10 người giàu nhất Malaysia năm 2020

06/03/2020 15:03 PM | Kinh doanh

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người giàu nhất Malaysia năm 2020.Tỷ phú Robert Kuok tiếp tục dẫn đầu với tài sản 11,5 tỷ USD.

1. Robert Kuok

Tài sản: 11,5 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Dầu cọ, vận tải, bất động sản

Tuổi: 96

Robert Kuok là người giàu nhất Malaysia. Ông sở hữu tập đoàn Kuok - doanh nghiệp kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm khách sạn, bất động sản và hàng hóa. Ông thành lập khách sạn Shangri-la nổi tiếng tại Singapore vào năm 1971. Kuok còn được coi là "Vua mía đường" vì giàu lên từ việc đầu tư vào các đồn điền trồng mía từ những năm 1960 và có thời điểm kiểm soát tới 5% thị trường đường của thế giới. (Ảnh: SCMP)

10 người giàu nhất Malaysia năm 2020 - Ảnh 1.

2. Quek Leng Chan

Tài sản: 9,7 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Ngân hàng, bất động sản

Tuổi: 78

Quek Leng Chan là chủ tịch điều hành của tập đoàn tư nhân Hong Leong Malaysia. Ông được thừa hưởng một phần tài sản từ cha mình. (Ảnh: The Star)

10 người giàu nhất Malaysia năm 2020 - Ảnh 2.

3. Ananda Krishnan

Tài sản: 5,9 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Viễn thông, truyền thông, dịch vụ dầu khí

Tuổi: 81

Krishnan đầu tư vào nhiều lĩnh vực bao gồm viễn thông (Maxis, Sri Lanka Telecom, Aircel), phương tiện truyền thông (Astro Malaysia, Johnston Press), dầu khí (Bumi Armada) và bất động sản. Ông cũng được coi là "cha đẻ" của Tháp đôi Petronas 88 tầng ở Kuala Lumpur - tòa nhà cao nhất thế giới cho đến năm 2004. (Ảnh: WSJ)

10 người giàu nhất Malaysia năm 2020 - Ảnh 3.

4. Chen Lip Keong

Tài sản: 5,3 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Casino, bất động sản

Tuổi: 72

NagaWorld của tỷ phú Chen Lip Keong là tập đoàn kinh doanh khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc lớn ở Đông Nam Á. Tập đoàn này có giấy phép kinh doanh sòng bạc ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia đến năm 2065. NagaCorp là công ty sòng bạc đầu tiên được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: Forbes)

10 người giàu nhất Malaysia năm 2020 - Ảnh 4.

5. Teh Hong Piow

Tài sản: 4,85 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Ngân hàng

Tuổi: 89

Teh Hong Piow là người sáng lập và nhiều năm liền giữ chức chủ tịch của ngân hàng Public Bank Malaysia. Theo Forbes, ông Teh sở hữu gần 1/4 cổ phần của ngân hàng và 44% cổ phần doanh nghiệp bảo hiểm LPI Capital. (Ảnh: CNW)

10 người giàu nhất Malaysia năm 2020 - Ảnh 5.

6. Lee Yeow Chor & Yeow Seng

Tài sản: 4,8 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Dầu cọ, bất động sản

Lee Yeow Chor và Lee Yeow Seng là con trai của cố tỷ phú Lee Shin Cheng – người qua đời vào tháng 6/2019. Ông Lee Shin Cheng là người sáng lập của IOI Group, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm dầu cọ cho hơn 60 quốc gia. (Ảnh: The Star)

10 người giàu nhất Malaysia năm 2020 - Ảnh 6.

7. Lim Kok Thay

Tài sản: 3,2 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Casino

Tuổi: 68

Lim Kok Thay là con trai của người sáng lập tập đoàn Genting, ông Lim Goh Tong. Ông Lim Kok Thay là người đã có công mở rộng phạm vi hoạt động của Genting ra ngoài biên giới Malaysia, đưa tập đoàn này thành một công ty đa quốc gia với lợi nhuận thu được từ Australia, Singapore cho tới Mỹ. (Ảnh: Thepeak.com)

10 người giàu nhất Malaysia năm 2020 - Ảnh 7.

8. Koon Poh Keong, Poh Ming & Poh Weng

Tài sản: 3 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Nhôm

Ba anh em Koon Poh Keong, Poh Ming và Poh Weng bắt đầu xây dựng Press Metal vào giữa những năm 1980. Hiện nay, Press Metal là nhà sản xuất nhôm tích hợp lớn nhất Đông Nam Á. Poh Keong đảm nhiệm vị trí chủ tịch điều hành công ty, trong khi Poh Ming là phó chủ tịch còn Poh Weng là giám đốc điều hành. Poh Ming và Poh Keong lần đầu tiên lọt vào danh sách những người giàu nhất Malaysia năm 2017. Poh Weng gia nhập danh sách này vào năm 2019. (Ảnh: Koon Poh Keong/Forbes)

10 người giàu nhất Malaysia năm 2020 - Ảnh 8.

9. Kuan Kam Hon

Tài sản: 2,8 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Găng tay tổng hợp

Tuổi: 72

Kuan Kam Hon bỏ học khi đang ở trường phổ thông. Ông bắt đầu làm việc tại công ty xây dựng của cha mình ở Kuala Lumpur. Năm 1981, ông thành lập Hartalega Holdings - nhà sản xuất găng tay nitrile lớn nhất thế giới hiện nay với sản phẩm được xuất khẩu tới 40 quốc gia. (Ảnh: themalaysianreserve.com)

10 người giàu nhất Malaysia năm 2020 - Ảnh 9.

10. Lau Cho Kun

Tài sản: 2,3 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản, dầu cọ

Tuổi: 84

Lau Cho Kun là cổ đông lớn nhất tại Hap Seng Consolidated, thông qua công ty cổ phần Gek Poh và công ty đầu tư Lei Shing Hong. Hap Seng Consolidated đã điều hành các đại lý của Mercedes-Benz tại Malaysia từ năm 1969. (Ảnh: Hap Seng)

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM