10 nhân vật giáo dục có sức lan toả năng lượng tích cực của năm 2020

02/01/2021 07:45 AM | Sống

Những gương mặt này không chỉ để lại dấu ấn trong nền giáo dục mà còn trở thành niềm tự hào của Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm vừa qua, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã đem đến những thay đổi mang tính bước ngoặt ở mọi lĩnh vực, giáo dục cũng không phải ngoại lệ. Hàng loạt trường học buộc tạm đóng cửa, liên tục trong nhiều tuần, để đảm bảo sự an toàn của học sinh, các tỉnh/ thành đắn đo việc lùi lịch trở lại trường lớp. Trong khi đó, học sinh và các thầy cô giáo thì bắt đầu làm quen với những phương pháp giảng dạy và học tập mới qua nền tảng internet.

Tuy nhiên, sau mọi thách thức, tổng kết lại hành trình cố gắng, nỗ lực của năm 2020, nền giáo dục cũng đạt được những thành tích nhất định, thậm chí một số gương mặt ấn tượng còn trở thành niềm tự hào cho Việt Nam trên trường quốc tế.

1. Cô giáo Hà Ánh Phượng

Cô giáo người dân tộc Mường, 29 tuổi, giáo viên tiếng Anh đến từ trường THPT Hương Cần (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) vừa được Tổ chức Giáo dục Varkey Foundation công bố là giáo viên cuối cùng vào top 10 giáo viên toàn cầu. Điều này không chỉ là niềm tự hào của ngành giáo dục mà còn được quan tâm bởi nhiều người dân Việt Nam.

Cô Phượng là giáo viên Việt Nam đầu tiên vào top 10 và cũng là người trẻ tuổi nhất được Ban tổ chức giải thưởng Giáo viên Toàn cầu (Global Teacher Prize) do Quỹ Varkey (Varkey Foudation) lựa chọn, cùng với 9 giáo viên khác đến từ Italy, Brazil, Vương quốc Anh, Mỹ, Nam Phi, Nigeria, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc. Vào tháng 3, cô là một trong 50 giáo viên góp mặt trong danh sách giáo viên có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục.

10 nhân vật giáo dục có sức lan toả năng lượng tích cực của năm 2020 - Ảnh 1.

Cô giáo Hà Ánh Phượng

2. GS. Lê Anh Vinh

GS. Lê Anh Vinh sinh năm 1983 vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và trở thành giáo sư trẻ nhất của năm là cựu học sinh chuyên Toán Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, từng giành huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế (IMO) và huy chương Vàng Toán châu Á Thái Bình Dương năm 2001. Ông du học, tốt nghiệp thủ khoa ĐH chuyên ngành Toán - Tin của Australia trước khi nhận bằng tiến sĩ từ ĐH Harvard. Nhiều năm liền, GS Lê Anh Vinh dẫn đoàn cho đội tuyển Olympic Toán quốc tế Việt Nam

Năm 2010, GS. Vinh nhận bằng Tiến sĩ của ĐH Harvard (Mỹ). Năm 2013, ông là người trẻ nhất Việt Nam được công nhận chức danh PGS khi 30 tuổi. Năm 2017, ông Lê Anh Vinh được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (trực thuộc Bộ GD-ĐT). Từ 1/11/2020, ông được giao nhiệm vụ phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

10 nhân vật giáo dục có sức lan toả năng lượng tích cực của năm 2020 - Ảnh 2.

GS. Lê Anh Vinh sinh năm 1983 vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và trở thành giáo sư trẻ nhất của năm

3. Tất Minh và Minh Hiếu

Câu chuyện đôi bạn cõng nhau ròng rã suốt 10 năm trời, rồi cùng nhau đỗ điểm cao đã chạm đến trái tim nhiều người. Đó là 2 cậu học trò Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu đến từ xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua, Minh Hiếu thi khối B với số điểm 28,15 (Toán 9,4; Hóa 9,75 và Sinh 9,0) - còn Tất Minh chọn xét tuyển khối khối A với số điểm 28,1 (Toán 9,6; Lý 9,25 và Hóa 9,25).

10 nhân vật giáo dục có sức lan toả năng lượng tích cực của năm 2020 - Ảnh 3.

Hai bạn đều lọt top điểm cao của trường, ai cũng trông mong 2 cậu học trò sẽ đỗ nguyện vọng 1 rồi cả hai tiếp tục ở cạnh nhau, cùng nhau đi học và trải qua cuộc sống sinh viên. Tuy nhiên, Minh Hiếu lại thiếu 0,25 điểm nếu cộng cả 0,5 điểm ưu tiên KV2-NT để đậu nguyện vọng 1, Đại học Y Hà Nội. Nam sinh đã quyết định theo học ĐH Y Thái Bình, tiếp theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai. Còn với Tất Minh, nam sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 là ngành Công nghệ thông tin và theo học tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

4. Thu Hằng - Quán quân Olympia 2020

Đường Lên Đỉnh Olympia 2020 khép lại với việc thí sinh Thu Hằng (trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) giành ngôi vô địch. Với 235 điểm, đại diện THPT Kim Sơn A trở thành thí sinh người Ninh Bình đầu tiên giành vòng nguyệt quế tại chung kết năm. Tuy bị đánh giá là tự tin thái quá nhưng không thể phủ nhận đây vẫn là một trong những Quán quân để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng khán giả.

Nhờ trở thành Quán quân Olympia, Thu Hằng được mời trở thành Đại biểu của Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc lần thứ III. Trước đó, Thu Hằng cũng giành huy chương Đồng môn Tiếng Anh cấp Quốc gia, Á khoa kỳ thi đầu vào trường cấp 3, huy chương Bạc môn Toán... Một nguyên tắc bất di bất dịch của 10X trong việc học là "học không phải để nhồi nhét kiến thức, thoải mái thì mới hiệu quả".

10 nhân vật giáo dục có sức lan toả năng lượng tích cực của năm 2020 - Ảnh 4.

Sau 9 năm, Đường Lên Đỉnh Olympia mới có thêm 1 Quán quân nữ

5. Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, cao 1,75 m, số đo hình thể 80-60-90. Cô là thí sinh có chiều dài đôi chân khủng nhất cuộc thi năm nay 1,11 m. Cũng nhờ số đo hình thể chuẩn chỉnh, Đỗ Thị Hà đã lọt top hai phần thi là thời trang và bikini, ghi tên mình vào danh sách những đối thủ đáng gờm cho chiếc vương miện danh giá.

10 nhân vật giáo dục có sức lan toả năng lượng tích cực của năm 2020 - Ảnh 5.

Đỗ Thị Hà - Hoa hậu Việt Nam 2020

Cô hiện là sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân. Đỗ Thị Hà đã chứng minh sự nổi trội của mình qua các vòng thi. Cô sở hữu nụ cười tươi tắn, thu hút người đối diện, được nhiều người dự đoán sẽ đăng quang.

Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô nàng đã có cơ hội cọ sát với cuộc thi Hoa khôi sinh viên do trường đại học nơi cô đang theo học tổ chức. Dù tham gia còn nhiều bỡ ngỡ nhưng cuộc thi cũng là cơ hội để cô nàng cố gắng, hoàn thiện bản thân và trở thành bước đệm giúp cô đến với cuộc thi sắc đẹp danh giá lần này.

6. Ngô Quý Đăng

Cậu bạn Quý Đăng - học sinh lớp 10 đầu tiên vượt qua hai vòng tuyển chọn quốc gia để cùng đoàn thí sinh thi quốc tế. Đăng được đặt biệt danh "vua giải thưởng" vì đoạt rất nhiều huy chương Toán quốc tế trong 4 năm học THCS tại trường Archimedes Academy. Ở lần đầu dự một kỳ thi quốc tế là Toán học trẻ quốc tế (IMC) năm 2015, Đăng đã giành Huy chương Bạc.

10 nhân vật giáo dục có sức lan toả năng lượng tích cực của năm 2020 - Ảnh 6.

Nam sinh lớp 10 này cũng giành nhiều giải thưởng khác như: giải vô địch kỳ thi Olympic châu Á Thái Bình Dương 2016 (APMOPS), giải Vàng cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế 2016, giải Vàng kỳ thi Toán SASMO 2017, vô địch cuộc thi Toán quốc tế Kangaroo IKMC năm 2017 và 2018, vô địch bảng quốc tế cuộc thi Toán Hà Nội mở rộng HOMC năm 2018.

7. Phạm Trọng Đạt

Đoạn clip ghi lại hình ảnh cậu học sinh đeo khăn quàng đỏ dừng xe đạp dưới trời mưa để khơi cống thoát nước đã được đăng tải lên mạng xã hội, nhận rất nhiều lời khen tích cực từ dư luận. Cậu bé trong đoạn clip này là Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6/1 trường THCS Long An, huyện Long Thành (Đồng Nai).

