3 cặp đôi “vàng” trên thương trường Việt: Vừa tin tưởng vừa tình cảm khiến ai cũng ngưỡng mộ, cặp thứ 3 cùng khởi nghiệp nhưng chưa từng xuất hiện cùng nhau

10/12/2021 09:52 AM | Sống

Họ là những "cặp đôi vàng" trên thương trường, cùng điều hành doanh nghiệp, cùng sáng tạo và mỗi người đều tạo được sức ảnh hưởng lớn của riêng mình. Thành tựu của họ vừa thể hiện bản lĩnh đỉnh cao của cá nhân, vừa là sự kết hợp tuyệt vời với chính bạn đời của mình.

Vợ chồng "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn - Lê Hồng Thủy Tiên

Nhắc đến những cặp đôi thành công, quyền lực trên thương trường Việt, có lẽ sẽ thiếu sót nếu không nhắc tới cặp đôi tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên.

Johnathan Hạnh Nguyễn là một doanh nhân nổi tiếng. Ông là chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương, nổi tiếng với biệt danh "vua hàng hiệu". Ông cũng là nguyên thanh tra tài chính của hãng Boeing Mỹ, là người hỗ trợ cho việc mở đường bay chính thức giữa Việt Nam và Philippines.

Tập đoàn của ông đã hợp tác với rất nhiều đối tác lớn từ cấp nhà nước cho đến doanh nghiệp quốc tế lớn như: DFS, SASCO, AUTOGRILL... Việc hợp tác này nhằm đầu tư hàng loạt chuỗi cửa hàng miễn thuế, lưu niệm, đồ ăn nhanh, dịch vụ phi hàng không trên khắp các sân bay Việt Nam, Philippines…

Tập đoàn IPPG của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã rót vốn đầu tư 400 tỷ đồng vào Tràng Tiền Plaza để biến nơi đây trở thành trung tâm thương mại "vương giả" bậc nhất Hà Nội. Nhờ đó, tập đoàn IPPG đạt doanh thu lớn khi là nhà phân phối độc quyền nhiều sản phẩm hàng hiệu tại Việt Nam như Channel, Dior, Burberry…

 3 cặp đôi “vàng” trên thương trường Việt: Vừa tin tưởng vừa tình cảm khiến ai cũng ngưỡng mộ, cặp thứ 3 cùng khởi nghiệp nhưng chưa từng xuất hiện cùng nhau - Ảnh 1.

Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Lê Hồng Thủy Tiên

Ngoài lĩnh vực hàng hiệu, ông Johnathan Hạnh Nguyễn hợp tác kinh doanh với hai thương hiệu thực phẩm nổi tiếng thế giới là Burger King và gà rán kiểu Mỹ Popeyes Chicken, đồ uống Dunkin’ Donuts. Ông cũng đầu tư vào đồ ăn nhanh với thương hiệu Domino’s Pizza... Bên cạnh đó, tập đoàn của ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác.

Phải công nhận Johnathan Hạnh Nguyễn là một nhân vật cực kì quyền lực trong giới kinh doanh. Và sánh bước bên ông là bà Lê Hồng Thủy Tiên - một người phụ nữ vừa có nhan sắc, vừa có tài năng kinh doanh.

Trước khi trở thành phu nhân của tập đoàn nghìn tỷ, bà Lê Hồng Thủy Tiên từng là tiếp viên hàng không và diễn viên. Sau khi kết hôn với tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, bà cũng chuyển hướng sang kinh doanh cùng chồng.

Sau nhiều năm được mài dũa trong công ty gia đình, cùng với sự thông minh, nhạy bén và không ngừng hoàn thiện bản thân, bà đã có được nhiều thành công lớn trong sự nghiệp doanh nhân. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã trao quyền CEO tập đoàn IPPG cho vợ là bà Thủy Tiên, để bà trở thành người đứng đầu sản nghiệp có doanh thu hàng năm lên tới 500 triệu USD.

Dưới sự dẫn dắt tài tình của nữ doanh nhân sinh năm 1970, tập đoàn ngày càng phát triển. Đến nay, tập đoàn IPPG đã là 1 trong số ít nhà phân phối độc quyền hàng đầu ở Việt Nam với hơn 100 thương hiệu đẳng cấp quốc tế. Tập đoàn cũng hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau: thời trang cao và trung cấp, mỹ phẩm, nước hoa, trang sức, đồng hồ, thực phẩm, rượu, thuốc lá, bất động sản,…

Bà Thủy Tiên thường tự mình đi gặp trực tiếp các nhãn hàng quốc tế và thương thảo các hợp đồng kinh doanh, bà cũng là người quyết định việc nhập những loại hàng nào về Việt Nam trong lĩnh vực thời trang xa xỉ.

Chính "ông vua hàng hiệu" cũng công nhận năng lực bà xã trong kinh doanh: "Lúc đầu, tôi chưa tin lắm, vẫn đứng sau, vẫn giám sát, điều hành. Nhưng sau 3 năm tôi đã nhận ra, người phụ nữ năng động hơn chúng tôi.

Đàn ông như tôi nhiều khi nóng tính, quyết định có lúc nóng vội chứ đàn bà họ suy nghĩ điềm đạm, ra quyết định cũng rất nhanh chứ không cà rề cà rà. Tôi chỉ so sánh giữa tôi và bà Thủy Tiên, thì thấy tính mềm mại của người phụ nữ dễ giải quyết công việc hơn đàn ông".

"Cặp đôi vàng trong làng khởi nghiệp" Lê Diệp Kiều Trang - Sonny Vũ

Cặp vợ chồng Lê Diệp Kiều Trang - Sonny Vũ là một cặp đôi doanh nhân nổi tiếng trên thương trường Việt Nam. Họ được mệnh danh là "cặp đôi vàng trong làng khởi nghiệp" với nhiều thương vụ thành công xuất sắc.

Lê Diệp Kiều Trang sinh ra trong gia đình doanh nhân. Cô có gia thế khủng khiến không ít người ngưỡng mộ: cha là ông Lê Văn Trí, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Cao su miền Nam (Casumina), anh trai cô là Lê Trí Thông hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Và chồng cô là Sonny Vũ (Vũ Xuân Sơn), đồng sáng lập và CEO của công ty Misfit Wearables.

 3 cặp đôi “vàng” trên thương trường Việt: Vừa tin tưởng vừa tình cảm khiến ai cũng ngưỡng mộ, cặp thứ 3 cùng khởi nghiệp nhưng chưa từng xuất hiện cùng nhau - Ảnh 2.

Vợ chồng Lê Diệp Kiều Trang - Sonny Vũ được mệnh danh là "cặp đôi vàng khởi nghiệp" (Ảnh: Dep.com.vn)

Không chỉ sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, Kiều Trang còn nổi bật với thành tích học vấn xuất sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô tốt nghiệp Song Ưu chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Oxford (bằng Cử nhân và Thạc sĩ nghiên cứu), và thủ khoa chương trình MBA tại MIT, theo học bổng Legatum Fellow.

Trong giới doanh nhân Việt Nam, Lê Diệp Kiều Trang cũng là một nữ doanh nhân đáng gờm. Nhắc đến Lê Diệp Kiều Trang, có lẽ không thể bỏ qua cột mốc cô cùng chồng sáng lập Misfit và startup này sau đó bán cho Fossil Group với giá 260 triệu USD năm 2015. Với thương vụ này, Kiều Trang được cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam ưu ái gọi là "cô gái vàng" trong giới startup.

Sau thành công này, Kiều Trang lại đi làm thuê cho các công ty toàn cầu. Cô giữ vị trí Giám đốc Điều hành Fossil Việt Nam, Phó giám đốc Điều hành Fossil Group rồi trở thành Giám đốc Quốc gia phụ trách Việt Nam của Facebook trước khi làm Tổng giám đốc Go-Viet. Nhưng giai đoạn "làm thuê" này khá ngắn ngủi. Sau đó cô lại về làm startup.

Nữ doanh nhân từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: Cuối cùng đam mê lớn nhất của cô vẫn là khởi nghiệp, tạo cơ hội cho những trí thức Việt và hạnh phúc vì dành phần nhiều thời gian trên quê hương.

Kiều Trang hiện giờ là Đồng sáng lập của Alabaster, chuyên rót tiền vào các giải pháp có tác động tích cực ở cấp độ toàn cầu. Cô cũng là Chủ tịch Harrison.ai, Công ty Australia phát triển phần mềm tự động phân tích các hình ảnh X-quang và cung cấp cho các bác sĩ hỗ trợ quyết định theo thời gian thực. Cô cũng đang tạm thời là Giám đốc tài chính tại Arevo.

Trong khi đó, Sonny Vũ (Vũ Xuân Sơn) là một doanh nhân gốc Việt nổi tiếng ở thung lũng Silicon. Anh từng thành lập nhiều công ty công nghệ nổi tiếng ở Mỹ như FireSpout (công ty công nghệ phần mềm về xử lý ngôn ngữ), Agamatrix (công ty hiện có doanh thu hàng năm gần 100 triệu USD), Misfit Wearables (cùng cựu CEO Apple John Sculley và một người bạn đại học)...

Sau khi bán Misfit cho Fossil Group với giá 260 triệu USD, Sonny Vũ trở thành Giám đốc công nghệ của tập đoàn này. Tiếp đó, anh thành lập Quỹ đầu tư Alabaster cùng với vợ Lê Diệp Kiều Trang. Quỹ đầu tư này đầu tư vào nhiều startup công nghệ trên thế giới và Arevo - công ty công nghệ in 3D thế hệ mới có trụ sở ở Mỹ là một trong số đó. Trước khi trở thành CEO Arevo, Sonny Vũ tham gia công ty này với tư cách cố vấn kiêm nhà đầu tư.

Năm 2020, vào giữa lúc đại dịch Covid-19 đang bùng phát rất mạnh, Vũ Xuân Sơn cùng vợ vẫn quyết định giới thiệu sản phẩm đầu tiên của Arevo-Superstrata, chiếc xe đạp bằng công nghệ in 3D, có khung bằng sợi carbon nguyên khối đầu tiên trên thế giới. Giới thiệu Superstrata với hình thức gọi vốn crowdfunding trên Indiegogo, Arevo đã thu về hơn 7 triệu USD qua việc bán trước hơn 3.000 chiếc và trở thành một hiện tượng kiểu "Tesla của ngành xe đạp".

Cuối tháng 1/2021, Lê Diệp Kiều Trang thay mặt Arevo nhận giấy phép đầu tư xây dựng nhà máy in 3D bằng sợi carbon lớn nhất thế giới tại Việt Nam.

Cặp đôi từng xuất hiện nhiều lần trên truyền thông để chia sẻ về tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp và hành trình đạt được thành công của mình. Nhận định về tư duy sáng tạo của giới trẻ Việt, Kiều Trang cho rằng nhiều người đang thoả mãn khá sớm mà không đẩy đến cùng để đưa ra sản phẩm hoàn hảo hơn.

 3 cặp đôi “vàng” trên thương trường Việt: Vừa tin tưởng vừa tình cảm khiến ai cũng ngưỡng mộ, cặp thứ 3 cùng khởi nghiệp nhưng chưa từng xuất hiện cùng nhau - Ảnh 3.

"Nhiều bạn không tập trung đặt ra câu hỏi đúng nên thường đưa ra giải pháp mới và tự hào đó là một sáng tạo. Đó có thể là sáng tạo, nhưng liệu có sâu sắc và thay đổi được nhiều hay không. Đừng coi sáng tạo là một áp lực mà không bắt đầu từ những câu hỏi hay, nó nên là một ước mơ rất trong sáng", nữ doanh nhân Lê Diệp Kiều Trang nói trong một talkshow của VnExpress.

Đồng tình với ý kiến của vợ, CEO Arevo - Sonny Vũ cho rằng, người trẻ nên nhìn vào những tấm gương xuất sắc và tin tưởng "người ta làm được, cớ sao mình không làm được?", đó sẽ là nguồn cảm hứng rất lớn để họ sáng tạo.

