1 gương mặt Forbes 30 bước ra từ "Đường lên đỉnh Olympia" dù không lọt vào chung kết, hiện là CEO của loạt công ty

21/02/2022 11:52 AM | Sống

Tuy không đạt được vị trí cao trong chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" nhưng thí sinh này đã gặt hái được nhiều thành tựu trên con đường sự nghiệp sau này.

Năm 2005, tại "Đường lên đỉnh Olympia" thứ 6, cậu học sinh Lê Vũ Hoàng đến từ THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình là người đã đạt được vòng nguyệt quế trong vòng chung kết. Thí sinh Dương Quỳnh Phương đến từ trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM tuy không đi đến vòng chung kết nhưng cũng đã để lại những ấn tượng đặc biệt cho người xem từ những vòng đầu.

Giành chiến thắng ở vòng thi Tuần và Tháng, Dương Quỳnh Phương lọt vào vòng thi Quý 3, tuy nhiên, nữ thí sinh chỉ về nhì, kém thí sinh về nhất với khoảng cách điểm rất ngắn - 20 điểm. Dừng lại ở "Đường lên đỉnh Olympia" nhưng không có nghĩa mọi thứ đã dừng lại và với thí sinh sinh năm 1988, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Sau khi học ở Việt Nam, chị lựa chọn ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Quốc gia Singapore và tiếp tục theo học Thạc sĩ Quản trị quốc tế tại London School of Economics & ĐH Erasmus, Hà Lan. Tốt nghiệp, 8X làm việc tại các ngân hàng hay quỹ đầu tư như CitiGroup, Bank of American Merrill Lynch ở London và Temasek Holdings ở Singapore. Hiện tại, chị đang giữ chức Phó chủ tịch NSI Ventures - quỹ chuyên đầu tư vòng A/B vào các công ty khởi nghiệp từ năm 2016.

1 gương mặt Forbes 30 bước ra từ Đường lên đỉnh Olympia dù không lọt vào chung kết, hiện là CEO của loạt công ty - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, chị còn là:

- Nhà đầu tư (vào Topica và Oway - công ty công nghệ trong ngành du lịch và giao thông vận tải của Myanmar).

- Chuyên gia cố vấn cho các dự án khởi nghiệp.

- Đồng sáng lập một số tổ chức như SheVC - cộng đồng các nhà đầu tư mạo hiểm nữ khu vực châu Á, VietCham - tổ chức tư vấn, kết nối doanh nghiệp, quản lý dự án có liên quan đến Việt Nam tại Singapore.

Năm 2018, chị được vinh danh trong Forbes Vietnam 30 Under 30.

PV

Cùng chuyên mục
XEM