130 cụ già bị lừa sau chuyến du lịch 0 đồng

25/02/2023 08:25 AM | Xã hội

Được một đơn vị đứng ra tổ chức đi du lịch miễn phí, nhưng sau chuyến đi này, hàng trăm cụ già ở miền núi Hà Tĩnh chi từ 1.600.000 đồng đến 1.800.000 đồng để mua sữa và thuốc qua lời mời chào hấp dẫn “sản phẩm tốt, giá hấp dẫn”…

Cứ nghĩ tri ân người cao tuổi...

6h sáng ngày 22/2, ông N.V.Đ (73 tuổi) cùng hơn 130 cụ già tại xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) háo hức khi được một nhóm người tài trợ miễn phí đón đi tham quan du lịch tại các địa điểm: Ngã ba Đồng Lộc, hồ Kẻ Gỗ, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. 5 chiếc xe lần lượt lăn bánh di chuyển từ huyện Hương Khê, vượt hàng chục km đến các “địa chỉ đỏ” để tham quan.

130 cụ già bị lừa sau chuyến du lịch 0 đồng - Ảnh 1.

Sau khi biết bị lừa, nhiều cụ đã đến UBND xã Phúc Đồng để trả lại hàng và nhận lại tiền

“Lúc đi ai cũng háo hức vì họ thông báo chỉ có những cụ già cao tuổi là cán bộ về hưu, người có công mới được tham gia trong chuyến du lịch này. Cứ nghĩ tri ân người cao tuổi nên tôi cũng đăng ký tham gia”, ông Đ. nói.

Ông Đ. cho hay, sau khi tham quan Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc xong, 9h cùng ngày, xe di chuyển đưa các cụ xuống thành phố Hà Tĩnh và dừng ăn ở một nhà hàng. Tại đây, phía đơn vị tổ chức mượn một hội trường nhà hàng này để bán sản phẩm. Để lấy lòng tin, ban đầu nhóm người giới thiệu họ có trình độ đại học, lương cao, có thẻ nhân viên công ty. Những sản phẩm sữa, thuốc quảng bá là nhằm tri ân khách hàng. Họ cam kết những mặt hàng này rất tốt, đảm bảo chất lượng, có lợi cho sức khoẻ.

Riêng với sữa, nhân viên giới thiệu vì không tính phí vận chuyển, để tri ân khách hàng nếu mua tại buổi tri ân sẽ được giảm giá 5 hộp còn 1.650.000 đồng. Đặc biệt với giá đó, nếu ai có tiền mặt trả tại chỗ sẽ được tặng thêm 1 hộp, tức với 6 hộp sẽ có giá 275 ngàn đồng/hộp. Còn mặt hàng thuốc hoạt huyết dưỡng não ban đầu được tư vấn 75 ngàn đồng/hộp. Nhưng qua nhiều “chiêu thức” vừa giảm giá, vừa tặng kèm mua 6 hộp chỉ còn hơn 33 ngàn đồng/hộp.

“Sữa họ cho uống thử. Uống xong nhân viên hỏi ngon không, tốt không, ai thấy tốt giơ tay lên... ai cũng giơ tay lên đồng ý. Và cứ thế, vì nể nang, thấy quảng cáo sản phẩm tốt mà giá lại rẻ nên ai cũng mua. Mỗi cụ xách một túi với hai mặt hàng này giá từ 1.600.000 đồng đến 1.800.000 đồng. Bản thân tôi cũng bỏ 1.800.000 đồng để mua sữa và thuốc trong chuyến đi này”, cụ ông 73 tuổi chia sẻ.

Kịp thời ngăn chặn

Theo tìm hiểu, để tổ chức chương trình này, một nhóm người đã lấy danh nghĩa là đại diện của Viện Dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng quốc tế và châu Á. Họ gửi thư mời người cao tuổi dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập viện. Đặc biệt trong thư mời ghi rõ lịch trình đưa đón, địa điểm tổ chức tham quan thắng cảnh - di tích ở Hà Tĩnh, chương trình văn nghệ, ăn trưa… Đáng nói thư mời còn kèm theo nội dung rất hấp dẫn “sẽ tài trợ miễn phí toàn bộ chuyến đi và không thu thêm bất cứ chi phí nào khác”.

Tại huyện Hương Khê, khi phát hiện sự việc, nghi vấn có hành vi lừa đảo, UBND xã Phúc Trạch, Công an huyện Hương Khê đã kịp thời ngăn chặn. Cụ thể, chiều 22/2, khi chuyến xe chở các cụ về địa phương, UBND xã đã phối hợp với công an đón lõng và mời nhóm người liên quan về trụ sở làm việc. Tại thời điểm kiểm tra, sản phẩm hàng hóa các cụ phải mua không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có các giấy tờ liên quan.

“Sau khi phát hiện công an và quản lý thị trường đã yêu cầu nhân viên bán hàng vào làm việc và thông báo với người mua hàng đến trả sản phẩm và nhận lại tiền. Việc tổ chức đi không thông qua xã nên chúng tôi không hề hay biết”, ông Võ Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng cho hay.

Theo đại diện xã Phúc Đồng, trong đêm 22/2, làm việc với cơ quan chức năng, có 33 cụ đã đến trả lại hàng và nhận lại số tiền khoảng 60 triệu đồng. Nhiều người ở xã khác biết tin cũng đến trả lại hàng. “Những sản phẩm này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số lượng các cụ bị lừa bằng hình thức này rất nhiều”, lãnh đạo UBND xã Phúc Đồng thông tin.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, huyện đã chỉ đạo công an huyện phối hợp với ngành chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm. “Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Ngoài xã Phúc Đồng còn xã Hòa Hải cũng bị nhóm người này tổ chức đi theo hình thức du lịch miễn phí để lừa đảo mua hàng”, ông Ninh cho hay.


Theo Hoài Nam

Cùng chuyên mục
XEM