Sau khi đoạn clip ghi lại hành động đẹp của em được chia sẻ rộng rãi, Đạt đã được nhiều báo đài tìm đến trường để trò chuyện và động viên. Mới đây trong một video trả lời phỏng vấn từ Trung tâm tin tức VTV24, Đạt đã có những tâm sự ngây ngô, dễ thương nhưng cũng đầy sâu sắc về việc làm của mình cũng như những ước mơ trong tương lai.

10 nhân vật giáo dục có sức lan toả năng lượng tích cực của năm 2020 - Ảnh 7.

8. Ngô Thu Hường

Một cô nàng đã gây sốt cộng đồng mạng khi giành trọn 3 điểm 10 tổ hợp môn Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD). Đó là nữ sinh Ngô Thu Hường, học sinh lớp 12A3 trường THPT Vĩnh Chân (huyện Thanh Ba, Phú Thọ).

Thu Hường có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn khi sinh ra trong gia đình thuần nông, bố mất sớm, mẹ tần tảo một nắng hai sương nuôi 2 anh em ăn học. Suốt 3 năm học cấp 3, cô bạn thường phải đi nhờ xe của các bạn cùng lớp để đến trường cách đó 3,5 km. Nhiều năm liền, gia đình cũng nhận được sự hỗ trợ từ trường THPT Vĩnh Chân vì thuộc diện cận nghèo.

10 nhân vật giáo dục có sức lan toả năng lượng tích cực của năm 2020 - Ảnh 8.

9. Nguyễn Văn Kiên

Nổi bật trong số các Thủ khoa phải kể đến là Nguyễn Văn Kiên, cựu học sinh Trường THPT Phụ Dực (Quỳnh Phụ, Thái Bình), 1 trong 2 Thủ khoa khối A của cả nước với số điểm 29,75, trong đó đạt 10 điểm môn Toán, 10 điểm môn Hóa học và 9,75 điểm môn Vật lý.

Kiên sinh năm 1999, khi bạn bè cùng tuổi đã gần như việc học ổn định tại trường đại học, Kiên mới bắt đầu vào lớp 10. Nam sinh cho biết khi mới vào cấp 3, Kiên cảm thấy vô cùng chán ghét việc học, thứ duy nhất mà nam sinh 9X cảm thấy hứng thú là game. Anh chàng Thủ khoa đã từng mê game đến mức bỏ cả học, đi bụi nhiều ngày để bố mẹ phải đi tìm về.

10 nhân vật giáo dục có sức lan toả năng lượng tích cực của năm 2020 - Ảnh 9.

Nam sinh mê game bỏ học vào Nam lập nghiệp, 3 năm sau quay lại thành Thủ khoa khối A toàn quốc

Thời gian đầu đi học lại là cả hành trình đối với nam sinh. Dù từng đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Hóa nhưng việc phải học lại từ đầu cùng các em khóa dưới, Kiên vừa hồi hộp, vừa không biết bản thân có theo kịp được không. Mọi thứ giờ đây phải nỗ lực gấp 10 lần người bình thường.

10. Lầu Mí Xá

Lầu Mí Xá, chàng sinh viên năm 3, Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam sinh ra ở vùng đất gần như là địa đầu tổ quốc Sủng Trái - Đồng văn - Hà Giang, sống ở một vùng cao xa xôi, hiểm trở nên Xá và các bạn cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn so với học sinh miền xuôi. Trải qua nhiều cố gắng, bạn đã đỗ vào trường đại học công lập đúng như mong ước. Và mùa dịch này, chàng trai người Mông cũng như bao sinh viên khác được nghỉ học dài hạn và phải tham gia vào các lớp học online.

Nhưng do địa hình hiểm trở, sóng Wifi/4G không tới được nơi cậu ở nên Xá đã nghĩ ra một cách hết sức thú vị. Xá đã có ý tưởng, lập nên một cái lán ở cách nhà 200m, nơi mà bạn có thể bắt được 4G. Cậu cùng bạn của mình dùng những mái tôn, tấm bạt cũ để giăng lên tạo thành một cái chòi nhỏ, tránh mưa tránh gió, và xem như một nơi để có thể duy trì việc học tập.

10 nhân vật giáo dục có sức lan toả năng lượng tích cực của năm 2020 - Ảnh 10.

Ảnh: NVCC, Sưu tầm, Cắt từ clip

Diệu Thu

Cùng chuyên mục
XEM