trạng tài chính của bạn như thế nào?

Bạn đang gặp nợ nần, tuy nhiên vẫn dành một khoản tiền nhỏ để đầu tư? Hay đang là sinh viên trẻ không có quá nhiều áp lực tài chính, số vốn ít nhưng sẵn sàng all-in? Hoặc bạn chuẩn bị lập gia đình, và vợ chồng bạn có quỹ nhỏ muốn đầu tư chung?

Tự đánh giá khả năng tài chính của bản thân, bạn sẽ dễ dàng tìm được khoản đầu tư phù hợp với mình. Câu chuyện ở đây không phải là số vốn ít. Nó là mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính của bạn có đang khả quan không. Từ đó xác định được hình thức đầu tư phù hợp.

3. Khả năng chấp nhận rủi ro của bạn - Bạn sẵn sàng chấp nhận lỗ bao nhiêu phần trăm?

Không phải tất cả các khoản đầu tư đều thành công. Mỗi loại hình đầu tư có mức độ rủi ro riêng - nhưng rủi ro này thường tương quan với lợi nhuận. Điều quan trọng là phải tìm ra sự cân bằng giữa việc tối đa hóa lợi nhuận từ tiền của bạn và mức độ rủi ro bạn có thể “chịu được".

Ví dụ, trái phiếu là loại hình đầu tư rủi ro rất thấp. Tuy nhiên, chúng cũng mang lại lợi nhuận tương đối thấp, khoảng 2-3%. Ngược lại, lợi nhuận từ cổ phiếu có thể rất khác nhau tùy thuộc vào công ty bạn đầu tư vào và khung thời gian, nhưng toàn bộ thị trường chứng khoán trung bình thu về số lãi gần 10%-20% mỗi năm.

 3 câu hỏi nhất định phải trả lời, 5 cách dễ nhất để rót tiền vào đầu tư: Đừng BỎ QUA nếu bạn muốn làm giàu tuổi 20 - Ảnh 2.

 3 câu hỏi nhất định phải trả lời, 5 cách dễ nhất để rót tiền vào đầu tư: Đừng BỎ QUA nếu bạn muốn làm giàu tuổi 20 - Ảnh 3.

1. Gửi tiết kiệm

Tài khoản tiết kiệm ngân hàng có lẽ là phương thức đầu tư tiền cho người có số vốn nhỏ phổ biến nhất. Ưu điểm lớn nhất là bạn có thể bắt đầu với bất kỳ số tiền nào dù là 100 nghìn cho đến vài triệu đồng. Hơn thế nữa, khoản đầu tư này thường không có rủi ro.

Có phải bạn đang nghĩ là nếu ngân hàng phá sản thì sao. Thật ra điều này ở Việt Nam có xảy ra nhưng khá ít. Hơn thế nữa, ​​theo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, kể từ ngày 12-12-2021, trong trường hợp tổ chức tín dụng bị mất khả năng chi trả hoặc phá sản, người gửi tiền sẽ được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả tối đa 125 triệu đồng, bao gồm cả gốc và lãi.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận của khoản đầu tư này khá thấp, thường dao động từ 6-7%. Sau khi trừ đi lạm phát, lãi thực chất bạn nhận được có thể chỉ khoảng 2-3%. Trong trường hợp lạm phát lên cao, con số này có thể 0, tệ hơn sẽ là số âm (tức là khoản đầu tư của bạn đang lỗ).

2. Đầu tư cổ phiếu

“Đầu tư cổ phiếu phần cần số vốn lớn?” Có thể bạn đang có những suy nghĩ sai lầm. Hiện nay trên sàn chứng khoán Việt Nam, bạn sẽ mua theo lô 100 cổ phiếu. Tức là với số vốn khoảng 5-10 triệu, bạn đã có thể bắt đầu trải nghiệm đầu tư cổ phiếu.

Khi mới chỉ là “tấm chiếu chưa trải” trên thị trường chứng khoán, bước những bước đầu tiên với số vốn nhỏ chưa bao giờ là ý kiến tồi. Cọ xát trên thị trường càng lâu, bạn sẽ có những bài học. Từ đó là bàn đạp để quản trị rủi ro tốt hơn và tối đa hoá lợi nhuận.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung được chuyên gia đánh giá có tiềm năng phát triển tích cực trong tương lai. Đặc biệt trong thời điểm đại dịch như bây giờ, khi chuỗi cung cầu và các hoạt động kinh doanh vẫn còn bị gián đoạn, chứng khoán trở thành điểm đến phù hợp cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chưa bao giờ lợi nhuận không đi kèm rủi ro. Nhìn chung, chứng khoán vẫn luôn tăng trưởng khi xét theo năm. Vấn đề là bạn chọn lựa danh mục đầu tư của mình ra sao và nắm giữ trong bao lâu. Đặc biệt nếu là người mới bắt đầu, bạn nên hạn chế “lướt sóng".

 3 câu hỏi nhất định phải trả lời, 5 cách dễ nhất để rót tiền vào đầu tư: Đừng BỎ QUA nếu bạn muốn làm giàu tuổi 20 - Ảnh 4.

3. Đầu tư chứng chỉ quỹ

Theo điều 4, luật chứng khoán năm 2019: “Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với phần vốn hoá của mình vào quỹ đại chúng hay còn gọi là quỹ mở.”

Bạn chỉ cần số vốn khoảng vài trăm nghìn là đã có thể bắt đầu mua chứng chỉ quỹ. Tính thanh khoản của chứng chỉ quỹ mặc dù không bằng tiền mặt, nhưng vẫn nằm trong “top" tài sản dễ quy đổi ra tiền mặt. Lợi nhuận kỳ vọng của hình thức này khoảng từ 12-18%.

Lưu ý rằng, bởi vì bạn không phải người trực tiếp đầu tư mà uỷ thác vào chuyên gia tài chính của các quỹ, hãy tìm hiểu thông tin kỹ càng. Lựa chọn đội ngũ chuyên gia uy tín, thông tin công khai và tham khảo lợi nhuận từ quá khứ của các quỹ này.

4. Cho vay ngang hàng P2P

Cho vay P2P đang trở nên phổ biến như một giải pháp thay thế cho các khoản vay ngân hàng truyền thống. Mô hình này đặt lại quyền kiểm soát vào tay các nhà đầu tư. Các công ty cho vay P2P cho phép nhà đầu tư cùng nghiên cứu và có quyền chọn dự án họ muốn đầu tư.

Người đi vay có được lợi ích là nhận được tín dụng nhanh chóng với các điều khoản linh hoạt. Nói chung không có các “hình phạt" trả trước như tín dụng thông thường và không cần đảm bảo cho các khoản vay.

Lợi ích cho các nhà đầu tư là cho vay P2P có tỷ suất lợi nhuận cao hơn hẳn so với gửi tiết kiệm hay chứng chỉ quỹ. Nó thường dao động từ 10 - 20%. Bạn có thể tiếp cận với các cơ hội đầu tư đa dạng.

Tuy nhiên, cho vay P2P có rủi ro vỡ nợ cao và thường không có bảo hiểm bảo vệ. Tính thanh khoản cũng là vấn đề bạn cần cân nhắc. Vì thường sẽ rất khó rút tiền ra từ các khoản đầu tư này. Bên cạnh đó, hãy lưu ý rằng hình thức P2P chưa thật sự phổ biến ở Việt Nam. Do vậy hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đầu tư.

 3 câu hỏi nhất định phải trả lời, 5 cách dễ nhất để rót tiền vào đầu tư: Đừng BỎ QUA nếu bạn muốn làm giàu tuổi 20 - Ảnh 5.

5. Đầu tư vào bản thân

Học cách đầu tư vào bản thân có thể là khoản đầu tư sinh lời cao nhất. Nó không chỉ mang lại lợi nhuận trong tương lai mà còn thường là khoản hoàn vốn hiện tại.

Cách chắc chắn nhất để đạt được một cuộc sống chất lượng hơn, thành công, hiệu quả và hài lòng là ưu tiên đầu tư vào sự phát triển cả cá nhân và nghề nghiệp. Nỗ lực đầu tư vào bản thân đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định chất lượng cuộc sống của bạn hiện tại và trong tương lai.

Cho dù bạn muốn đầu tư vào bất kỳ hình thức nào, kiến thức và kỹ năng cơ bản là những yếu tố không thể thiếu. Bạn càng có vốn hiểu biết sâu rộng, trải nghiệm phong phú, bạn càng dễ sống sót trên thị trường đầu tư này. Không những thế còn đem lại lợi nhuận gấp 2, gấp 3 lần.

Tương lai của bạn một phần lớn được quyết định bởi sự sẵn sàng và khả năng đầu tư vào bản thân bạn hiện tại.

Ảnh: Tổng hợp

Theo RiKa, Thiết kế Kim Trang

Cùng chuyên mục
XEM