153 người chết, tổng thống Hàn Quốc chỉ thị quận Yongsan là 'vùng thảm họa đặc biệt'

31/10/2022 07:11 AM | Sống

Ngày 30-10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chỉ thị coi quận Yongsan của thủ đô Seoul là "vùng thảm họa đặc biệt", sau khi thảm kịch giẫm đạp xảy ra tại phường Itaewon thuộc quận này.

153 người chết, tổng thống Hàn Quốc chỉ thị quận Yongsan là vùng thảm họa đặc biệt - Ảnh 1.

Một người cúng rượu những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở quận Itaewon, Seoul vào ngày 30-10, một ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Yonhap, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo đã công bố quyết định của ông Yoon sau buổi họp ngày 30-10 cùng tổng thống.

Cơ quan chức năng thống kê ít nhất 153 người thiệt mạng và 133 người khác bị thương do vụ giẫm đạp ở phường Itaewon, sau khi đám đông khổng lồ đổ về khu giải trí này để tổ chức lễ hội Halloween vào đêm 29-10.

Vụ giẫm đạp kinh hoàng nhất trong lịch sử Hàn Quốc xảy ra tại một con hẻm chỉ rộng 3,2 mét gần khách sạn Hamilton ở Itaewon.

153 người chết, tổng thống Hàn Quốc chỉ thị quận Yongsan là vùng thảm họa đặc biệt - Ảnh 2.

Người dân cầu nguyện cho người đã khuất tại phường Itaewon - Ảnh: AFP

Các quan chức cho biết số người chết có thể tăng vì còn đến 37 người bị thương nặng.

Trong số những người thiệt mạng, 97 người là nữ. Ngoài ra, 95 nạn nhân thiệt mạng ở độ tuổi 20, 32 người ở độ tuổi 30, 9 người ở độ tuổi 40 và 4 người ở tuổi thiếu niên.

153 người chết, tổng thống Hàn Quốc chỉ thị quận Yongsan là vùng thảm họa đặc biệt - Ảnh 3.

Một cô gái ngồi thất thần cạnh khu vực tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp tại Itaewon - Ảnh: AFP

Những người nước ngoài thiệt mạng bao gồm 4 người đến từ Trung Quốc, 4 người đến từ Iran và 3 từ Nga. Các nước Mỹ, Pháp, Việt Nam, Uzbekistan, Na Uy, Kazakhstan, Sri Lanka, Thái Lan và Áo đều có 1 nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc.

Bên cạnh đó, một quan chức tại Trụ sở Các biện pháp an toàn và thảm họa trung ương cho biết còn một công dân Úc và một người nước ngoài chưa xác định quốc tịch cũng đã được xác nhận là người thiệt mạng, nhưng vẫn chưa được thêm vào kiểm đếm chính thức.

153 người chết, tổng thống Hàn Quốc chỉ thị quận Yongsan là vùng thảm họa đặc biệt - Ảnh 4.

Hàn Quốc treo cờ rủ sau thảm kịch hôm 29-10 - Ảnh: AFP

Cảnh sát cũng cho biết 141 trong số 153 nạn nhân đã được xác định danh tính và thân nhân đã được thông báo.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Giới chức Hàn Quốc và các nhà tổ chức sự kiện quyết định hủy bỏ hầu hết các lễ hội, sự kiện và cuộc diễu hành nhân ngày Halloween, cũng như các buổi biểu diễn của các ngôi sao K-pop.

Hầu hết các cửa hàng trên khắp cả nước cũng hủy bỏ các sự kiện Halloween, cũng như gỡ bỏ các đồ trang trí và áp phích quảng bá sự kiện này.

153 người chết, tổng thống Hàn Quốc chỉ thị quận Yongsan là vùng thảm họa đặc biệt - Ảnh 5.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) đến thăm hiện trường vụ giẫm đạp ở Itaewon ngày 30-10 - Ảnh: AFP

153 người chết, tổng thống Hàn Quốc chỉ thị quận Yongsan là vùng thảm họa đặc biệt - Ảnh 6.

Các quan chức và thân nhân của những người mất tích sau vụ giẫm đạp ở Itaewon chờ đợi thông tin tại Trung tâm Cộng đồng Hannam-dong ở Seoul vào ngày 30-10 - Ảnh: AFP

153 người chết, tổng thống Hàn Quốc chỉ thị quận Yongsan là vùng thảm họa đặc biệt - Ảnh 7.

Một thân nhân của những người mất tích sau vụ giẫm đạp ở Itaewon Halloween bật khóc khi chờ đợi tin tức của người thân - Ảnh: AFP

Theo Vũ Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM