10 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất năm 2019

30/12/2019 14:32 PM | Kinh doanh

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những tỷ phú đóng góp nhiều nhất cho các hoạt động từ thiện trong năm 2019. Ông trùm công nghệ Ấn Độ Azim Premji dẫn đầu danh sách với 7,6 tỷ USD.

1. Azim Premji

Tháng 3 năm nay, ông trùm công nghệ Ấn Độ Premji tuyên bố quyên góp số cổ phần của ông tại Wipro, trị giá 7,6 tỷ USD, cho tổ chức The Azim Premji Foundation. Năm 1966, sau khi cha mất, Premji rời Đại học Stanford để tiếp quản công việc kinh doanh dầu ăn của gia đình. Công ty sau này chuyển sang lĩnh vực phần mềm và có doanh thu 8,5 tỷ USD trong năm 2019. (Ảnh: Bloomberg).

10 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất năm 2019 - Ảnh 1.

2. Warren Buffett

Mỗi năm nhà hiền triết xứ Omaha đều dành một phần tài sản của mình để làm từ thiện. Tháng 7 năm nay, ông đã ủng hộ số cổ phiếu của Berkshire Hathaway trị giá 3,6 tỷ USD cho các quỹ từ thiện. Forbes ước tính nhà đầu tư huyền thoại này đã quyên góp tổng cộng 38 tỷ USD, tính đến năm 2019. (Ảnh: Getty Images)

10 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất năm 2019 - Ảnh 2.

3. Stewart và Lynda Resnick

Cặp vợ chồng Lynda và Stewart Resnick là ông bà chủ đứng sau The Wonderful Company - công ty chuyên bán các bữa ăn nhẹ kết hợp đồ uống, nổi tiếng với các sản phẩm như nước ép lựu Pom Wonderful, nước ép cam Halos hay nước uống đóng chai Fiji. Tháng 9 năm nay, cặp đôi này ủng hộ 750 triệu USD cho Viện Công nghệ California (CalTech) nhằm mục đích tài trợ cho nghiên cứu về biến đổi khí hậu. (Ảnh: Forbes)

10 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất năm 2019 - Ảnh 3.

4. T. Denny Sanford

T. Denny Sanford, tỷ phú sở hữu tài sản khoảng 3,4 tỷ USD, đã quyên góp 350 triệu USD cho Đại học quốc gia tại San Diego – sẽ được đổi tên thành Đại học quốc gia Sanford vào tháng 7/2020. Tính đến nay, tỷ phú này ủng hộ khoảng 2 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện, phần lớn cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: Philanthropy)

10 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất năm 2019 - Ảnh 4.

5. Phillip Ragon

Phillip Ragon và Susan Ragon, cam kết quyên góp 200 triệu USD cho Bệnh viện Đa khoa Massachusetts để tài trợ cho một trung tâm nghiên cứu vắc xin. Phillip Ragon là người sáng lập InterSystems, công ty phần mềm giúp bệnh viện và ngân hàng phân tích dữ liệu lớn. (Ảnh: Getty Images)

10 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất năm 2019 - Ảnh 5.

6. Stephen Schwarzman

Stephen Schwarzman, đồng sáng lập Blackstone quyên góp 188 triệu USD cho Đại học Oxford trong năm qua – một trong những khoản tài trợ lớn nhất mà ngôi trường nổi tiếng của Anh đã nhận được. (Ảnh: BI)

10 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất năm 2019 - Ảnh 6.

7. Gia đình Jon M. Huntsman

Vào tháng 11, gia đình của cố tỷ phú ngành hóa chất Jon M. Huntsman cam kết ủng hộ 150 triệu USD để tài trợ cho các dịch vụ và nghiên cứu về sức khỏe tâm thần cho sinh viên tại Đại học Utah và cho cư dân vùng nông thôn Utah. (Ảnh: Getty Images)

10 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất năm 2019 - Ảnh 7.

8. Hansjoerg Wyss

Hồi tháng 6, tỷ phú Thụy Sĩ Hansjoerg Wyss quyên góp 131 triệu USD cho Đại học Harvard. Wyss thành lập nhà sản xuất thiết bị y tế Synthes sau khi theo học trường kinh doanh Harvard vào năm 1963 và bán nó cho Johnson & Johnson với giá 20,2 tỷ USD vào năm 2012. (Ảnh: Wyss Foundation)

10 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất năm 2019 - Ảnh 8.

9. Kenneth Griffin

Người đàn ông giàu nhất Chicago, Kenneth Griffin - nhà sáng lập quỹ đầu cơ Citadel - đã quyên góp 125 triệu USD cho Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp ở Chicago. Đây là món quà lớn nhất mà bảo tàng nhận được kể từ khi mở cửa vào năm 1933. (Ảnh: Getty Images)

10 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất năm 2019 - Ảnh 9.

10. Sandy và Joan Weill

Hai nhà từ thiện Sandy và Joan Weill công bố một cam kết trị giá 109 triệu USD vào tháng 11 để khởi động một sáng kiến nghiên cứu tại UC San Francisco, UC Berkeley và Đại học Washington với mục đích tìm ra phương pháp điều trị các bệnh về não như Alzheimer. (Ảnh: Bloomberg)

Theo Linh lam

Cùng chuyên mục
XEM