2019 là năm Kỷ Hợi thì ai cũng biết, nhưng nguồn gốc các con giáp thì đã ai nắm được chưa?

06/02/2019 10:03 AM | Xã hội

Tại sao mỗi năm lại ứng với một con vật nhỉ? Nguồn gốc của chúng đến từ đâu?

Khác với phương Tây, bộ lịch đặc trưng của phương Đông (lịch Âm) được xác định dựa trên chu kỳ của Mặt trăng.

Mười hai con giáp bao gồm Tí (Chuột), Sửu (Trâu), Dần (Hổ), Mão (Mèo), Thìn (Rồng), Tỵ (Rắn), Ngọ (Ngựa), Mùi (Dê), Thân (Khỉ), Dậu (Gà), Tuất (Chó), Hợi (Lợn) tương ứng với 12 canh (giờ) trong ngày, 12 tháng trong năm và 12 năm tạo nên một giáp.

Tuy nhiên, có bao giờ bạn tự hỏi về nguồn gốc ra đời 12 con giáp? Nhân dịp Tết đến, chào mừng Xuân Kỷ Hợi về, hãy khám phá điều này qua video thú vị dưới đây nhé.

Nguồn gốc ra đời 12 con giáp: sự thật ít người biết đến


Tham khảo: Ted-ed

Theo Nhật Lâm

Cùng chuyên mục
XEM