28 tuổi, đi khắp Đông Tây cuối cùng chọn quay lại quê hương tạo dựng thương hiệu đồng hồ Việt Nam đầu tiên

28/06/2017 08:54 AM | Kinh doanh

Đồng sáng lập 9X của thương hiệu đồng hồ Curnon chia sẻ rằng họ đã bán được 600 chiếc chỉ sau chưa đầy 1,5 tháng ra mắt.

Chiếc áo sơ mi vừa vặn, quần bó, tóc rẽ ngôi, cặp kính viền đen, đôi giày da sáng bóng, Quang Thái - ông chủ thương hiệu đồng hồ Curnon khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh người đàn ông thời trang nhất Việt Nam. Tất cả đều phù hợp và tạo ra nét hài hòa đến khó tin với màu da nâu của Quang Thái.

Quang Thái vốn được biết đến là người đang thổi hồn cho thương hiệu đồng hồ đầu tiên của Việt Nam mang tên Curnon. Không chỉ cho ra mắt những dòng sản phẩm ấn tượng, Curnon còn đang góp phần khẳng định xu hướng ngày càng nhiều những thương hiệu đẳng cấp ngay trong nước. Điều đáng nói là chỉ vài năm trước, đây vẫn chỉ là ước mơ của rất nhiều doanh nhân.

Ông chủ gốc Hà Nội của Curnon mới đây đã có bài phỏng vấn độc quyền với tờ Vietcetera chia sẻ về những kế hoạch, dự án, giấc mơ từ thủa nhỏ và tầm nhìn với thương hiệu đồng hồ mới Curnon.

Dưới đây là chi tiết bài phỏng vấn:

PV: Bạn có thể kể cho tôi biết Thái Quang là ai và câu chuyện đằng sau đó được không?

Quang Thái: Cuộc sống của tôi giống như 1 chiếc tàu lượn vậy. Suốt tuổi thơ tôi sống tại Hà Nội cho tới khi lên 11 và chuyển tới Nga để học 3 năm gồm cuối cấp 2 và đầu cấp 3. Sau đó, tôi trở về Hà Nội và theo học một trường cấp 3 nước ngoài - lý do có lẽ là cha mẹ muốn chuẩn bị cho việc học đại học của tôi sau này. Và sau đó bố tôi được phân công làm việc tại Mỹ cho Đại sứ quán Việt Nam.

Tôi lại đến Mỹ cùng gia đình và bắt đầu đam mê thiết kế kể từ đó. Cũng tại đây, tôi nhận được bằng thiết kế nội thất tại Đại học Marymount ở bang Virginia. 7 năm trôi qua và cuối cùng tôi lại quay lại Việt Nam vào năm 2014, làm việc cho một công ty thiết kế nội thất Nhật Bản có trụ sở tại Hà Nội trong 1 năm và sau đó quyết định làm một điều gì đó của riêng mình, dự án đầu tiên mang tên 2Guys1Box.

PV: Dự án 2Guys1Box là gì? Và các bạn đã thực hiện được tới đâu?

Quang Thái: Tôi tin là nhiều người biết mô hình chúng tôi học hỏi đằng sau dự án này. Tuy nhiên, nó được ra đời thời điểm tôi cùng người đồng sáng lập quay lại Việt Nam sau khi dành nhiều năm ở nước ngoài. Cảm hứng của tôi tới từ Sprezzabox – một công ty chuyên đi săn lùng những dòng trang sức, phụ kiện mới nhất và gửi đến các khách hàng đã trả tiền đăng ký trước đó với một mức giá cực kỳ thấp mỗi tháng.

2Guys1Box có mô hình giống hệt như vậy. Chúng tôi chính là những người đầu tiên mang mô hình này tới Việt Nam. Thật may mắn là ý tưởng này đã trở thành cơn sốt kể từ khi ra mắt vào tháng 12/2015.

PV: Còn Curnon thì sao? Câu chuyện đằng sau dự án này là gì?

Quang Thái: Năm 2016, Curnon ra đời bởi niềm đam mê mãnh liệt với đồng hồ thời trang sau thành công của 2Guys1Box. Ban đầu, tôi luôn tự hỏi mình tại sao Mỹ và nhiều nước phương Tây có những thương hiệu đồng hồ thời trang hết sức nổi tiếng được sản xuất tại Trung Quốc nhưng Việt Nam thì chưa có. Đó chính là lúc tôi biết mình cần phải làm gì đó. Vì vậy, trong vòng 6 tháng sau, tôi đã di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc để thực hiện một vài nghiên cứu chuyên sâu. Và tháng 12/2016, tôi ra mắt chiếc đồng hồ Curnon đầu tiên.

Không phải khoe khoang nhưng chúng tôi đã bán ra được 600 chiếc chỉ trong vòng 1,5 tháng sau khi ra mắt chính thức – thành tựu mà cả đồng sáng lập và tôi có lẽ không thể ngờ được. Đây chính là lúc chúng tôi quyết định thử sức với một thứ lớn hơn.

PV: Bạn có thể chia sẻ về việc xây dựng Curnon được không?

Quang Thái: Xây dựng nên một thương hiệu từ con số không quả là một điều rất thú vị và thật may khi tôi có 2 nhà đồng sáng lập cùng góp sức tạo dựng nên công ty, cả hai đều rất tài năng và đặc biệt giỏi chuyên môn (một người giỏi về tài chính và một người viết nội dung). Nhờ những khoản đầu tư thông minh, Curnon đã dành rất nhiều tiền cho thiết kế mẫu mã trước khi ra ra mắt lô sản phẩm hoàn hảo nhất đầu tiên. Tôi cho rằng từng xu bỏ ra đều xứng đáng. Mà trên thực tế chúng tôi cũng không thực sự có nhiều lựa chọn.

PV: Bạn cho rằng thành tựu lớn nhất với thương hiệu Curnon là gì?

Quang Thái: Thành tựu lớn nhất của chúng tôi là trở thành thương hiệu đồng hồ Việt Nam đầu tiên tồn tại – tôi tin đây luôn là lợi thế đáng kể với công ty. Rất nhiều người đang nói về nó và chúng tôi cực kỳ thích thú.

PV: Nửa cuối 2017 Curnon sẽ mang đến cho khách hàng những gì?

Quang Thái: Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để cho ra đời một dòng đồng hồ mới vào tháng 8 – dạng unisex sau dòng Kashmir. Tôi không thể nói thêm chi tiết vì muốn gây bất ngờ với khách hàng.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM