2 nữ du khách thiệt mạng trong lúc chinh phục đỉnh Everest. Biết nguyên nhân xong bạn sẽ rút ra bài học cho mình trong quá trình trekking

25/05/2019 09:00 AM | Sống

Leo núi thật sự mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng tuyệt đối phải cẩn thận, chuẩn bị kỹ lưỡng những biện pháp an toàn để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc nhé các bạn ơi!

Leo núi là hoạt động du lịch được rất nhiều du khách, nhất là những người trẻ ưa chuộng. Cách này tuy khá tốn sức nhưng sẽ giúp bạn rèn luyện thể chất, giúp tinh thần sảng khoái hơn, vả lại còn tập cho bạn tính cách kiên nhẫn vượt qua thử thách. 

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích không thể chối cãi thì leo núi cũng mang theo khá nhiều rủi ro. Bạn phải hết sức cẩn thận vì tai nạn trong quá trình trekking có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Không chỉ là trượt chân như thường thấy, những yếu tố khác như sốc nhiệt, say độ cao cũng rất dễ dẫn đến tử vong nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mới đây, vào ngày 22/5 vừa qua, hơn 200 du khách đã có mặt tại Everest để bắt đầu chinh phục đỉnh núi này từ phía Nepal và Trung Quốc. Họ phải xếp hàng trong nhiều giờ liền do lượng người tham gia quá đông. Sở dĩ những ngày này lại có nhiều người leo núi như vậy là vì thời tiết khá đẹp, nắng ráo, rất thích hợp để trekking. 

2 nữ du khách thiệt mạng trong lúc chinh phục đỉnh Everest. Biết nguyên nhân xong bạn sẽ rút ra bài học cho mình trong quá trình trekking - Ảnh 1.

Hàng trăm người nối đuôi nhau chinh phục "nóc nhà thế giới". Ảnh: Project Possible


Nhưng thật không may, trong hành trình này đã có tới 2 nữ du khách thiệt mạng. Hai nữ du khách ấy là Donald Lynn Cash (55 tuổi, Mỹ) và Anjali Kulkarni (55 tuổi, Ấn Độ). Theo AFP, nguyên nhân tử vong của 2 nữ du khách này chính là do bị bỏng lạnh và sốc độ cao.

Cụ thể, Donald đột tử trên đỉnh Everest khi đang chụp ảnh, bà đổ gục xuống và chết ngay sau đó. Trong khi đó, Anjali thiệt mạng do trong lúc xuống núi do lượng người leo lên núi quá đông khiến bà không thể tự di chuyển xuống núi và bỏ mạng trước khi các hướng dẫn viên đưa đoàn đưa xuống.

2 nữ du khách thiệt mạng trong lúc chinh phục đỉnh Everest. Biết nguyên nhân xong bạn sẽ rút ra bài học cho mình trong quá trình trekking - Ảnh 2.

Leo núi thật sự mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng tuyệt đối phải cẩn thận, chuẩn bị kỹ lưỡng những biện pháp an toàn để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc nhé các bạn ơi! Ảnh: AFP

2 nữ du khách thiệt mạng trong lúc chinh phục đỉnh Everest. Biết nguyên nhân xong bạn sẽ rút ra bài học cho mình trong quá trình trekking - Ảnh 3.

Cảm giác chinh phục được một ngọn núi cao thật sự rất tuyệt. Tuổi trẻ phải có đôi ba lần thử thách như vậy mới biết đâu là giới hạn của mình, có phải không?


Trước vụ 2 nữ du khách thiệt mạng trong lần này, đã có 4 người mất mạng trên đường chinh phục nóc nhà thế giới. Hồi giữa tháng 5, một khách Ấn Độ tử vong và một khách Ireland được cho là chết sau khi trượt chân ngã xuống gần đỉnh núi. 

Mỗi nhà leo núi muốn chinh phục đỉnh Everest nên có ít nhất một hướng dẫn viên địa phương đi kèm để hỗ trợ để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc như vụ này, vì số lượng người thực tế trên đỉnh núi rất lớn.

2 nữ du khách thiệt mạng trong lúc chinh phục đỉnh Everest. Biết nguyên nhân xong bạn sẽ rút ra bài học cho mình trong quá trình trekking - Ảnh 4.

Tuyệt đối cẩn thận, đặt sự an toàn lên trên nhé các nhà leo núi! Ảnh: @zedtravels

Theo Diệu Quí

Cùng chuyên mục
XEM