2 bí mật trong cách xây dựng network: Nhiều bạn trẻ sai lầm, xây dựng mối quan hệ theo kiểu tràn lan

09/09/2020 14:17 PM | Sống

Hơn nhau là ở chất lượng mối quan hệ, chứ không phải số liên lạc bạn lưu được trong điện thoại.

Ra xã hội làm ăn bươn chải, nhiều anh em thì ăn nhiều, không có anh em thì ăn ít.

Không ai giỏi tất cả, không ai có thể tự làm mọi thứ một mình. Những người có ít mối quan hệ, làm cái gì cũng khó. Vì khi họ bắt đầu, họ phải tự mình tìm hiểu, mất rất nhiều thời gian, mà chưa chắc đã hiệu quả. Trong khi đối với những người có quan hệ tốt, họ chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết xong vấn đề.

2 bí mật trong cách xây dựng network: Nhiều bạn trẻ sai lầm, xây dựng mối quan hệ theo kiểu tràn lan - Ảnh 1.

1. Bạn không cần chơi với tất cả mọi người

Mối quan hệ có vẻ chỉ là mối quan hệ giữa 2 đối tượng cụ thể. NETWORK là một mạng lưới mối quan hệ.

Hãy hình dung, bạn sẽ không thể có thời gian để làm quen với tất cả mọi người. Đúng là nhiều anh em thì tốt, nhưng sức đâu mà chơi, tiền đâu mà chơi. Xây dựng mối quan hệ là phải bỏ thời gian, bỏ cả tiền bạc. Ít nhất thì bạn cũng phải bỏ tiền đi ăn, đi cafe mà.

Nhiều bạn trẻ sai lầm, đi xây dựng network theo kiểu tràn lan, chỗ nào cũng có mặt. Nhắc đến ai cũng bảo là quen, nhưng thực ra chả có mối quan hệ nào đủ chắc. Có khi ra bàn nhậu, xin được số một anh chị nào đó. Hôm sau có việc cần nhờ, gọi họ còn chẳng giúp vì chẳng nhớ là ai.

Vì vậy, hãy tiết kiệm thời gian và tiền bạc vào xây dựng những mối quan hệ chất lượng.

Nếu bạn có một mối quan hệ chắc chắn với một người, thì coi như bạn đã có toàn bộ network mà người đó xây dựng.

Và đặc biệt, bạn sẽ phải để ý đến các mắt xích quan trọng.

Mắt xích quan trọng, là mắt xích có 1 trong 2 yếu tố sau đây:

- Sức ảnh hưởng của người đó lớn.

- Người đó có 1 mạng lưới quan hệ đặc thù.

Yếu tố đầu tiên đơn giản. Hãy xem yếu tố thứ 2 nhé. Ví dụ, tôi làm marketing 10 năm, mối quan hệ trong ngành thì khỏi phải nói. Nhưng sang ngành khác, có khi tôi lại là con số 0. Đó chính là những người có network đặc thù. Mở rộng ra sẽ có nhiều ví dụ khác: người có network về luật, người có network về xuất nhập khẩu, người có network về báo chí...

Hãy dành nhiều thời gian để chăm chút các mối quan hệ như vậy. Hơn nhau là ở chất lượng mối quan hệ, chứ không phải số liên lạc bạn lưu được trong điện thoại.

2 bí mật trong cách xây dựng network: Nhiều bạn trẻ sai lầm, xây dựng mối quan hệ theo kiểu tràn lan - Ảnh 2.

2. Bí quyết xây dựng mối quan hệ

Bên cạnh tất cả những kỹ năng mềm mà bạn có thể dễ dàng tự kiếm trên Google, hôm nay tôi chỉ muốn nhấn mạnh vào một yếu tố, đó là "GIỎI CHUYÊN MÔN".

Nếu bạn giỏi một chuyên môn nào đó, bạn sẽ dễ xây dựng mối quan hệ. Hãy tự hỏi, vì sao người ta cần chơi với mình. Nếu bạn còn không trả lời được câu đó, thì thôi, khỏi đi networking, phí thời gian!

Người ta cũng như bạn thôi, người ta cũng muốn xây dựng network chất lượng.

Nếu bạn giỏi chuyên môn, bạn sẽ trở thành mổ mắt xích quan trọng trong network của họ. Vậy là mối quan hệ được tạo ra rất tự nhiên và chặt chẽ.

Vì thế, hãy cố gắng chọn ra một chuyên môn nào đó thật giỏi. Để đi ra ngoài bạn có thể tự tin giới thiệu:

- Tôi chuyên viết bài PR cho doanh nghiệp.

- Tôi là chuyên về content để bán hàng.

...


Vậy là đủ. Nếu bạn giỏi, thì người ta sẽ tìm tới bạn. Nếu không, bạn chạy theo cỡ mấy cũng chỉ ra những mối quan hệ "vật vờ" mà thôi.

Phùng Thái Học

Cùng chuyên mục
XEM