10 phụ nữ quyền lực nhất ngành tài chính

15/12/2020 21:40 PM | Xã hội

Trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất năm 2020 do tạp chí Forbes công bố có 13 người làm việc trong ngành tài chính.

10 phụ nữ quyền lực nhất ngành tài chính - Ảnh 1.

1. Ana Patricia Botín

Chủ tịch điều hành của Banco Santander

Tuổi: 60

Xếp hạng trong Top 100 phụ nữ quyền lực: 8

Quốc gia: Tây Ban Nha

Ana Patricia Botín là phụ nữ đầu tiên trở thành lãnh đạo một ngân hàng lớn ở châu Âu vào tháng 9/2014, khi nắm giữ vị trí Chủ tịch Banco Santander sau khi cha bà đột ngột qua đời. (Ảnh: Bloomberg/Getty Images)

10 phụ nữ quyền lực nhất ngành tài chính - Ảnh 2.

2. Abigail Johnson

CEO Fidelity Investments

Tuổi: 58

Xếp hạng trong Top 100: 9

Quốc gia: Mỹ

Từ năm 2014, Abigail Johnson thay cha nắm chức CEO Fidelity Investments - công ty chuyên quản lý tài sản, môi giới, tiền lương hưu và các dịch vụ tài chính khác. Đến năm 2016, bà giữ chức chủ tịch của công ty này. (Ảnh: Fidelity Investments)

10 phụ nữ quyền lực nhất ngành tài chính - Ảnh 3.

3. Jessica Tan

Đồng CEO Ping An

Tuổi: 43

Xếp hạng trong Top 100: 21

Quốc gia: Trung Quốc

Jessica Tan gia nhập tập đoàn bảo hiểm tài chính Ping An của Trung Quốc năm 2013 với tư cách CIO (giám đốc công nghệ thông tin). Năm 2018, bà trở thành đồng giám đốc điều hành của tập đoàn. Trước khi đầu quân cho Ping An, Tan từng làm việc tại McKinsey và có bằng kỹ sư của MIT. (Ảnh: The Straits Times/Asian News Network)

10 phụ nữ quyền lực nhất ngành tài chính - Ảnh 4.

4. Jane Fraser

CEO Citigroup

Tuổi: 53

Xếp hạng trong Top 100: 23

Quốc gia: Mỹ

Tháng 9 vừa qua, bà Jane Fraser được bổ nhiệm làm CEO của Citigroup và dự kiến sẽ tiếp quản quyền lực từ ông Michael Corbat vào năm sau. Bà Fraser sẽ là nữ lãnh đạo đầu tiên của một trong 4 ngân hàng lớn nhất Phố Wall, bên cạnh Bank of America, JPMorgan Chase và Wells Fargo. (Ảnh: Citigroup)

10 phụ nữ quyền lực nhất ngành tài chính - Ảnh 5.

5. Ho Ching

CEO Temasek

Tuổi: 67

Xếp hạng trong Top 100: 30

Quốc gia: Singapore

Ho Ching là phu nhân của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Bà cũng là Giám đốc điều hành của quỹ đầu tư quốc gia Singapore Temasek từ năm 2004 và giúp danh mục đầu tư của quỹ này tăng lên hơn 313 tỷ USD. (Ảnh: Temasek)

10 phụ nữ quyền lực nhất ngành tài chính - Ảnh 6.

6. Adena Friedman

Chủ tịch và CEO Nasdaq

Tuổi: 51

Xếp hạng trong Top 100: 33

Quốc gia: Mỹ

Adena Friedman đầu quân cho Nasdaq từ năm 1993 sau khi nhận bằng MBA tại Đại học Vanderbilt. Bà đảm nhiệm vị trí giám đốc vận hành (COO), giám đốc tài chính (CFO) và hiện nay là giám đốc điều hành (CEO). (Ảnh: Getty Images)

10 phụ nữ quyền lực nhất ngành tài chính - Ảnh 7.

7. Stacey Cunningham

Chủ tịch NYSE Group

Tuổi: 46

Xếp hạng trong Top 100: 35

Quốc gia: Mỹ

Cunningham đã làm nên lịch sử vào năm 2018 với tư cách là nữ chủ tịch đầu tiên của Sở giao dịch chứng khoán New York trong lịch sử 226 năm của đơn vị này. Trước khi lãnh đạo sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới, bà từng là COO, giám sát cổ phiếu của NYSE, các công cụ phái sinh và các sản phẩm giao dịch hoán đổi. (Ảnh: AP)

10 phụ nữ quyền lực nhất ngành tài chính - Ảnh 8.

8. Anne Finucane

Tuổi: 68

Xếp hạng trong Top 100: 36

Quốc gia: Mỹ

Với tư cách là Phó chủ tịch, Finucane giám sát định hướng chiến lược của Bank of America và điều hành cách thức ngân hàng tác động đến thế giới. Bà lãnh đạo việc triển khai vốn để giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững và ứng dụng dữ liệu và phân tích để cải thiện lợi nhuận. (Ảnh: Getty Images)

10 phụ nữ quyền lực nhất ngành tài chính - Ảnh 9.

9. Mary Callahan Erdoes

CEO Asset & Wealth Management, JPMorgan Chase

Tuổi: 53

Xếp hạng trong Top 100: 40

Quốc gia: Mỹ

Mary Callahan Erdoes là CEO Asset & Wealth Management của JP Morgan Chase - quản lý khoảng 3.400 tỷ USD tài sản của khách hàng. (Ảnh: Forbes)

10 phụ nữ quyền lực nhất ngành tài chính - Ảnh 10.

10. Marianne Lake

CEO mảng cho vay tiêu dùng, JPMorgan Chase

Tuổi: 51

Xếp hạng trong Top 100: 43

Quốc gia: Anh

Sau khi làm Giám đốc tài chính của JPMorgan từ năm 2013 đến năm 2019, Lake được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành JPMorgan Consumer Lending vào tháng 4 năm 2019. (Ảnh: Bloomberg/Getty Images)

Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM