14 sự thật thú vị về khối tài sản khủng của “vua chứng khoán” Warren Buffett

01/09/2016 10:05 AM | Kinh doanh

Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công và giàu có nhất mọi thời đại, với khối tài sản ông sở hữu hiện nay lên đến 62,1 tỷ USD. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 86 của vị tỷ phú này, hãy cùng chúng tôi điểm lại những sự thật thú vị xung quanh khối tài sản khổng lồ của vị tỷ phú này.

99% tài sản của Buffett kiếm được sau sinh nhật 50 tuổi

Khi Buffett 52 tuổi, tài sản của ông mới chạm ngưỡng 376 triệu USD. 94% số tài sản của ông kiếm được sau tuổi 60. Ở tuổi 59, tài sản của nhà đầu tư này mới đạt 3,8 tỷ USD.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu Berkshire luôn đánh bại chỉ số S&P 500 suốt 43 năm trong tổng số 46 năm gần đây

Lợi nhuận hàng năm của cổ phiếu Berkshire luôn cao hơn chỉ số S&P 500 kể từ khi Warren Buffett bắt đầu tiếp quản công ty. Kể từ năm 1999, mặc dù công ty của Buffett vẫn có xu hướng đánh bại thị trường, nhưng tốc độ tăng của nó đã giảm đáng kể so với trước đây.

Trong số những nhà đầu tư huyền thoại, Warren Buffett là người giữ kỉ lục thu lợi nhuận từ thị trường chứng khoán lâu nhất.

Biểu đồ này so sánh các nhà đầu tư với chỉ số S&P 500 theo thời gian và Warren Buffett là người giữ kỉ lục thu lợi nhuận từ thị trường chứng khoán lâu nhất, hơn cả một số nhà đầu tư nổi tiếng khác như David Einhorn hay Walter Schloss.

Tổng tài sản ròng của Buffett đạt 62,3 tỷ USD, bằng GDP của Lebanon và Iceland cộng lại

Theo ước tính của World Bank, GDP của Lebanon năm 2014 đạt 45,73 tỷ USD trong khi GDP của Iceland đạt 17,04 tỷ USD.

Vào năm 2013, mỗi ngày Warren Buffett kiếm được 37 triệu USD – lớn hơn thu nhập của nữ diễn viên Jennifer Lawrence kiếm được trong cả năm 2013.

Theo Forbes, Jennifer Lawrence là nữ diễn viên có thu nhập cao thứ hai thế giới trong năm 2013, với số tiền kiếm được là 34 triệu USD. Trong khi đó, mỗi ngày Buffett kiếm được khoảng 37 triệu USD.

Số tiền Buffett kiếm được trong một giờ vào năm 2013 bằng tiền học phí bạn đóng cho 7 sinh viên Columbia cả năm.

Đại học Columbia là một trong những trường có mức học phí cao thứ hai tại Mỹ khoảng 53.523 USD/sinh viên/năm. Trong khi đó, Buffett kiếm được 1,5 triệu USD mỗi giờ vào năm 2013.

Warren Buffett mua cổ phiếu đầu tiên cùng năm Trân Châu Cảng đã bị đánh bom

Warren Buffett mua cổ phiếu đầu tiên vào năm 1941 khi ông 11 tuổi, Trân Châu Cảng bị đánh bom vào ngày 7/12 năm đó. Ông đã mua 3 cổ phiếu của Cities Service Preferred với giá 38 USD/cổ phiếu. Ban đầu các cổ phiếu giảm gần 30%, và khi nó trở lại mức 40 USD, Buffett đã vội vàng bán ra. Một vài tháng sau đó, giá trị của cổ phiếu này đã tăng lên 200 USD/cổ phiếu.

Số tiền Warren Buffett đã quyên góp làm từ thiện đến nay đủ để xây dựng 5 trụ sở hoành tráng như Apple.

Tính đến tháng 6/2015, Buffett đã quyên góp tổng cộng 25,5 tỷ USD trong khi trụ sở của Apple có giá trị đầu tư khoảng 5 tỷ USD.

Chủ tịch của một công ty Trung Quốc đã bỏ ra 2,35 triệu USD để được dùng một bữa trưa với Buffett vào năm 2015. Số tiền này có thể dùng để mua sách cho hơn 8.700 sinh viên.

Chi phí trung bình để mua sách cho một sinh viên khoảng 269,41 USD – một con số không hề nhỏ.

Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Berkshire Hathaway từ năm 2000, thì nó sẽ có giá trị khoảng 2.801 USD ngày nay.

Berkshire Hathaway chốt giá 71.000 USD vào ngày 29/12/2000, đồng nghĩa với việc nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Berkshire Hathaway năm 2000, thì nó sẽ có giá trị khoảng 2.801 USD ngày nay.

Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Berkshire Hathaway năm 1990, số tiền đó sẽ có giá trị hơn 28.798 USD hiện nay.

Berkshire Hathaway chốt phiên giao dịch ngày 31/12/1990 ở mức 6.675 USD, đồng nghĩa với việc nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Berkshire Hathaway năm 1990, số tiền đó sẽ có giá trị hơn 28.798 USD hiện nay.

Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Berkshire Hathaway năm 1980, nó sẽ có giá trị hơn 458.351 USD hiện nay.

Berkshire Hathaway chốt phiên giao dịch ngày 31/12/1980 ở mức 425 USD, đồng nghĩa với việc nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Berkshire Hathaway năm 1980, nó sẽ có giá trị hơn 458.351 USD hiện nay.

Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Berkshire Hathaway vào năm 1970, số tiền đó sẽ có giá trị 4,42 triệu USD hiện nay.

Berkshire Hathaway chốt phiên giao dịch cuối năm 1970 ở mức 41 USD. Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Berkshire Hathaway năm 1970, số tiền đó sẽ có giá trị 4,42 triệu USD hiện nay.

Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Berkshire Hathaway cùng năm Warren Buffett trở thành cổ đông lớn của công ty này, số tiền của bạn sẽ có giá trị 10,5 triệu USD ngày nay.

Năm 1964, năm Buffett trở thành cổ đông lớn của Berkshire Hathaway, cổ phiếu của công ty này có giá chỉ 19 USD. Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Berkshire Hathaway năm 1964, số tiền đó sẽ có giá trị 10.468.368 USD ngày nay.

Khánh Ly

Cùng chuyên mục
XEM