10 căn bệnh quý ông có thể mắc nếu là "sâu trên bàn nhậu"

06/07/2016 21:02 PM | Sống

Lạm dụng thức uống có cồn là nguyên nhân hàng đầu gây ra loạt bệnh như thiếu máu, xơ gan, gút, huyết áp cao, thậm chí ung thư.

Bệnh gút

Đây là căn bệnh gây ra bởi sự hình thành các tinh thể acid uric trong khớp. Lạm dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân gây bệnh và khiến tình trạng thêm tồi tệ.

Huyết áp cao

Các thức uống có cồn gây rối loạn hệ thống thần kinh giao cảm, vốn có chức năng kiểm soát co thắt và giãn nở của các mạch máu. Do đó, uống nhiều bia rượu có thể làm tăng huyết áp và dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe khác. Qua thời gian, ảnh hưởng này có thể trở thành mãn tính.

Thiếu máu

Uống nhiều bia rượu khiến số lượng tế bào máu đỏ mang oxy bị thấp. Tình trạng này được gọi là thiếu máu và có thể gây ra một loạt các triệu chứng: mệt mỏi, khó thở và choáng váng.

Bệnh tim mạch

Thường xuyên thu nạp những thức uống chứa cồn vào cơ thể làm lượng tiểu cầu tăng cao và dính lại thành các cục máu đông, có thể dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Trong một nghiên cứu mang tính bước ngoặt được công bố năm 2005, các nhà nghiên cứu Harvard phát hiện, khi những người say bia rượu bị đau tim, nguy cơ tử vong tăng gấp đôi so với người thường.

Các bệnh về gan

Thức uống có cồn rất độc đối với tế bào gan vì thế, rất nhiều người nghiện bia rượu mắc xơ gan, gan nhiễm mỡ... Đặc biệt, phụ nữ dễ mắc bệnh hơn so với nam giới nếu thường xuyên nhậu nhẹt.


Sâu trên bàn nhậu sẽ đối mặt với nhiều căn bệnh nguy hiểm.

"Sâu trên bàn nhậu" sẽ đối mặt với nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Mất trí

Khi lớn tuổi, bộ não con người co lại, trung bình ở mức khoảng 1,9% trong 10 năm. Tuy nhiên, uống nhiều bia rượu làm tăng tốc độ co rút của vùng trọng điểm nhất định trong não, dẫn đến mất trí nhớ hoặc có các triệu chứng khác của chứng mất trí. Thói quen không lành mạnh này còn khiến đầu óc kém minh mẫn, ảnh hưởng đến kết quả công việc và học tập.

Trầm cảm

Nhiều người cho rằng, khi say, con người sẽ giảm bớt nỗi đau tinh thần. Bởi vậy họ tìm đến bàn nhậu để “giải sầu”. Nhưng một nghiên cứu lớn từ New Zealand lại cho thấy, uống nhiều bia rượu dễ dẫn đến trầm cảm.

Tổn thương thần kinh

Thức uống có cồn làm tổn thương thần kinh, có thể gây ra cảm giác đau hoặc tê tứ chi, yếu cơ, mất kiểm soát, táo bón, rối loạn chức năng cương dương và các vấn đề khác.

Viêm tụy

Ngoài gây kích ứng dạ dày, viêm dạ dày, uống bia rượu có thể gây viêm tụy. Viêm tụy mãn tính cản trở quá trình tiêu hóa, gây đau bụng dữ dội, tiêu chảy kéo dài và không thể chữa trị. Một số trường hợp viêm tụy mãn tính do sỏi mật nhưng đến 60% là do sử dụng nhiều thức uống chứa cồn.

Ung thư

Tiến sĩ sức khỏe Jurgen Rehm - chủ tịch Đại học Toronto - khẳng định: “Thói quen uống rượu làm tăng nguy cơ ung thư”. Nguyên nhân là do cơ thể chuyển hóa rượu thành acetaldehyd, một chất gây căn bệnh tử thần.

Theo Nguyễn Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM