1% người giàu nhất Hàn Quốc "khủng" đến mức nào? Hàng tháng chi tiêu tối thiểu 63 triệu đồng, tích cực làm giàu bằng lĩnh vực này

22/05/2023 16:45 PM | Sống

Theo báo các công bố hồi tháng 4 của Forbes, Chủ tịch Samsung Jay Y. Lee đã bị soán ngôi vị người giàu nhất xứ sở kim chi.

1% người giàu nhất Hàn Quốc "khủng" đến mức nào? Hàng tháng chi tiêu tối thiểu 63 triệu đồng, tích cực làm giàu bằng lĩnh vực này - Ảnh 1.

Báo cáo của một công ty bảo hiểm địa phương mới đây cho biết những người thuộc nhóm 1% tài sản ròng cao hàng đầu của Hàn Quốc có ít nhất khoảng 3 tỷ won (tương đương 53,4 tỷ đồng) vào năm 2021. Tài sản ròng đề cập đến giá trị tài sản của một người nào đó, như nhà cửa, ô tô, các khoản đầu tư và tiền mặt, trừ đi các khoản nợ.

Theo Bảo hiểm nhân thọ Hanwha, những cá nhân có tài sản ròng hơn 2,9 tỷ won (tương đương 51,6 tỷ đồng) nằm trong nhóm 1% tài sản ròng hàng đầu. Bên cạnh đó, ngưỡng cho khung 0,1% giàu nhất lên tới 7,68 tỷ won (tương đương 136,8 tỷ đồng) tài sản ròng. Người thuộc top 5% và 10% có giá trị tài sản ròng lần lượt là hơn 1,3 tỷ won (tương đương 23,1 tỷ đồng) và 900 triệu won (khoảng 16 tỷ đồng).

Dữ liệu cũng lưu ý rằng phần lớn thành viên trong nhóm 1% sống ở khu vực Seoul rộng lớn và họ còn là những chủ sở hữu bất động sản hàng đầu. Số hộ gia đình trong nhóm 1% hàng đầu lên đến 209.000.

1% người giàu nhất Hàn Quốc "khủng" đến mức nào? Hàng tháng chi tiêu tối thiểu 63 triệu đồng, tích cực làm giàu bằng lĩnh vực này - Ảnh 2.

Biểu tượng thủ đô Seoul của Hàn Quốc - tháp Namsan. Ảnh: Daily Travel Pill.

Trung bình, thu nhập của các hộ gia đình trong nhóm 1% là 215 triệu won (khoảng 3,8 tỷ đồng), cao hơn 3,5 lần so với thu nhập của hộ gia đình trung bình hàng năm là 61,2 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng).

Ngoài ra, dữ liệu còn cho thấy chi phí sinh hoạt tối thiểu hàng tháng của nhóm 1% là 3,59 triệu won (khoảng 64 triệu đồng).

Trong khi đó, tuổi nghỉ hưu trung bình của những người thuộc nhóm 1% giàu có là 70,7, cao hơn tuổi nghỉ hưu chung là 68,2.

Báo cáo còn cho biết tài sản ròng của 1% người giàu nhất đang tăng lên. Họ cũng tìm cách tăng giá trị tài sản của mình bằng cách tập trung vào đầu tư bất động sản có giá trị cao. Một quan chức của một công ty bảo hiểm cho biết: "Những người thuộc nhóm 1% hàng đầu đã gia tăng tài sản của họ thông qua việc tích cực tham gia đầu tư vào bất động sản và tài sản chứng khoán".

Theo dữ liệu riêng do Thống kê Hàn Quốc công bố, tài sản ròng của top 1% trong nhóm đã tăng lên 3,28 tỷ won (tương đương 58,3 tỷ đồng) vào năm 2022, từ 2,9 tỷ won (khoảng 51,6 tỷ đồng) vào năm 2021. Trong đó, bất động sản chiếm hơn 80% khối tài sản ròng của họ.

Hồi tháng 4, Forbes công bố danh sách top 50 người người giàu nhất Hàn Quốc. Đứng đầu vị trí này là tỷ phú Michael Kim - đồng sáng lập của MBK Partners, công ty cổ phần tư nhân có trụ sở chính ở Seoul (Hàn Quốc). Ông còn được biết đến với danh xưng "bố già của cổ phần tư nhân châu Á".

1% người giàu nhất Hàn Quốc "khủng" đến mức nào? Hàng tháng chi tiêu tối thiểu 63 triệu đồng, tích cực làm giàu bằng lĩnh vực này - Ảnh 3.

Tỷ phú Michael Kim là người giàu nhất Hàn Quốc. Ảnh: Forbes.

Forbes ước tính ông sở hữu khối tài sản ròng trị giá 9,7 tỷ USD (khoảng 227 nghìn tỷ đồng), soán ngôi của Chủ tịch Samsung Jay Y. Lee trước đó. Hiện tỷ phú Michael Kim đứng thứ 201 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Đứng sau "bố già" Michael Kim lần lượt là tỷ phú Jay Y. Lee với khối tài sản trị giá 8 tỷ USD (tương đương 187 nghìn tỷ đồng), tỷ phú Seo Jung Jin - ông chủ hãng dược Celltrion với tài sản ròng 6,6 tỷ USD (tương đương 154 nghìn tỷ đồng).

Vị trí top 4 thuộc tỷ phú Kwon Hyuk Bin - đồng sáng lập công ty trò chơi lớn thứ ba của Hàn Quốc, Smilegate. Ông hiện có tài sản ròng trị giá 5,1 tỷ USD (tương đương 119,5 nghìn tỷ đồng).

1% người giàu nhất Hàn Quốc "khủng" đến mức nào? Hàng tháng chi tiêu tối thiểu 63 triệu đồng, tích cực làm giàu bằng lĩnh vực này - Ảnh 4.

Tỷ phú Jay Y. Lee (trái) và tỷ phú Kwon Hyuk Bin. Ảnh: 36NG, The Richest.

Cha đẻ ứng dụng nhắn tin lớn nhất Hàn Quốc Kakao - tỷ phú Kim Beom Su đứng thứ 5 với tài sản ròng 5 tỷ USD (tương đương 117 nghìn tỷ đồng).

Theo Korea Herald

Theo Lam Phương

Cùng chuyên mục
XEM