13 sự thật thú vị về loài hổ trong năm Nhâm Dần

01/02/2022 12:24 PM | Xã hội

Hổ không nếm được vị ngọt, rất thích bơi và có thể giao phối với sư tử.

Bước sang năm Nhâm Dần, loài Hổ trở thành động vật được nhiều người chú ý đến. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu hết về sinh vật được coi là biểu tượng của nhiều quốc gia này.

Hổ hay còn được gọi là cọp, hùm, chúa sơn lâm… là loài động vật ăn thịt vô cùng mạnh mẽ, nhanh nhẹn và hung dữ. Vì vậy, loài động vật này được chọn làm linh vật biểu trưng cho nhiều tín ngưỡng và tôn giáo ở nhiều quốc gia.

13 sự thật thú vị về loài hổ trong năm Nhâm Dần - Ảnh 1.

1. Những con hổ con thường không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong hơn một tuần sau khi chúng ta được sinh ra. Tồi tệ hơn, chỉ có khoảng một nửa số hổ được sinh ra sống sót và trưởng thành giống như bố mẹ của mình. Hổ con tập săn mồi khi được 2 tháng tuổi. Sau khoảng 1,5 - 2 năm thì hổ con có thể rời mẹ sống độc lập.

13 sự thật thú vị về loài hổ trong năm Nhâm Dần - Ảnh 2.

2. Loài mèo thường chỉ sống được khoảng 15 năm, ngoại lệ có những con sống được đến 25 tuổi. Tuy nhiên, 25 tuổi mới chỉ là tuổi thọ trung bình của loài hổ, có lẽ là do hổ không chỉ ru rú xó nhà và lười biếng, chúng luôn vận động cơ thể.

13 sự thật thú vị về loài hổ trong năm Nhâm Dần - Ảnh 3.

3. Mỗi con hổ có một bộ vằn lông riêng biệt, tương tự như con người có dấu vân tay riêng không chung đụng với bất kỳ ai. Thêm nữa, kể cả khi bạn có cạo sạch lông của chúng thì những vằn vện trên cơ thể vẫn còn trên da.

13 sự thật thú vị về loài hổ trong năm Nhâm Dần - Ảnh 4.

4. Hổ là loài lớn nhất trong họ nhà mèo, và cũng loài thú ăn thịt trên cạn lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau gấu trắng và gấu nâu. Hổ có thể đạt tốc độ lên tới 65km/h và dễ dàng nhảy với khoảng cách hơn 5 mét. Chúng cũng là kẻ săn mồi duy nhất thường xuyên săn gấu lớn. Hổ có thể ăn tới 34kg thịt trong một lần ăn.

13 sự thật thú vị về loài hổ trong năm Nhâm Dần - Ảnh 5.

5. Mèo và hổ có chung 95,6% DNA. Bởi vậy 2 loài này cùng với sư tử không thể nếm vị ngọt do thiếu gene cảm nhận vị ngọt.

13 sự thật thú vị về loài hổ trong năm Nhâm Dần - Ảnh 6.

6. Hổ hoàn toàn không có vấn đề gì dị thường khi giao phối với sư tử, nếu một con sư tử đực gần gũi với một con hổ cái, chúng thường sẽ kết đôi và tạo ra con vật lai được gọi là Liger. Cũng có trường hợp hổ đực say đắm và có con với sư tử cái, nhưng hiếm hơn, những con lai này được gọi là Tigon.

13 sự thật thú vị về loài hổ trong năm Nhâm Dần - Ảnh 7.

7. Hầu hết những động vật thuộc họ mèo lớn và họ mèo đều rất ghét nước, trừ loài hổ. Chúng có thể thoải mái bơi trong nước, những con hổ con khi ra đời cũng sẽ sớm được học bơi, tắm táp sạch sẽ cùng với mẹ của mình. Hổ thích bơi và là loài bơi giỏi. Chúng có thể bơi tới 6 km và thậm chí có thể săn đuổi con mồi khi ở dưới nước.

13 sự thật thú vị về loài hổ trong năm Nhâm Dần - Ảnh 8.

8. Khác những họ hàng xa của mình của mình là loài mèo kêu meo meo khi thích thú, hổ không gầm gừ mà khi thoải mái, thích thú chúng sẽ nheo nheo mắt và dụi đầu.

13 sự thật thú vị về loài hổ trong năm Nhâm Dần - Ảnh 9.

9. Các bộ phim thường miêu tả rằng mỗi khi đe dọa ai đó hay động vật khác, những con hổ sẽ gầm thét. Thực tế, rất hiếm khi người ta nghe thấy tiếng hổ gầm, khi săn mồi chúng còn nhẹ nhàng hơn cả mèo. Những con hổ chỉ gầm thét khi muốn nói chuyện với những con hổ khác ở xa mà thôi.

13 sự thật thú vị về loài hổ trong năm Nhâm Dần - Ảnh 10.

10. Tiếng gầm của hổ rất lớn, có thể nghe được ở cách xa 1,8 dặm (3 km). Nếu một con hổ gầm hết công suất có thể làm vỡ kính của những chiếc xe tốt nhất.

13 sự thật thú vị về loài hổ trong năm Nhâm Dần - Ảnh 11.

11. Mèo có khả năng liếm sạch toàn bộ cơ thể của nó chỉ bằng cách liếm láp nhưng hổ còn có khả năng độc đáo hơn, chúng có thể khử trùng những vết thương nhỏ của mình bằng cách liếm vết thương.

13 sự thật thú vị về loài hổ trong năm Nhâm Dần - Ảnh 12.

12. Những con hổ có vẻ không thích mùi bắp rang bơ bởi vì nước tiểu của chúng có mùi hương giống như mùi hương của loại thức ăn vặt hấp dẫn này. Chúng thường đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ của mình.

13 sự thật thú vị về loài hổ trong năm Nhâm Dần - Ảnh 13.

13. Có một thực tế đau lòng là có nhiều hổ được nuôi nhốt riêng làm thú cưng hơn là trong tự nhiên. Số liệu của "World Wide Fund for Nature" cho thấy chỉ còn khoảng 3.900 con Hồ trên toàn cầu. Trong 150 năm qua, số lượng loài này đã giảm tới 90%.

Huyền Băng

Cùng chuyên mục
XEM