"Nhưng cần chuyển cảm hứng từ trái tim tới đôi tay và bắt đầu hành động. Chúng ta phải học hỏi, không ngừng", Sonny Vũ nhấn mạnh.

Làm việc, khởi nghiệp cùng nhau, Sonny Vũ và Lê Diệp Kiều Trang vừa là bạn đời, vừa đồng hành cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Hai cá tính với nhiều điểm trái ngược, lại luôn đầy ắp những ý tưởng mới cần tranh luận, Lê Diệp Kiều Trang tự nhận vợ chồng họ "tránh sao khỏi những lúc va quệt". Tuy nhiên, hơn hết họ luôn dành cho nhau sự tôn trọng và tìm ra các giải quyết vấn đề chung và làm mới cuộc hôn nhân của mình.

"Sống cùng nhà lâu năm, có thể có những thứ đã trở nên quen thuộc quá rồi, vậy có thể cũng cần làm mới nó, để cho đời sống trở nên thú vị hơn. Nhưng khó là, nếu khởi nghiệp trong kinh doanh mà không thành công thì có thể bỏ đi làm cái khác, còn trong hôn nhân thì không thế được", Sonny Vũ chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Đẹp.

"Cặp đôi cùng khởi nghiệp" Shark Nguyễn Hoà Bình - Đào Lan Hương

Trong làn sóng khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ giai đoạn 2000 - 2005 tại Việt Nam, những cái tên phát triển tốt nhất đến bây giờ có thể kể đến là VNG, VCCORP, Nexttech… Người ta thường nhắc đến doanh nhân Nguyễn Hòa Bình trong vai trò sáng lập ra Nexttech và sở hữu nhiều thương hiệu công nghệ tên tuổi…

Tên tuổi của doanh nhân này được biết đến rộng rãi hơn khi trở thành 1 trong 4 nhà đầu tư "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt - Thương vụ bạc tỷ mùa 3. Cũng từ chương trình này mà cái tên Shark Bình được nhiều người sử dụng khi nhắc tới doanh nhân này.

Nhưng, bên cạnh sự thành công của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, ít ai biết rằng, người Co-founder cùng anh tại Nexttech và cũng chính là người bạn đời của anh - Đào Lan Hương. Vợ của Shark Bình cũng chính là một chiến binh "máu mặt" trong làng khởi nghiệp thời kỳ đầu.

 3 cặp đôi “vàng” trên thương trường Việt: Vừa tin tưởng vừa tình cảm khiến ai cũng ngưỡng mộ, cặp thứ 3 cùng khởi nghiệp nhưng chưa từng xuất hiện cùng nhau - Ảnh 4.

Mặc dù, nữ doanh nhân Đào Lan Hương cũng nổi tiếng trên các diễn đàn doanh nhân không kém chồng, nhưng cả chị và shark Bình đều hầu như rất ít đề cập về đối phương.

Đào Lan Hương từng giữ vị trí Phó chủ tịch của tập đoàn công nghệ mà Shark Bình đứng đầu. Hiện tại, vợ của Shark Bình đang là Chủ tịch hội đồng quản trị của một học viện về công nghệ. Ngoài ra, Đào Lan Hương cũng là giám đốc điều hành một tập đoàn chuyên hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới.

Nữ doanh nhân Đào Lan Hương từng là đại diện duy nhất của Việt Nam trong chương trình đặc biệt dành cho các dự án có ảnh hưởng xã hội tại khu vực Đông Nam Á 2017, 1 trong 4 nữ doanh nhân đại diện Việt Nam trong chương trình NextGen Women Entrepreneur tại Thụy Sĩ năm 2017.

Với những thành tựu đạt được, vợ của Shark Bình trong mắt công chúng là một người phụ nữ tài năng, tháo vát trên thương trường với sự mạnh mẽ, quyết liệt không kém gì đấng mày râu.

Nguồn: Tổng hợp

Theo Lưu Ly

Cùng chuyên mục
XEM