100 người giàu nhất Hàn Quốc sở hữu gần 21.000 căn nhà

30/09/2022 19:17 PM | Kinh doanh

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết 100 người giàu nhất nước này sở hữu gần 21.000 căn nhà, với tổng giá trị hơn 2.500 tỷ won (1,74 tỷ USD).

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, tính đến năm 2020, 100 người giàu nhất nước này sở hữu 20.689 ngôi nhà, với tổng giá trị 2.520 tỷ won. Như vậy, trung bình mỗi “ông lớn” thuộc nhóm này sở hữu trung bình 207 căn, trị giá 25,2 tỷ won.

Năm 2016, số lượng nhà thuộc sở hữu của 100 người giàu nhất Hàn Quốc mới chỉ ở mức 17.244 căn với tổng giá trị ước đạt 1.500 tỷ won. Điều này đồng nghĩa với việc, trong giai đoạn 5 năm vừa qua, mỗi chủ sở hữu này đã thu về được hơn 10 tỷ won từ việc gia tăng số lượng và giá trị tài sản nhà ở.

Các nhà lập pháp chỉ ra rằng, những người sở hữu nhiều bất động sản ở Hàn Quốc sẽ được hưởng lợi từ kế hoạch sửa đổi thuế của chính quyền Yoon Suk-yeol. Theo đó, ông Yoon đang lên kế hoạch bãi bỏ mức thuế nặng hơn với đối tượng sở hữu nhiều bất động sản dân dụng và nâng mức trần đối với các khoản khấu trừ thuế cơ bản trên giá nhà.

Nếu luật sửa đổi này được áp dụng, những “đại gia bất động sản” kể trên ước tính sẽ được giảm thuế trung bình khoảng 1 tỷ won/người. Cụ thể, trước đó mỗi người sẽ phải chịu mức thuế bất động sản toàn diện là 1,48 tỷ won, nhưng sắp tới sẽ chỉ bị đánh thuế 394,2 triệu won sau khi sửa đổi luật.

"Chính quyền Yoon đã sửa đổi thuế bất động sản toàn diện, từ đó cắt giảm thuế cho giới siêu giàu, mang lại lợi ích cho những người sở hữu hàng trăm ngôi nhà", hạ nghị sĩ Kim Hoi-jae cho biết. "Chúng tôi sẽ ngăn chặn việc cắt giảm thuế đối với giới siêu giàu, và thay vào đó, tạo ra một ngân sách hỗ trợ tầng lớp lao động và trung lưu".

Theo Hồng Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM